Đồng bào tôn giáo hướng về Đại hội Đảng
Trong không khí hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh gửi trọn niềm tin theo Đảng và kỳ vọng một chặng đường mới phát triển với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xóm Khau Bung, thôn Thíp, xã Bằng Hành có 23 hộ đồng bào Mông hạ sơn lập bản từ năm 1984, trong đó 19 hộ theo đạo Tin lành. Trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu, một nửa số hộ thuộc diện nghèo. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, chính quyền, bà con xây dựng mô hình “Làng Mông 3 không, 5 cùng”, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Được Nhà nước hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, người Mông nơi đây từng bước đổi mới tư duy sản xuất gắn chăn nuôi với trồng trọt theo chuỗi giá trị. Đến nay, xóm Khau Bung chỉ còn 5 hộ nghèo, cận nghèo, trên 80% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, đời sống của người dân ngày càng khấm khá.
![]() |
Người dân theo đạo ở thôn Thíp, xã Bằng Hành thi đua lao động sản xuất hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. |
Anh Sùng Seo Dẩu, Trưởng nhóm đạo, người có uy tín ở địa phương khẳng định: “Những ngày này, bà con thường cùng nhau nghe loa truyền thanh, xem vô tuyến để nắm bắt thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội, kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để bà con được thụ hưởng nhiều chính sách mới”.
Đồn Biên phòng Thàng Tín quản lý, bảo vệ hơn 20,5 km đường biên giới với hơn 100 hộ đồng bào dân tộc theo hai nhóm đạo Tin Lành Việt Nam, miền Bắc và đạo Phúc Âm. Đều đặn vào cuối tuần, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn đến từng nhóm đạo mang theo tài liệu, hình ảnh trực quan, tuyên truyền giúp người dân nắm những thông tin trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, lắng nghe tâm tư của các tín đồ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhờ vậy, đồng bào có đạo ngày càng đồng thuận, phấn khởi hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích, hướng về sự kiện chính trị trọng đại.
Còn tại xã Niêm Sơn hiện có 190 hộ với 1.014 nhân khẩu là đồng bào Dao, Mông theo đạo Tin Lành Việt Nam, miền Bắc và Tin Lành Trưởng lão Việt Nam. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về điện, đường, trường, trạm, đời sống người dân ngày càng ổn định. Các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi dê, trâu, bò hàng hóa, trồng dâu nuôi tằm bước đầu mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Ông Hoàng Văn Sử, thôn Cốc Pại, theo đạo Tin Lành Trưởng lão Việt Nam chia sẻ: “Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, bà con trong thôn cùng nhau dọn dẹp đường làng, treo cờ Tổ quốc. Trong sinh hoạt hàng ngày, các thành viên trong gia đình cũng động viên nhau giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự. Là người theo đạo, tôi mong muốn Đại hội sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp trẻ em có điều kiện học hành đầy đủ hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất, bản làng ngày càng ấm no, hạnh phúc”.
![]() |
Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín tuyên truyền cho người dân khu vực có đạo về ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp. |
Mỗi dân tộc, tôn giáo có những phong tục, tín ngưỡng khác nhau, song đều có điểm chung là niềm tin sắt son với Đảng, khát vọng cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Bà Đặng Thị Việt, tín đồ Phật giáo, phường Minh Xuân bày tỏ phấn khởi: “Tín đồ Phật giáo xác định Đại hội Đảng các cấp là sự kiện quan trọng của đất nước, nên rất quan tâm, hướng về sự kiện như là cách thể hiện trách nhiệm với sự phát triển chung. Thông qua việc lấy ý kiến tại địa phương, tôi cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng thời, tích cực thi đua, thực hành các giá trị từ bi, trí tuệ và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày”.
Đại hội Đảng các cấp không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngày hội của niềm tin, nơi ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, hun đúc sức mạnh đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển. Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Sở Dân tộc, Tôn giáo chia sẻ: “Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo đã được Sở đẩy mạnh nhằm củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy trở thành điểm tựa tinh thần, hun đúc sức mạnh đoàn kết dân tộc tạo thành khối sức mạnh bền vững chung tay dựng xây quê hương giàu đẹp, biên cương mạnh”.
Bài, ảnh: Hoàng Hà
Ý kiến bạn đọc