Khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuổi trẻ Tuyên Quang đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, làm chủ công nghệ và đi đầu trong những việc khó. Những dấu ấn đậm nét của thanh niên đang góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khẳng định vai trò xung kích
Những ngày này, trên khắp các địa bàn trong tỉnh, không khí thi đua của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lan tỏa mạnh mẽ từ vùng thấp đến vùng cao, từ đô thị đến biên giới. Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chào mừng Đại hội XIV của Đảng, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh chuyển đổi số.
![]() |
| Lãnh đạo Tỉnh đoàn và các đơn vị khánh thành thư viện xanh tại xã Pà Vầy Sủ. |
Trên không gian mạng, các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIV được đăng tải theo khung giờ thống nhất, tạo nên dòng chảy thông tin tích cực. Ở nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên chủ động sản xuất các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, giàu hình ảnh, phản ánh nhịp sống chào mừng đại hội đang diễn ra. Trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” hay thử thách “Vũ điệu hiệu triệu trái tim” đã thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia, tạo nên sợi dây kết nối giữa môi trường ảo và đời sống thực tế, lan tỏa thông điệp: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”.
Năm 2025, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các công trường trọng điểm của tỉnh. Điển hình là chiến dịch hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Với hơn 30 đội hình và gần 600 ĐVTN, tuổi trẻ địa phương đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa tuyên truyền vận động, vừa trực tiếp giúp dân di dời tài sản để nhường đất cho những con đường lớn. Tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với hơn 100 căn nhà được sửa chữa, xây mới từ nguồn lực hàng tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công tình nguyện.
Đồng chí Bí thư Đoàn xã Phố Bảng, Vàng Mí Giàng cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ, tuổi trẻ ở cơ sở luôn xác định mỗi công trình, phần việc đều là lời khẳng định cho niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi không chỉ góp sức người, sức của mà còn nỗ lực trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa tinh thần và không khí của Đại hội XIV đến gần hơn với đồng bào các dân tộc, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn dân.
![]() |
| Đoàn xã Thượng Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang và Câu lạc bộ Xe bán tải Hà Giang trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. |
Tính riêng trong năm 2025, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức trên 3.200 hoạt động tình nguyện; thực hiện trên 2.500 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Các công trình, phần việc tiêu biểu như: Hoàn thành 16 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, xây mới 15 nhà văn hóa và khởi công công trình “Lớp học cho em”; trao tặng 2.500 cây giống; tặng 80 thùng rác, đào mới 10 hố rác gia đình, tổ chức vệ sinh, chăm sóc 200 tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa. Đặc biệt, trước những diễn biến cực đoan của thời tiết, tinh thần “4 chủ động” đã giúp huy động nguồn lực hàng tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ hàng nghìn lượt người dân vượt qua thiên tai, bão lũ.
Sứ mệnh tiên phong làm chủ công nghệ
Nếu 40 năm trước, thế hệ cha ông tập trung xóa mù chữ để xây dựng quê hương, thì trong công cuộc đổi mới hôm nay, tuổi trẻ Tuyên Quang đang thực hiện sứ mệnh “xóa mù công nghệ” thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là bước đột phá, thể hiện sự nhạy bén của tổ chức Đoàn trong thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số quốc gia.
Năm 2025, toàn tỉnh đã thành lập hơn 300 đội hình với gần 3.000 thành viên, duy trì mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng phủ kín 100% xã, phường. Từ việc hướng dẫn nông dân thanh toán không dùng tiền mặt đến hỗ trợ đổi thẻ Đảng cho 100% đảng viên, thanh niên đã thực sự đưa công nghệ trở thành “hơi thở” trong đời sống.
Bên cạnh “số hóa”, nhiệm vụ “xanh hóa” kinh tế cũng được Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 HTX do thanh niên làm chủ và hơn 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ứng dụng công nghệ đã giúp những nông sản vốn chỉ “quẩn quanh lũy tre làng” nay trở thành mặt hàng tiềm năng trên các sàn thương mại điện tử.
![]() |
| Anh Hà Văn Ngọc là một trong những thanh niên tiêu biểu về phát triển kinh tế giỏi. |
Minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm là anh Hà Văn Ngọc, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thanh niên xã Yên Minh. Trở về quê hương khởi nghiệp, anh Ngọc hiện sở hữu trang trại 5 ha với các sản phẩm đặc trưng như ớt gió xóc muối, mật ong Bạc hà đạt chuẩn OCOP 3 sao, mang lại doanh thu 1,4 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Anh Ngọc chia sẻ: “Tổ chức Đoàn không chỉ hỗ trợ về vốn, kỹ thuật mà còn là điểm tựa tinh thần để chúng tôi dám tin vào con đường mình đã chọn”.
Chia sẻ về định hướng trong giai đoạn tới, đồng chí Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh: Mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên là lực lượng nòng cốt trong đổi mới sáng tạo. Tỉnh đoàn tập trung xây dựng lớp thanh niên có lập trường chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước và đủ năng lực đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng; thúc đẩy thanh niên làm chủ khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số để thích ứng nhanh với yêu cầu của nền kinh tế số, chính quyền số; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch; phát huy tinh thần tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế gắn liền với việc giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa con người Tuyên Quang, khơi dậy khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước.
Trước những quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng, với tinh thần kỷ luật và sáng tạo, thanh niên Tuyên Quang quyết tâm bứt phá, góp sức đưa quê hương phát triển bền vững trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.
Bài, ảnh: Lý Thu













Ý kiến bạn đọc