Nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Từ ngày 27 đến 29-10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho 62 người có uy tín trên địa bàn.
Tham gia tập huấn có 372 đại biểu là lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, công chức được phân công theo dõi, kiêm nhiệm, phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, cùng 62 người có uy tín ở các xã, phường.
![]() |
| Đại biểu dự tập huấn. |
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được đội ngũ báo cáo viên tập huấn tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất; nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; những vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở; công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; các “hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới”.
Các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản các chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 9 tháng năm 2025; Quan điểm, đường lối của Đảng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở cơ sở; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Triển khai các văn bản thực hiện chính sách đối với người có uy tín.
![]() |
| Đại biểu người dân tộc thiểu số tham gia lớp tập huấn. |
Hội nghị không chỉ là dịp để các đại biểu cập nhật kiến thức pháp luật mà còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất nhận thức và phương pháp triển khai công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo một cách hiệu quả, đúng pháp luật; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng thời phổ biến cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho người có uy tín trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tin, ảnh: Lý Thu – Quốc Việt












Ý kiến bạn đọc