Mùa Xuân của khát vọng vươn mình
Một mùa Xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo hơi thở tươi mới, căng tràn sức sống và niềm hy vọng. Trong không khí hân hoan, rạo rực của những ngày đầu năm mới, mỗi người dân Việt Nam càng cảm nhận rõ hơn về một tương lai tươi sáng của dân tộc đang dần hiện hữu. 86 mùa xuân qua, Đảng ta vẫn luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Quang Hòa |
Dân là gốc - Nguyên tắc nhất quán của Đảng
Trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, “lấy dân làm gốc” đã trở thành quan điểm, nguyên tắc nhất quán trong nhận thức và hành động của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tại Đại hội VI, Đảng ta đã xác định rõ: “phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”; “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động, phải khơi dậy được sự đồng tình, hưởng ứng của quần chúng”.
Các Đại hội tiếp theo, quan điểm của Đảng vẫn luôn nhất quán khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân, rằng, nhân dân là lực lượng quyết định mọi thắng lợi của tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, do đó, cần phải dựa vào dân, tin tưởng và phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân.
Mùa xuân này, công cuộc đổi mới ở nước ta bước sang năm thứ 40. Cũng từng ấy năm Đảng ta dần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới - tổng thể các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển và bảo vệ đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tái khẳng định "Dân là gốc" trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng mang ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là sự kế thừa truyền thống, mà còn là yêu cầu tự thân của Đảng để củng cố mối liên hệ máu thịt với nhân dân - yếu tố quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Thực tiễn sống động
Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc tròn 40 năm Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, mà còn là thời điểm đánh dấu bước ngoặt quan trọng để Việt Nam phấn đấu xây dựng một quốc gia hùng cường, phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.
Tư tưởng Dân là gốc, "Đảng vì Dân phục vụ" tiếp tục được thể hiện rõ trong nội dung các văn kiện của Đảng. Trong đó nhấn mạnh đường lối đổi mới phải thể hiện rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của mọi chủ trương, chính sách; trong công cuộc đổi mới phải xác lập mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam với 3 trụ cột nền tảng - nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển toàn diện con người ngày càng đầy đủ, trọng tâm và thực chất hơn. Việc phát hiện, thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài bước đầu có chuyển biến tích cực. Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm nước phát triển con người cao. Chỉ số xếp hạng hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia...
Sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta gắn kết chặt chẽ hơn với việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Nhà nước đã ưu tiên bố trí nguồn lực cho an sinh xã hội, phát triển con người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đặc biệt nhấn mạnh tới kết quả cuộc cách mạng bộ máy của hệ thống chính trị vào cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII: bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã tinh gọn hơn và đạt hiệu quả cao hơn, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Một trong những quan điểm chỉ đạo được Đại hội nêu ra để phát triển đất nước trong giai đoạn 2026 - 2030 là phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy và cán bộ. Đây là chuyển biến quan trọng trong tư duy lãnh đạo - từ chỗ đánh giá cán bộ dựa trên chỉ tiêu, thành tích nội bộ sang đánh giá bằng mức độ phục vụ và niềm tin xã hội.
Đây cũng là bước thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng - dám đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân, coi niềm tin của dân là thước đo cao nhất. Uy tín của Đảng, không phải điều hiển nhiên, mà phải được kiểm chứng bằng sự hài lòng thực chất của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chính tiêu chí này sẽ thúc đẩy đội ngũ cán bộ thay đổi phong cách làm việc - từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ tận tâm; từ "xin - cho" sang "phục vụ - hỗ trợ".
Khi cán bộ gần dân, lắng nghe dân và hành động vì dân, Đảng sẽ càng củng cố uy tín, hình thành "quyền lực mềm" - thứ sức mạnh bắt nguồn từ niềm tin. Khi Đảng dám nhìn thẳng vào hạn chế, xử lý dứt điểm các vụ việc gây bức xúc, dám tự chỉnh đốn và đổi mới, đó là lúc bản lĩnh chính trị được thể hiện rõ ràng nhất, và niềm tin của nhân dân được củng cố bền vững nhất, khẳng định bản chất dân chủ ưu việt tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của Việt Nam.
Minh Tuyên











Ý kiến bạn đọc