Chủ động tuyên truyền từ cơ sở

08:57, 11/02/2026

Hướng về ngày hội toàn dân, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân.

 

Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Ngay trước Tết Nguyên đán, các địa phương đã hoàn thành các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú bảo đảm dân chủ, đúng quy định. Trên nền tảng đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, hướng trọng tâm vào việc giúp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm chắc quyền và nghĩa vụ của cử tri. Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, bảo đảm thông tin đến với từng hộ dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Người dân thôn Bản Khiển, 
xã Lâm Bình theo dõi danh sách 
cử tri niêm yết tại nhà văn hóa thôn.
Bài, ảnh: Phạm Hoan
Người dân thôn Bản Khiển, xã Lâm Bình theo dõi danh sách cử tri niêm yết tại nhà văn hóa thôn. 

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân cư phân tán như xã Thượng Nông, việc đưa thông tin đến với Nhân dân đòi hỏi sự vào cuộc trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở. Với 13 dân tộc, đời sống người dân khó khăn, xã xác định công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ trọng tâm, xã đã sớm tổ chức hội nghị triển khai các văn bản tới cán bộ, đảng viên, trưởng thôn, người có uy tín.

Đồng chí Nguyễn Văn Cướng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết: “Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử, xã đã chỉ đạo các thôn, tổ chức đoàn thể phối hợp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và phát trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời huy động đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín trực tiếp đến từng hộ để vận động, hướng dẫn. Qua triển khai, người dân trên địa bàn cơ bản nắm được các thông tin cần thiết, đồng thuận và phấn khởi hướng về ngày bầu cử”.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Bạch Đích là địa bàn biên giới có quy mô rộng gồm 42 thôn, trong đó có 13 thôn giáp biên, đường biên giới quốc gia dài hơn 22 km. Toàn xã có 2.391 hộ với trên 13 nghìn nhân khẩu thuộc 20 dân tộc cùng sinh sống. Trên địa bàn rộng, thành phần dân tộc đa dạng, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức, tuyên truyền về bầu cử phải được triển khai sớm, đồng bộ, sát thực tế.

Đồng chí Vi Trung Viết, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Bạch Đích chia sẻ: “Cùng với hoàn thành các bước hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri theo đúng quy định, xã đã chủ động triển khai sớm các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Trong đó, tập trung khai thác hệ thống truyền thanh không dây, trang thông tin điện tử xã, các fanpage mạng xã hội. Xã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, bố trí nhiều cụm pa-nô, khẩu hiệu dọc Quốc lộ 4C và tại trung tâm xã. Do đặc thù Nhân dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, xã còn tập trung tuyên truyền trực tiếp tại 3 phiên chợ/tuần bằng nhiều thứ tiếng, để người dân dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp cận thông tin”.

"Cầu nối” thông tin

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ngành, đơn vị của tỉnh đã chủ động phát huy vai trò “cầu nối” đưa thông tin đến với  người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có thể kể đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh như biên tập, đăng tải thông tin trên các trang thông tin, đăng banner, thu âm bài tuyên truyền, gửi tranh cổ động về các xã. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền lưu động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thu hút trên 8.200 lượt người nghe.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tùng Vài phối hợp tuyên truyền bầu cử bằng loa kéo tại chợ phiên.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tùng Vài phối hợp tuyên truyền bầu cử bằng loa kéo tại chợ phiên.

Cùng với ngành văn hóa, lĩnh vực nội vụ và công tác dân tộc cũng được triển khai đồng bộ, góp phần mở rộng kênh tiếp cận thông tin đến cơ sở. Sở Nội vụ đã tổ chức in 37.500 tờ gấp tìm hiểu kèm mã QR phát tại cơ sở; phối hợp xây dựng Chatbot và banner tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh phục vụ tra cứu, giải đáp nội dung liên quan. Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn các địa phương phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đến nay, 100% xã, phường đã tổ chức cho cử tri tìm hiểu Luật Bầu cử, duy trì tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, fanpage và các hình thức trực quan, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến biên giới, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử tại 17 xã biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám nắm địa bàn, tham gia họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, trực tiếp đến từng hộ gia đình để phổ biến các quy định của Luật Bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Trung tá Hoàng Văn Khâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết:  Đơn vị đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Tiếng loa biên phòng”, phát nhiều thứ tiếng đến tận các nhóm hộ vùng sâu, xa, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, nắm rõ các quy định liên quan. Bên cạnh vận động thực hiện quyền công dân, cán bộ biên phòng còn hướng dẫn cử tri tìm hiểu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín của những người ứng cử để bầu ra đại biểu có năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Với cách làm chủ động, sát cơ sở đang giúp thông tin về cuộc bầu cử lan tỏa sâu rộng tới từng thôn bản, củng cố niềm tin và trách nhiệm của cử tri, góp phần chuẩn bị các điều kiện để sự kiện chính trị quan trọng diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bài, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Tùng Bá
Chiều 30-1, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã đến trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vương Đức Chung, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hồng Tiến, Đảng bộ xã Tùng Bá.
30/01/2026
Vững gốc từ lòng Dân
Trải qua kháng chiến gian khổ và công cuộc đổi mới, phát triển hôm nay, bài học “Dân là gốc” vẫn là giá trị cốt lõi, được khẳng định trong Đại hội II giữa khói lửa chiến tranh đến Đại hội XIV của Đảng trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng. Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đều có điểm tựa vững chắc để đi vào cuộc sống.
10/02/2026
Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
09/02/2026
Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, chính sách bảo hiểm và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2025–2030
Ngày 5-2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chính sách bảo hiểm và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025–2030 cho đoàn viên, công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Sao Việt, Công ty Cổ phần Luyện Kim Tuyên Quang thuộc Khu công nghiệp Long Bình An, phường Bình Thuận. Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
05/02/2026