Gửi trọn niềm tin tới Đảng

06:04, 20/01/2026

Trong không khí hân hoan, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, niềm tin của Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với Đảng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ các bản làng biên giới hay nơi thị thành, niềm tin ấy đang được bồi đắp, trở thành điểm tựa tinh thần để Nhân dân đồng lòng hướng tới chặng đường phát triển mới của đất nước.

Mạch nguồn lòng Dân

Dọc những cung đường uốn lượn dẫn về trung tâm xã Kim Bình - nơi 75 năm trước đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (năm 1951), không gian bừng sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Những dòng khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”... xuất hiện trang trọng khắp các ngả đường. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành “hơi thở”, thành nhịp đập trong từng nếp nghĩ, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong ngôi nhà sàn ấm cúng tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, cụ Trần Thị Ân (dân tộc Tày, 98 tuổi) - “nhân chứng sống” đã đi qua gần một thế kỷ thăng trầm rưng rưng xúc động khi nhắc về vận hội mới của đất nước. Cụ Ân bảo, cụ lớn lên ở cái nôi cách mạng, chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu của quê hương từ những ngày gian khổ nên lòng tin vào Đảng đã ngấm vào máu thịt.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình.
Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Cụ Ân chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng: 75 năm trước, chính tại mảnh đất Kim Bình này, thế hệ của cụ đã chứng kiến Đảng đưa kháng chiến đi đến thắng lợi. Nay hướng về Đại hội XIV, cụ Ân mong các đồng chí lãnh đạo tiếp tục có những quyết sách mới đưa đất nước vươn mình, để những vùng quê giàu có, hiện đại.

Lòng tin sắt son ấy cũng đang cháy rực trong tâm trí của cụ Hoàng Văn Bảo, thôn Khuôn Nhự - người đã từng cùng những thanh niên được giao trọng trách đào hầm, làm hàng rào bảo vệ, tham gia cảnh giới trong những ngày Đại hội Đảng lần thứ II diễn ra. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Bảo vẫn nhớ như in hình ảnh cán bộ Việt Minh về Kim Bình và sự chở che của dân bản với cán bộ Đảng năm xưa là bài học vô giá về tình dân với Đảng.

Cụ Bảo tâm sự rằng, suốt mấy mươi năm qua, cụ luôn dặn dò con cháu: Lòng dân có yên thì nước mới thịnh, mà muốn dân yên thì phải tuyệt đối tin vào sự dẫn dắt của Đảng. Sự đồng điệu trong suy nghĩ của những bậc cao niên như cụ Ân, cụ Bảo là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ của niềm tin qua nhiều thế hệ với Đảng cộng sản Việt Nam.

Sức sống của vùng đất cách mạng hôm nay cũng được tiếp nối bằng khát vọng của sức trẻ. Phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới xuất hiện ở khắp các thôn bản trên mảnh đất Kim Bình. Đảng viên trong tuổi đoàn Cao Văn Phúc, thôn Pắc Kéo là giám đốc một hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu hàng năm cả tỷ đồng.

Hay đoàn viên Lã Quý Cảnh làm chủ cả một hợp tác xã liên kết chăn nuôi gà với quy mô 30 thành viên và xây dựng thương hiệu gà đồi Kim Bình đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình, Lê Thiện Quang hào hứng khoe: Sản xuất kinh doanh giỏi, những chàng trai, cô gái dân tộc Tày, Dao, Nùng... giờ đây đã thành thạo công nghệ, chuyển đổi số, đưa nông sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử. Đó chính là những “đóa hoa dâng Đảng” tươi thắm nhất.

Ở nơi phên dậu

Không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước cũng lan tỏa ở khắp các xã vùng biên giới - nơi phên dậu của Tổ quốc. Những thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc không chỉ xuất hiện trong các cuộc họp mà còn hiện hữu trong đời sống thường ngày của người dân. Với bà con vùng cao, Đại hội là dấu mốc quan trọng, gắn chặt với đời sống và kỳ vọng vào những quyết sách thay đổi kinh tế - xã hội, sinh kế trong tương lai.

Ông Lục Xuân Nhương, người uy tín ở thôn Bản Chang, xã Yên Minh phấn khởi kể: dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống bà con khá lên từng ngày, càng thêm tin, đồng thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng với tin tưởng: 
Đảng mạnh thì Dân được nhờ.

