Từ điểm tựa cơ sở đến thành trì bảo vệ Đảng
Từ một địa bàn từng được coi là “điểm nóng”, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang nay trở thành biểu tượng của niềm tin và sự chuyển mình. Khi ngọn lửa chính trị được thắp sáng từ cơ sở, lòng dân trở thành nền móng vững bền nhất dựng nên thành trì bảo vệ Đảng, góp phần tạo sức mạnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Chuyển hóa bằng lòng tin
Chủ trương đưa công an chính quy về xã là bước đi chiến lược của Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về công tác tại Công an cấp xã, trong đó trên 70% được đào tạo chuyên sâu về chính trị, pháp luật.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng Công an xã Đường Hồng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. |
Trước năm 2024, xã Đường Hồng ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, mâu thuẫn dòng họ chưa được hóa giải triệt để, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế… Đây là “điểm nghẽn” khiến xã nhiều năm nằm trong danh sách địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), dù chính quyền và đoàn thể đã nhiều lần nỗ lực. Chuyển hóa địa bàn không thể bằng mệnh lệnh hành chính, càng không thể cưỡng ép lòng dân. Khi công an chính quy được bố trí về xã, do Đại úy Nguyễn Ngọc Hiếu làm Trưởng Công an xã. Xã bắt đầu hành trình mới, chuyển hóa bằng niềm tin và sự gắn bó.
![]() |
Nhiều mô hình phòng chống tội phạm tại xã Đường Hồng phát huy hiệu quả. |
Không dừng ở việc “cắm chốt” địa lý, lực lượng Công an xã hiện diện trong đời sống của dân. Họ về bản, đến từng nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Không áp đặt mà thuyết phục, không chỉ dùng quyền lực mà dựa vào lý lẽ và trách nhiệm. Trong năm 2024, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Công an xã triển khai đồng bộ 3 kế hoạch chuyển hóa: Tăng cường kiểm soát địa bàn; phát hiện sớm mầm mống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền vận động. Công an xã đã phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền được tổ chức, thu hút gần 900 lượt người dân tham dự. Các buổi tuyên truyền được thực hiện bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp pháp luật đi sâu vào nhận thức của từng người.
Lòng dân là thành trì vững chắc
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, công an xã còn xây dựng các mô hình tự quản tại thôn, bản. Năm 2024, có 10 tổ tự quản về an ninh trật tự với 90 thành viên tham gia, gồm trưởng thôn, cựu chiến binh, đoàn viên, người uy tín. Ngoài ra, 4 mô hình phối hợp phòng, chống tội phạm cũng đi vào hoạt động, hình thành mạng lưới “mắt xích an ninh” phủ khắp địa bàn. Từ chỗ từng thờ ơ, e ngại lực lượng công an, nay chính người dân chủ động báo tin, hợp tác, bảo vệ lẫn nhau.
![]() |
Đại hội Chi bộ Công an xã Đường Hồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra giai đoạn phát triển mới. |
So với 2023, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ở Đường Hồng giảm tới 66,66%. Năm 2024, chỉ có 1 tin báo tội phạm được tiếp nhận, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Xã không có hoạt động tín dụng đen, không xã hội đen, không tái phạm hình sự… Các chỉ tiêu chuyển hóa đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, nhiều mâu thuẫn nội bộ dòng họ, vốn là nguyên nhân tiềm ẩn gây mất ổn định đã được hóa giải. Thay vì để âm ỉ bùng phát, Công an xã chủ động hòa giải từ sớm, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Người dân từ chỗ dè dặt, nay tìm đến trụ sở Công an xã để xin tư vấn pháp luật, hỗ trợ thủ tục hành chính, hay đơn giản là chia sẻ khó khăn.
Thành tích của Công an xã Đường Hồng không chỉ thể hiện ở kết quả chuyên môn, mà còn ở sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Năm 2024, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Bắc Mê (cũ) tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm.
![]() |
Lực lượng Công an xã Đường Hồng luôn là điểm tựa vững chắc, giúp đỡ, đồng hành cùng Nhân dân. |
Xã Đường Hồng mới được hình thành trên cơ sơ sáp nhập xã: Đường Âm, Phú Nam và Đường Hồng trước đây (thuộc huyện Bắc Mê cũ) mở ra không gian phát triển mới, cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với công tác bảo đảm ANTT… Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an xã Đường Hồng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về ANTT, phát huy vai trò của Nhân dân… Từ sự chuyển mình hôm nay, có cơ sở để kỳ vọng nhiều vùng đất khác cũng sẽ thay da đổi thịt, bằng chính sức mạnh bền bỉ khởi nguồn từ lòng dân, nguồn lực vô tận để Đảng và đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới của niềm tin, đoàn kết và phát triển bền vững.
Thượng uý Hoàng Xuân Sỹ
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang
Ý kiến bạn đọc