Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

06:53, 18/11/2025

Công tác dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và nhân văn sâu sắc. Tại Tuyên Quang, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước được thể hiện rõ trong toàn bộ quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện...

Người dân thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Người dân thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Triển khai đồng bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các sở, ban, ngành là thành viên. Cùng với việc ban hành Đề án thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và cơ chế lồng ghép nguồn lực giữa các chương trình. Các văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho địa phương chủ động triển khai, không để gián đoạn tiến độ.

Song song với đó, tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/9/2022 về công tác truyền thông Chương trình mục tiêu Quốc gia; giao Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. Hàng trăm hội nghị, lớp tập huấn, phóng sự chuyên đề được thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ký kết 9 chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan trong triển khai công tác dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia. Nội dung phối hợp bao trùm nhiều lĩnh vực: tuyên truyền, vận động đồng bào; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất; bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng; bảo đảm an sinh xã hội và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đổi mới cách làm

Từ nền tảng đó, những mô hình mới mang tính cộng đồng được hình thành ngày càng nhiều, góp phần tăng chiều sâu cho công tác dân tộc. Điển hình là sự kiện ra mắt mô hình điểm “Người có uy tín tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân chấp hành pháp luật tại địa phương” tại xã Hoàng Su Phì đầu tháng 11. Mô hình tập hợp những người gắn bó mật thiết với đời sống thôn bản, có uy tín trong gia đình, dòng họ - những hạt nhân quan trọng trong việc lan tỏa chính sách đến cộng đồng. Các thành viên được tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng, tiếp cận Nhân dân qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống hay họp thôn. Việc triển khai mô hình cũng đồng thời gắn với kế hoạch truyền thông của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, khơi dậy tinh thần tự lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phối hợp giữa hệ thống quản lý và lực lượng nòng cốt tại cơ sở tạo điểm tựa quan trọng, giúp chủ trương đi vào cuộc sống gần gũi và phù hợp hơn với đặc trưng văn hóa từng vùng.

Nhìn từ Hoàng Su Phì, dễ thấy khi nền tảng cơ sở được củng cố và cộng đồng được trao vai trò chủ động, công tác dân tộc tạo chuyển biến cụ thể trong nhận thức, hành vi và đời sống hằng ngày của người dân.

Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác dân tộc chỉ thực sự được nâng cao khi từng cấp, từng ngành cùng hành động thống nhất, bám sát thực tiễn và đặt lợi ích của đồng bào lên hàng đầu. Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố nền tảng đó, từ hoàn thiện cơ chế điều hành đến mở rộng sự tham gia của cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng miền. Với quyết tâm chính trị cao, công tác dân tộc của tỉnh sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

                        Bài, ảnh: Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Góp sức hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mỗi ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến vào định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.
18/11/2025
Đảng viên đi trước
Nêu gương, đi đầu chính là việc làm của người đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận lòng dân và dẫn dắt Nhân dân làm theo. Ngày nay, trên khắp các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, những đảng viên lặng lẽ cống hiến, bền bỉ với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Họ là biểu tượng đẹp của lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và niềm tin son sắt với Đảng, với quê hương.
18/11/2025
Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày 16 và 17/11/2025. Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ Tuyên Quang nhìn lại kết quả một chặng đường nỗ lực, ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, mà còn khẳng định bản lĩnh, khát vọng tiên phong, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước.
14/11/2025
Sức mạnh lòng Dân
Những ngày đầu tháng 11, khắp thôn bản, khu phố của tỉnh Tuyên Quang rực rỡ sắc cờ, tiếng trống, tiếng hát chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Đây không chỉ là ngày vui của cộng đồng, mà còn là biểu tượng sinh động của sức mạnh lòng Dân - nguồn lực nội sinh bền vững đưa quê hương cách mạng không ngừng phát triển.
14/11/2025