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng còn được bồi đắp rõ nét tại nhiều thôn biên giới của tỉnh. Tại thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, nơi sinh sống của 123 hộ với hơn 540 nhân khẩu, có 7 dân tộc cùng chung sống. Buổi chiều vùng biên yên ả, tiếng trẻ con nô đùa xen lẫn nhịp sinh hoạt quen thuộc của bản làng, Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Tương khoe và kỳ vọng: “Niềm tin của bà con không chỉ thể hiện bằng lời nói mà trở thành hành động, thành khí thế, nhà nhà thi đua, người người thi đua xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Thôn hiện chỉ còn 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Cuộc sống ổn định hơn, đồng bào yên tâm làm ăn, gắn bó với bản làng và mong đợi vào những quyết sách sắp tới của Đảng”.

Xã Lũng Cú tổ chức lễ trồng cây “Lũng Cú xanh - sắc hoa bốn mùa” chào mừng đại hội Đảng các cấp.
Xã Lũng Cú tổ chức lễ trồng cây “Lũng Cú xanh - sắc hoa bốn mùa” chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Sự đồng thuận với Đảng còn được thể hiện rõ nét qua những việc làm cụ thể của cán bộ và Nhân dân xã Lũng Cú. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức thông tin, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, địa phương đã phát động phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực. Xã đã hoàn thành 110 căn nhà tại khu vực có nguy cơ sạt lở và xóa nhà tạm cho người dân. Riêng công tác xã hội hóa đã xây dựng được 15 căn nhà với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Cùng với đó, cho ra mắt 3 sản phẩm du lịch mới, năm 2025, địa phương đón khoảng 4.300 lượt khách, doanh thu ước đạt 200 tỷ đồng, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Công an xã được Bộ Công an tặng danh hiệu Đơn vị thi đua Quyết thắng; xã hội hóa lắp đặt 34 camera an ninh. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú khẳng định: “Mỗi công trình, phần việc chào mừng Đại hội khẳng định sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, vững niềm tin vào những quyết sách đúng đắn của Đảng, đưa vùng phên dậu Tổ quốc phát triển ổn định, bền vững”.

Kỳ vọng vào sự đổi mới

Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, mang theo kỳ vọng về giai đoạn phát triển bứt phá của dân tộc. Hướng tới Đại hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô Hà Nội với những kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.  

Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đích, Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: “Đảng bộ và Nhân dân xã đặt nhiều kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tiếp tục xác định nhiều chủ trương, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của Tổ quốc. Đảng viên, nhân dân mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách bám sát thực tiễn đời sống, đặc biệt là các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.

Bà Phạm Thị Hà, phường Bình Thuận cho biết: “Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cho thấy bước đi chiến lược, quyết liệt trong cải cách bộ máy. Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang với không gian mở rộng, người dân kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, đưa Tuyên Quang phát triển xứng đáng với truyền thống vùng đất cách mạng, giàu tiềm năng”.

Từ cái nôi cách mạng đến những thôn bản nơi phên dậu trên mảnh đất Tuyên Quang đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với trọn niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng cả nước bước vào chặng đường phát triển mới với khát vọng và kỳ vọng lớn lao. Niềm tin ấy được bồi đắp từ thực tiễn, sự đồng thuận trong Nhân dân và sẽ tiếp tục là sức mạnh để Đảng lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn Thư - Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngành Giáo dục và Đào tạo: Khởi động sớm, chủ động trước ngưỡng chuyển mình chiến lược
Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, trong bối cảnh hết sức đặc biệt, giáo dục và đào tạo Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, mà còn tạo dựng những nền tảng căn bản cho giai đoạn phát triển mới.
20/01/2026
40 năm Đổi mới - Những thành tựu ấn tượng
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là lựa chọn mang tính lịch sử, là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa to lớn, phù hợp thực tiễn Việt Nam, quy luật, xu thế phát triển chung của thời đại.
20/01/2026
Tổng Bí thư CPI: Việt Nam khẳng định CNXH năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như phong trào cánh tả và tiến bộ trên thế giới.
19/01/2026
Nghị quyết số 66-NQ/TW - 'Lời hiệu triệu' cải cách thể chế sâu sắc
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
19/01/2026