Xây dựng thế trận lòng Dân vững chắc
“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” ra đời không chỉ là kết tinh của quá trình nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà đã trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần khẳng định sức mạnh Nhân dân trong bảo vệ ANTQ.
Phát huy tinh thần Đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân
Ngày 13-6-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. 20 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Tại Tuyên Quang, những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp dân vận, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Công tác xây dựng phong trào đã được triển khai rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực theo phương châm “tự phòng”, “tự quản”, “tự hòa giải”, “tự bảo vệ”, đảm bảo phù hợp với sức dân, gắn kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Phố Bảng. |
Trong quá trình triển khai phong trào tại các địa phương, nhiều mô hình ra đời và hoạt động hiệu quả như: “Tổ tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Camera an ninh”, “Đoàn - Hội liên kết đảm bảo an ninh trật tự, chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ba quản, hai tích cực”, “Dòng họ tự quản về ANTT gắn với phát triển kinh tế” ... Thông qua các mô hình, không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong quần chúng Nhân dân được lan tỏa. Công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ngay tại cơ sở được phát huy. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 345 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhân rộng 1.996 điểm.
Mậu Duệ là xã vùng cao, cách trung tâm tỉnh trên 240 km về phía Bắc. Xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Mậu Duệ, Mậu Long, Ngam La. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xã hiện đang duy trì 7 mô hình tự quản về ANTT. Trong đó tiêu biểu như Tổ tự quản ANTT thôn Cốc Cai, Pắc Luy; Tổ tuần tra Nhân dân thôn Nà Đon, cụm liên kết tự quản thôn Bản Mà; mô hình tự quản toàn diện tại thôn Tà Chủ... Các tổ tự quản đã phát huy hiệu quả, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, góp phần hiệu quả trong giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Xây dựng “pháo đài an ninh” vững chắc
Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Đặc biệt, việc triển khai mô hình Công an 2 cấp, 100% Công an cấp xã được bố trí chính quy đã góp phần củng cố hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng trong công tác đảm bảo ANTT. Đến nay, toàn tỉnh có 3.802 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với trên 11,4 nghìn thành viên; có 856 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được củng cố và duy trì.
![]() |
Công an xã Thuận Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. |
Qua công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần làm chủ trên mặt trận bảo vệ ANTT của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được củng cố và nâng cao. Quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nguồn tin có giá trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó đã có trên 5.000 tấm gương điển hình, tập thể, cá nhân quần chúng có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về ANTT những năm gần đây đều đạt trên 95%.
Theo Trung tá Hoàng Minh Đường, Đội trưởng Đội theo dõi hướng dẫn công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với các hoạt động cụ thể được triển khai đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Thông qua phong trào, người dân không chỉ nhận thức, hiểu rõ hơn về các loại tội phạm, phương thức, thủ đoạn phòng ngừa mà còn trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19-8 hằng năm cũng là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Ngày hội không chỉ nhằm tôn vinh vai trò to lớn của Nhân dân, sức mạnh “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó nghĩa tình giữa Công an với Nhân dân với mục tiêu chung “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Bài, ảnh: Thùy Lê
Ý kiến bạn đọc