Hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở: Tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới

08:15, 19/08/2025

Từ 26/7 đến 13/8, toàn bộ 128 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tuyên Quang trở thành một trong hai địa phương trong cả nước sớm hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở, qua đó cho thấy quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn bộ hệ thống chính trị. 

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang nghiêm

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm chặt chẽ, bài bản, đúng quy định của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp dự và chỉ đạo từng đơn vị. Công tác chuẩn bị diễn ra đồng bộ từ xây dựng chương trình, nội dung, bố trí nhân sự, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, lễ tân, khánh tiết.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Minh Xuân.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Minh Xuân.

Các xã, phường tổ chức đại hội không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả; gắn với hoạt động chính trị - xã hội như: tổ chức về nguồn tại Tân Trào, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa, phát động phong trào thi đua. Không khí đại hội trang trọng, thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, tuân thủ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND xã, phường, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Đại hội Đảng bộ phường Minh Xuân, một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh cũng diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ. Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, đề ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ, giữ gìn trật tự đô thị và nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Kết thúc đại hội, 100% nghị quyết của các đảng bộ xã, phường được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Nội dung nghị quyết xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh, phù hợp đặc thù từng địa phương.

Thành công của đại hội không chỉ ở chất lượng văn kiện, nhân sự, mà còn ở việc củng cố khối đoàn kết, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để triển khai nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Văn kiện sát thực tiễn, thể hiện tầm nhìn mới

Ngay sau khi có Kế hoạch số 11-KH/TU, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã hướng dẫn cụ thể về nội dung, bố cục, phương pháp tổng kết thực tiễn, yêu cầu các đảng bộ xã, phường phải lấy kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước làm trung tâm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phù hợp điều kiện sau sáp nhập.

Nhiều xã đã chú trọng xây dựng các mục tiêu cụ thể gắn với nguồn lực hiện có, tránh bệnh hình thức, xa rời thực tế. Đồng thời, các nội dung trong văn kiện đều thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và đặt lợi ích Nhân dân làm trung tâm.

Các văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh khách quan ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải pháp khả thi cao. Báo cáo tổng kết không theo phép tính cộng cơ học số liệu trước sáp nhập, mà đánh giá trên nền tảng mới, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Nhiều xã, phường đã đưa vào nghị quyết giải pháp khai thác lợi thế hợp nhất để tạo bước phát triển đột phá.

Quá trình xây dựng văn kiện, các cấp ủy phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; công bố nội dung trên phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân góp ý, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe.

Đồng chí Vương Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Su Phì cho biết: “Mặc dù trước khi sáp nhập, mỗi xã, thị trấn đã chủ động xây dựng báo cáo riêng theo kế hoạch, tuy nhiên, khi hợp nhất thành đơn vị hành chính mới, chúng tôi phải tổ chức rà soát rất kỹ lưỡng. Quan điểm là không máy móc gộp các báo cáo, mà phải tái cấu trúc lại định hướng phát triển trên cơ sở đánh giá thực trạng toàn diện, đặc biệt chú trọng lấy ý kiến Nhân dân để xác định khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với đặc điểm mới của xã”.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã nhấn mạnh: Kết quả Tuyên Quang hoàn thành sớm đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của cấp ủy các cấp; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các văn kiện đã thể hiện tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rõ ràng, sát thực tiễn thể hiện rõ tinh thần phát huy giá trị, kết tinh trí tuệ tập thể, đánh giá kỹ lưỡng nhiệm vụ giai đoạn tới với tầm nhìn mở, không gian phát triển mới. Quá trình tổ chức đại hội, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã tới dự chỉ đạo Đại hội ở các địa phương nhằm động viên, cổ vũ, khích lệ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, kết quả này tạo bước khởi đầu thuận lợi, là tiền đề quan trọng để các cấp ủy đảng trong tỉnh triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Từ thành công của Đại hội cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Các tiểu ban giúp việc Đại hội tỉnh khẩn trương hoàn thiện văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Tuyên Quang vững tin sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì lợi ích của toàn dân
Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kết luận nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, thống nhất một số nội dung đề xuất của Đảng ủy Chính phủ về một số vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương.
30/07/2025
Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Tự hào truyền thống 65 năm, vững bước đi lên
Năm 2025, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trong bối cảnh đặc biệt: vừa hoàn thành việc sáp nhập tổ chức bộ máy giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, mở ra chặng đường phát triển mới. Tự hào truyền thống vẻ vang, phát huy bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xứng đáng là chỗ dựa pháp lý vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
26/07/2025
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030
Từ ngày 19 đến ngày 23-7, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên sau khi tổ chức hợp nhất các cơ quan báo chí của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
23/07/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Tuyên Quang
Sáng 16-8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và tham gia các hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1945-6/1/2026).
16/08/2025