Khởi đầu cho một giai đoạn mới
Hôm nay (24-9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức được khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Khắp các ngả đường tràn ngập sắc màu cờ đỏ. |
Hướng về Đại hội
Không khí chào mừng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I thời điểm này đã lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh. Không chỉ rực rỡ cờ hoa mà đâu đâu cũng thấy khí thế sôi nổi thi đua lao động, sản xuất, tạo nên một bức tranh đầy phấn khởi. Đặc biệt, trước thềm Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều mang trong mình kỳ vọng lớn lao về những đột phá kinh tế, những bước tiến về văn hóa - xã hội và trên hết là một Tuyên Quang phát triển bền vững, phồn vinh, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất cách mạng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xín Mần Ngô Văn Tăng chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có xã Xín Mần đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ công tác xây dựng đô thị văn minh, cải tạo hạ tầng giao thông, đến các phong trào văn hóa, xã hội đều có những bước tiến vượt bậc, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và bà con Nhân dân”.
Nhiệm kỳ qua, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từ những dự án giao thông trọng điểm đến chương trình xây dựng nông thôn mới, mỗi thành tựu đều là minh chứng cho sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Những chủ trương, chính sách, nghị quyết đã được hiện thực hóa thành những con đường thênh thang, những ngôi nhà khang trang… góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân một cách rõ nét và toàn diện.
Đồng chí Ma Thị Nhi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Noong Phường, xã Minh Quang chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, mọi phong trào sẽ càng bền vững, niềm tin của người dân vào Đảng sẽ càng được củng cố. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này tôi rất mong muốn các đại biểu sẽ tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là cho thanh niên; đầu tư vào giáo dục, y tế để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ tốt hơn”.
![]() |
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hướng về Đại hội. Ảnh: Quang Hòa |
Tại các khu, cụm công nghiệp và các nhà máy những ngày này đang hoạt động hết công suất như nhịp đập mạnh mẽ của nền kinh tế. Ở đó, đội ngũ công nhân chính là những tế bào sống của sự phát triển, mang trong mình khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. “Tôi tin tưởng tại Đại hội sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, đặc biệt trong việc cải thiện chính sách phúc lợi cho công nhân. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động mà còn tạo động lực để chúng tôi cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương” - chị Nguyễn Thị Thu Huyền, công nhân Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang bày tỏ.
Tại Đại hội lần này, người dân luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới là những người đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân... Chị Long Thị Hương, xã Quảng Nguyên chia sẻ: “Kỳ vọng lớn nhất của tôi là các đại biểu và Ban Chấp hành sẽ lắng nghe, và hành động xuống tận cơ sở, đi vào từng ngõ ngách, gặp gỡ và trò chuyện với bà con để thấu hiểu được những khó khăn, trăn trở thực sự mà người dân đang phải đối mặt”.
Không khí hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh còn lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì thực hiện trưng bày triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025” tại sảnh chính Trung tâm Hội nghị. Đơn vị cũng đã xây dựng chương trình nghệ thuật tại phiên khai mạc, bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, quy mô phù hợp, nội dung sâu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Tuyên Quang đổi mới, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển của tỉnh.
Khát vọng phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 415 đại biểu chính thức, trong đó có 65 đại biểu đương nhiên, 350 đại biểu chỉ định. Đây là những đại biểu đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của trên 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động và quyết sách của Đảng bộ và Nhân dân Tuyên Quang trong 5 năm tới.
Chủ đề Đại hội lần này nhấn mạnh sự trân trọng và kế thừa những giá trị lịch sử của Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến và Thủ đô Khu Giải phóng. Đây là lời nhắc nhở rằng, để vươn mình trong tương lai, Tuyên Quang phải luôn giữ vững tinh thần kiên cường, đoàn kết và bất khuất của các thế hệ cha ông. Việc phát huy truyền thống cách mạng không chỉ là giữ gìn di sản, mà còn biến nó thành động lực mạnh mẽ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Để thực hiện các mục tiêu lớn, Đảng bộ Tuyên Quang phải thực sự vững mạnh. Chủ đề này cho thấy sự quyết tâm trong việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là mục tiêu cốt lõi, phản ánh khát vọng phát triển bứt phá của Tuyên Quang; “nhanh” thể hiện ở sự chủ động nắm bắt cơ hội, không chậm trễ; “bền vững” cho thấy tầm nhìn dài hạn, đảm bảo sự phát triển không chỉ về mặt kinh tế mà còn về môi trường và an sinh xã hội.
Với tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra một hệ thống các chỉ tiêu toàn diện cho giai đoạn đến năm 2030, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Đây là những mục tiêu cụ thể, thể hiện khát vọng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân và khẳng định vị thế của Tuyên Quang trong bức tranh chung của đất nước.
Các chỉ tiêu kinh tế thể hiện sự quyết tâm tạo ra bước đột phá trong phát triển. GRDP (giá hiện hành) phấn đấu đạt 170.000 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm, cho thấy Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức trung bình của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, một con số ấn tượng phản ánh sự cải thiện rõ rệt về đời sống dân cư. Đặc biệt, việc đặt chỉ tiêu kinh tế số đạt tối thiểu 20% GRDP cho thấy sự chú trọng vào ứng dụng công nghệ, đón đầu xu hướng phát triển. Cùng với đó, các chỉ tiêu về thu ngân sách (12.000 tỷ đồng), tổng vốn đầu tư (trên 75.000 tỷ đồng), năng suất lao động (trên 213 triệu đồng/lao động) và thu hút khách du lịch (6 triệu lượt) đều hướng đến một nền kinh tế năng động và hiệu quả.
