Thi đua yêu nước đưa Tuyên Quang phát triển giàu mạnh

08:05, 09/09/2025

Thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 và tuyên dương điển hình tiên tiến cấp xã, các ngành; Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trân trọng giới thiệu tới độc giả nội dung cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc dự khánh thành xóa nhà tạm cho gia đình ông Nông Văn Viện, xã Minh Ngọc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc dự khánh thành xóa nhà tạm cho gia đình ông Nông Văn Viện, xã Minh Ngọc.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025?

Đồng chí Phan Huy Ngọc: Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước (tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trước hợp nhất) được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND hai tỉnh đã lãnh đạo các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trước hợp nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc xây dựng tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, thôn Hội Tân, xã Sơn Thủy đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, thôn Hội Tân, xã Sơn Thủy đã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Một số kết quả nổi bật như: toàn tỉnh trước sáp nhập có 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỉnh Hà Giang có 51 xã đạt chuẩn, tỉnh Tuyên Quang có 88 xã), trong đó có 21 xã nông thôn mới nâng cao, 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 giảm bình quân khoảng 5%/năm, số hộ nghèo giảm trên 70.000 hộ so với đầu nhiệm kỳ. 

Thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 40.000 ngôi nhà xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là địa bàn vùng cao, vùng xa, vùng biên giới, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. 

 

Với tinh thần “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đang được tỉnh triển khai quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Cùng với đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2020. Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực; kinh tế lâm nghiệp phát triển khá nhanh và vững chắc; duy trì tỷ lệ che phủ của rừng trên 60%; diện tích rừng trồng, sản lượng khai thác và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt cao, đạt 89.031 lượt ha rừng trồng (đứng đầu cả nước). 

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để lãnh đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có hơn 5.000 đề tài, sáng kiến được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục; 230 đề tài sáng kiến được triển khai ứng dụng trong trong các cơ sở y tế; 8.437 mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 2.841 đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ cấp cơ sở trở lên được ứng dụng vào thực tế với tổng giá trị làm lợi trên 100 tỷ đồng. 

Du lịch của Tuyên Quang đã được vinh danh tại Giải thưởng du lịch Châu Á với danh hiệu Điểm đến mới nổi hàng đầu Châu Á (2023), Điểm đến Văn hóa hàng đầu Châu Á (2024). Thu hút khách du lịch đạt trên 3,5 triệu lượt người. 

Với những thành tích trong các phong trào thi đua, 5 năm qua, toàn tỉnh có 27.116 lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong đó có nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. 

Phóng viên: Để có được những kết quả trên, xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Phan Huy Ngọc: Trong chỉ đạo, triển khai các Phong trào thi đua yêu nước, có rất nhiều biện pháp, kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú trong đời sống xã hội được đúc kết, phát huy, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Công tác thi đua, khen thưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu. Đồng thời phải phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng từ tỉnh đến cơ sở.

Đội ngũ kỹ sư Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, luôn chủ động kiểm tra hệ thống thiết bị, trạm biến áp, đảm bảo phát điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ảnh: Tiến Chiến
Đội ngũ kỹ sư Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, luôn chủ động kiểm tra hệ thống thiết bị, trạm biến áp, đảm bảo phát điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ảnh: Tiến Chiến

Các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm tư tưởng chủ đạo trong việc chỉ đạo, tổ chức các Phong trào thi đua. 

Tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung thiết thực. Bên cạnh việc tổ chức Phong trào thi đua lớn, thời gian dài, phạm vi rộng, thì cần tổ chức các Phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua đặc biệt nhằm tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nhiệm vụ nước rút, trong thời gian ngắn với đối tượng cụ thể để phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với tổ chức các phong trào thi đua, cần đặc biệt chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nêu gương các tập thể, cá nhân “người tốt, việc tốt” để truyền cảm hứng, lan tỏa những cách làm hay, mô hình tốt, nhằm cổ vũ, động viên, tạo thành phong trào hành động quần chúng sâu rộng, hiệu quả, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của các tập thể, cá nhân, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Quan tâm đến công tác khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp ở cơ sở, vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt khó khăn, khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân trong thiên tai, hỏa hoạn.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện nhân tố mới, cách làm sáng tạo để tuyên truyền và nhân rộng.

Phóng viên: Giai đoạn 2025 - 2030, với những thời cơ và thách thức mới, xin đồng chí cho biết những định hướng trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và mục tiêu hướng tới là gì?

Đồng chí Phan Huy Ngọc: Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, định hướng phong trào thi đua trong thời gian tới phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng phát động các phong trào thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên Nhân dân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước. 

Công nhân Công ty cổ phần Cao su Hà Giang khai thác mủ cao su.  Ảnh: Hoàng Ngọc
Công nhân Công ty cổ phần Cao su Hà Giang khai thác mủ cao su. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thường xuyên, liên tục hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên quan điểm tập trung trọng tâm, trọng điểm, “làm việc nào dứt việc ấy”, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng “Khen trúng, thưởng xứng”, “Đúng người, đúng thành tích”; bảo đảm khách quan, công khai, công bằng, kịp thời. Chú trọng công tác phát hiện và khen thưởng người lao động trực tiếp; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến theo quy trình: “Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến”.

Thi đua phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 89 triệu đồng/người; hoàn thành chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thi đua phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng; phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, lịch sử; xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế du lịch Tuyên Quang; phấn đấu thu hút 6 triệu lượt khách du lịch. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Thi đua xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những yêu nước nhất”, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí, khát vọng, truyền thống đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta trong thời gian tới sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển giàu mạnh, văn minh, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước dâng hương, dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Chiều 8-9, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang. Tham gia dâng hương có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu là điển hình tiên tiến các xã, các ngành.
08/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: VTV cần nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông hàng đầu khu vực
Sáng 7/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
07/09/2025
Thủ tướng: Phấn đấu đạt bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Sáng 6-9, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm từ 2021-2025, những chỉ tiêu đã đạt thì nâng cao chất lượng, hiệu quả, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu đạt bằng được; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.
06/09/2025
Khẳng định vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới
Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu.
06/09/2025