Từ cực Bắc hướng về Đại hội XIV

07:10, 20/01/2026

Những ngày này, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dòng cảm xúc chung trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó là niềm tin được bồi đắp qua thực tiễn, là sự phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Niềm tin lan tỏa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 25-1. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh (thứ 6 từ phải qua trái) chụp ảnh với các Trưởng đoàn tham dự Đại hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh (thứ 6 từ phải qua trái) chụp ảnh với các Trưởng đoàn tham dự Đại hội.

Trước thềm Đại hội, đồng chí Triệu Đức Thanh, 64 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bày tỏ niềm xúc động: “Tôi thường xuyên theo dõi thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội và rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào kỳ Đại hội đặc biệt trong giai đoạn lịch sử của đất nước”. Đây cũng là tiếng nói của các thế hệ đi trước, những lão thành cách mạng đã dành trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp của Đảng càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể. Những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong thời gian qua chính là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tầm nhìn chiến lược, Đại hội lần này sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc. Đồng thời, quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đội ngũ cán bộ các cấp cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, để đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Niềm tin gửi gắm vào Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Đồng chí Thèn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Tôi mong Đại hội sẽ có những định hướng cụ thể hơn cho lĩnh vực văn hóa, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ được thâm nhập thực tế, đầu tư chiều sâu cho sáng tác, qua đó đóng góp thiết thực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới”.

Đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh, đồng chí Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban công tác đoàn và thanh thiếu nhi bày tỏ: “Chúng tôi luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo. Tuổi trẻ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương tạo động lực để thanh niên được học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Khát vọng phát triển

Đến xã Bắc Mê, nhịp sống mới đang hiện hữu trên từng con đường, thôn xóm. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trước trụ sở xã, nhà văn hóa các thôn; các tuyến đường được chỉnh trang sạch đẹp; không khí lao động, sản xuất nhộn nhịp hơn thường ngày. Đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng nơi đây, Đại hội được hướng về bằng sự đồng thuận, niềm tin vững chắc, tương lai tươi sáng.

Người dân Tuyên Quang phấn khởi, tin tưởng và hướng về Đại hội.
Người dân Tuyên Quang phấn khởi, tin tưởng và hướng về Đại hội.

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ xã cũng đã lựa chọn các công trình, phần việc trọng điểm như sửa chữa, lát đá vỉa hè; trồng cây xanh; sửa chữa Trung tâm Phục vụ hành chính công; nâng cấp hội trường trung tâm và cổng chào xã, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ. Năm 2025, xã thực hiện vượt kế hoạch 9/32 chỉ tiêu; đạt kế hoạch 21/32 chỉ tiêu. Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 93,07 điểm, xếp thứ 29/124 xã, phường.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Mê cho biết: “Những kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và niềm tin, ý chí, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong xã kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp với thực tiễn nhằm phát triển hạ tầng nông thôn, miền núi; đầu tư cho giáo dục, văn hóa; giữ vững quốc phòng - an ninh”.

Xuôi về khu dân cư thôn Hội Tân, xã Sơn Thủy. Bà con dân tộc Sán Dìu nơi đây đã trang hoàng đường làng, ngõ xóm bằng những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng mới, đỏ tươi chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội tràn ngập khắp các khu dân cư, gia đình.

Ông Mai Tiến Đường, Bí thư Chi bộ thôn Hội Tân chia sẻ: Tất cả các tuyến đường, cả đường nhánh, đường vào khu dân cư nhỏ thôn đều yêu cầu người dân treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan đường làng, nhà ở đảm bảo sạch, đẹp, vui tươi, phấn khởi.

Không khí thi đua, phấn khởi chào mừng Đại hội không chỉ lan tỏa ở các xóm, xã. Những nhà máy sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành không ngừng, trên các công trường xây dựng, những dự án trọng điểm đội ngũ công nhân tích cực thi công, lao động sản xuất đẩy nhanh tiến độ và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế; tạo thêm việc làm, sinh kế cho hàng chục nghìn lao động địa phương, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế (GRDP) năm 2025 của tỉnh đạt 8,01%.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang bày tỏ: “Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội tiếp tục có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ hơn nữa tạo động lực để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho lực lượng sản xuất mới, hiện đại, phương thức sản xuất tiên tiến, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”.

Tiếp nối truyền thống vinh quang, đồng bào các dân tộc nơi biên cương cực Bắc Tuyên Quang tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển để Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngành Giáo dục và Đào tạo: Khởi động sớm, chủ động trước ngưỡng chuyển mình chiến lược
Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, trong bối cảnh hết sức đặc biệt, giáo dục và đào tạo Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, mà còn tạo dựng những nền tảng căn bản cho giai đoạn phát triển mới.
20/01/2026
Gửi trọn niềm tin tới Đảng
Trong không khí hân hoan, phấn khởi hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, niềm tin của Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với Đảng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ các bản làng biên giới hay nơi thị thành, niềm tin ấy đang được bồi đắp, trở thành điểm tựa tinh thần để Nhân dân đồng lòng hướng tới chặng đường phát triển mới của đất nước.
20/01/2026
Tuyên Quang sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
20/01/2026
40 năm Đổi mới - Những thành tựu ấn tượng
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là lựa chọn mang tính lịch sử, là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa to lớn, phù hợp thực tiễn Việt Nam, quy luật, xu thế phát triển chung của thời đại.
20/01/2026