Đồng bộ giải pháp đổi thẻ đảng viên
Hiện nay, các cấp ủy và lực lượng Công an tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
![]() |
Công an phường Minh Xuân đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên. |
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 8-8-2025 của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các Đảng ủy trực thuộc việc đổi thẻ đúng quy trình, thủ tục và yêu cầu đề ra. Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các địa phương để thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng CSDLQGVDC. Mục tiêu là phấn đấu 100% đảng viên đủ điều kiện được thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên trước dịp Quốc khánh 2-9.
Để đảm bảo tiến độ, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và 124 công an xã, phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đồng thời, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chi bộ, đảng bộ cơ sở để rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân của từng đảng viên với dữ liệu trong hệ thống CSDLQGVDC. Đây là khâu then chốt giúp công tác đổi thẻ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.
Ghi nhận tại phường Minh Xuân, địa bàn trung tâm của tỉnh với hơn 10.000 đảng viên, không khí làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an phường diễn ra khẩn trương và trách nhiệm. Nhiều đảng viên đến sớm với tâm thế phấn khởi, tuy có lúc cao điểm mọi người vẫn phải chờ đến lượt. Cán bộ vừa hướng dẫn, kiểm tra thông tin, vừa giúp đỡ các đảng viên lớn tuổi thực hiện thủ tục cần thiết. Ông Lê Văn Thắng, Chi bộ Tân Quang 17, thuộc Đảng bộ phường Minh Xuân chia sẻ: “Đợt đổi thẻ đảng viên mới này diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng; cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo cảm giác thoải mái cho mọi người”.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Minh Xuân cho biết: Đơn vị đã chủ động bố trí 5 tổ máy, luân phiên làm 3 ca/ngày (làm tới 22h hằng ngày) và làm xuyên cuối tuần, nghỉ lễ để đẩy nhanh tiến độ, tránh dồn ứ, phục vụ những đảng viên bận đi làm ban ngày hoặc đi làm ăn xa. Đến ngày 25-8, đơn vị đã thu nhận đạt trên 90% chỉ tiêu. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu còn lại, đơn vị vừa thu nhận tại trụ sở và xây dựng kế hoạch tổ chức các tổ cấp lưu động tại nhà cho khoảng 300 đảng viên lớn tuổi, bệnh tật, khó khăn trong việc đi lại.
Tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, không khí cấp đổi thẻ cũng diễn ra khẩn trương, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nông Văn Hoàng, Chi bộ thôn Khun, xã Bằng Lang cho biết, chỉ mất vài phút để hoàn thành thủ tục đăng ký cấp đổi thẻ đảng viên. Anh bày tỏ sự tin tưởng rằng thẻ đảng viên mới sẽ giúp công tác quản lý hồ sơ, tra cứu thông tin trở nên dễ dàng, thuận tiện và góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Đảng.
Theo báo cáo của Công an tỉnh, tính đến ngày 25-8, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 110.000 hồ sơ đăng ký cấp đổi thẻ đảng viên. Con số ấn tượng này cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng và sự đồng lòng của toàn thể đảng viên. Các đơn vị công an cấp xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ tại trụ sở và tăng cường các tổ lưu động, kể cả ngoài giờ hành chính. Toàn bộ quy trình từ thu nhận, đối chiếu dữ liệu đến truyền về Trung ương được giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật.
Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khẳng định: Việc đổi thẻ đảng viên trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, nhằm khẳng định danh dự, ý thức, trách nhiệm của đảng viên; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, tích hợp thông tin của hơn 135.000 đảng viên toàn tỉnh vào hệ thống quốc gia giúp đồng bộ dữ liệu, bảo đảm chính xác, bảo mật, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong thời gian tới.
Bài, ảnh: Lý Thịnh
Ý kiến bạn đọc