Chủ đề Đại hội không chỉ tập trung vào kinh tế mà còn nhấn mạnh vào phát triển con người và an sinh xã hội. Chỉ số phát triển con người (HDI) đặt mục tiêu đạt 0,72, khẳng định Tuyên Quang lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lĩnh vực văn hóa được chú trọng với 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, đồng thời nâng cao tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan văn hóa. Về y tế, Tuyên Quang đặt mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ, phấn đấu đạt 11 bác sĩ và 44 giường bệnh trên 10.000 dân, cùng với việc nâng tuổi thọ trung bình lên 74 tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3 - 4%/năm thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Các chỉ tiêu về môi trường cho thấy Tuyên Quang cam kết phát triển bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 62,2%, một con số đáng tự hào đối với một tỉnh có tiềm năng lâm nghiệp lớn. Việc xử lý chất thải rắn đô thị đạt 95% và 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, thể hiện nỗ lực bảo vệ môi trường sống. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các chỉ tiêu đều hướng đến một bộ máy vững mạnh, hiệu quả. Hằng năm có trên 90% tổ chức, cơ quan và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với việc nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên mới (trên 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ), nhằm trẻ hóa và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Tất cả những chỉ tiêu này là nền tảng vững chắc để Tuyên Quang thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn thể hiện ý chí và khát vọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân hướng về Đại hội, với tất cả niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương.
Bài, ảnh: Minh Hoa
Lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
![]() |
Trên cương vị của mình, Đại tá Phan Thanh Thủy (trong ảnh), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo tập thể phòng làm tốt công tác tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí vinh dự là đại biểu được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Với vai trò là Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh, đồng chí đã lãnh đạo phòng làm tốt công tác tham mưu tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy Tuyên Quang về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và duy trì hiệu quả 5 phong trào thi đua Quyết thắng. Trong 5 năm từ 2019 đến 2024, lực lượng vũ trang tỉnh đã có 2.125 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong các phong trào thi đua; 631 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ nâng cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.
Với những nỗ lực của mình, trong suốt 4 năm từ 2021 đến 2024, đồng chí Đại tá Phan Thanh Thủy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Năm 2024, đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”, là cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Vinh dự là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh kỳ này, đồng chí chia sẻ, trên cương vị, quyền hạn của mình, sẽ tiếp tục cùng với tập thể đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: Thùy Lê
Hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”
![]() |
Hơn 32 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Hòa (trong ảnh), Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh, vì sự phát triển của nhà trường. Cô đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người”.
Trải qua nhiều đơn vị, vị trí công tác, từ năm 2021 đến nay cô là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên. Với vai trò là người đứng đầu, cô luôn nỗ lực đưa ngôi trường ngày càng phát triển. Để nâng cao chất lượng dạy và học, cô cùng lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Cô luôn khuyến khích giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học...
Với những cống hiến của mình, cô Hòa đã đưa tập thể Trường THPT Nguyễn Văn Huyên nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cá nhân cô Hòa các năm học luôn được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2021, cô Hòa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15.
Vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cô Hòa chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm với tôi. Tôi sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ để đóng góp vào thành công của Đại hội, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu, đổi mới sáng tạo, xây dựng ngôi Trường THPT
Nguyễn Văn Huyên phát triển toàn diện; đào tạo thế hệ học sinh vừa có tri thức, vừa có nhân cách, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”.
Bài, ảnh: Thúy Nga
Người “giữ lửa” đoàn kết Chi bộ
![]() |
Với tinh thần tận tâm và trách nhiệm, bà Nguyễn Kim Lợi (trong ảnh), Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 13 Trần Phú, phường Hà Giang 2, luôn nêu gương trong mọi việc, khơi dậy tinh thần đoàn kết của Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.
Nhiều năm gắn bó với công tác chi bộ, bà Lợi luôn gần gũi, lắng nghe và khéo léo trong cách vận động. Bà đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Nhờ đó, các khoản quỹ, nghĩa vụ xã hội hóa hằng năm đều hoàn thành sớm, đạt 100% chỉ tiêu. Các phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Riêng năm 2023, bà cùng chi bộ vận động Nhân dân lát đá vỉa hè 158 m2 trị giá 90 triệu đồng, góp phần làm đẹp cảnh quan khu phố.
Nhằm nắm bắt kịp thời yêu cầu về chuyển đổi số, bà cùng Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên, hiệu quả, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân làm căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt 98%, đồng thời bảo đảm 100% trẻ em trong độ tuổi hoàn thành thủ tục.
Với sự tận tâm, trách nhiệm và những đóng góp của mình, bà Nguyễn Kim Lợi nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Bà cũng vinh dự là một trong những đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Bài, ảnh: Lan Phương
Tâm huyết với y dược Cổ truyền
![]() |
Đảng viên Lê Văn Thành (trong ảnh), Chi bộ Phan Thiết 11, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang là một trong những trí thức tiêu biểu, nhiều năm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Đông y tỉnh hiện nay, đồng chí không chỉ điều hành công tác hội mà còn trực tiếp tham gia biên soạn chương trình, giảng dạy các lớp tập huấn của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Đồng chí đã chỉ đạo duy trì hoạt động hiệu quả của Hội Đông y với 1.761 hội viên; thường xuyên chia sẻ nhiều bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, góp phần đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới.
Vinh dự là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí mang theo niềm tự hào và trách nhiệm của một đảng viên gương mẫu. Đồng chí xác định sẽ tiếp tục phát huy vai trò trí thức, tâm huyết với sự nghiệp y học cổ truyền; đồng thời tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Hội Đông y cấp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp. Bên cạnh đó đồng chí kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách thiết thực, quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp y học cổ truyền, gắn với thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Bài, ảnh: Như Quỳnh
Ý kiến bạn đọc