Điểm tựa nơi phên giậu

09:07, 03/02/2026

Giữa điệp trùng núi non nơi biên cương, các chi bộ Đảng tại các xã biên giới không chỉ là hạt nhân lãnh đạo mà đã thực sự trở thành điểm tựa chính trị tin cậy của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những “pháo đài” chính trị này đang ngày đêm khơi dậy nguồn lực nội sinh, cùng Nhân dân dựng xây quê hương ấm no và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Sà Phìn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Sà Phìn.

Hạt nhân lãnh đạo giữa lòng Dân

Sức lan tỏa của “điểm tựa” này minh chứng rõ nét tại thôn Hậu Cấu 1, xã Xín Mần. Với 100% đồng bào dân tộc Mông, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Không chỉ nằm trên văn bản, 11 đảng viên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn hộ nghèo chuyển đổi từ diện tích trồng ngô, lúa năng suất thấp sang trồng rau sạch theo chuỗi liên kết. Ông Hạng Seo Trăng, một người dân trong thôn phấn khởi chia sẻ: “Nhờ chi bộ phân công đảng viên sát sao hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, không còn cái nghèo đeo bám như trước. Có Đảng chỉ đường, dân bản mình yên tâm lắm”.

Nhờ sự quyết liệt ấy, diện mạo Hậu Cấu 1 đã khởi sắc. Đến nay, thôn Hậu Cấu 1 có 24 hộ đạt mức trung bình, khá và giàu; 60% số hộ có nhà sạch, vườn đẹp; các tuyến đường được bê tông hóa, cảnh quan nông thôn khởi sắc, diện mạo quê hương đổi thay rõ nét.

Luồng gió mới từ những đảng viên quân hàm xanh

Song hành cùng các chi bộ địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã khẳng định vai trò là điểm tựa chính trị then chốt thông qua mô hình đưa cán bộ tăng cường về cơ sở. Những đảng viên quân hàm xanh trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ, đảm nhiệm các chức danh trong cấp ủy, trở thành nhịp cầu nối hiệu quả giữa ý Đảng và lòng dân.

Với kinh nghiệm nhiều năm bám trụ địa bàn, Trung úy Đàm Đức Mạnh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã mang những kiến thức nghiệp vụ và sự am hiểu phong tục địa phương vào từng buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn Nặm Ngặt. Ngay từ ngày đầu dự sinh hoạt, đồng chí đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Đặc biệt, Trung úy Mạnh đã hỗ trợ Chi bộ tháo gỡ “nút thắt” trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên, đảm bảo sự kế thừa cả về số lượng lẫn chất lượng cho tổ chức Đảng cơ sở.

Trong năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phân công 10 đảng viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn biên giới và 50 cán bộ phụ trách 246 hộ gia đình. Sự bám nắm địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đã tạo nên đột phá trong công tác xóa đói, giảm nghèo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Khẳng định về vai trò của những “đảng viên quân hàm xanh”, ông Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phố Bảng cho biết: “Việc đưa cán bộ Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn là bước đột phá trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Những “đảng viên quân hàm xanh” không chỉ giúp chuẩn hóa nề nếp sinh hoạt Đảng mà còn là cầu nối nhạy bén giúp Đảng ủy nắm bắt tâm tư Nhân dân. Đây chính là nhân tố quan trọng để xây dựng chi bộ vững mạnh, tạo điểm tựa chính trị tuyệt đối để bà con yên tâm bám bản, phát triển kinh tế và giữ gìn biên cương”.

 

Khi chi bộ Đảng vững mạnh, niềm tin của Nhân dân vào chế độ được bồi đắp. Mỗi bản làng giờ đây không chỉ là một đơn vị hành chính mà đã trở thành một pháo đài vững chắc trong “thế trận lòng dân”. Đời sống ấm no, biên giới bình yên chính là thành quả ngọt ngào từ những điểm tựa chính trị vững chãi nơi phên dậu, nơi ý Đảng và lòng dân hòa làm một, cùng canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc nHạt nhân lãnh đạo
giữa lòng Dân 
Sức lan tỏa của “điểm tựa” này minh chứng rõ nét tại thôn Hậu Cấu 1, xã Xín Mần. Với 100% đồng bào dân tộc Mông, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề, quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Không chỉ nằm trên văn bản, 11 đảng viên đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn hộ nghèo chuyển đổi từ diện tích trồng ngô, lúa năng suất thấp sang trồng rau sạch theo chuỗi liên kết. Ông Hạng Seo Trăng, một người dân trong thôn phấn khởi chia sẻ: “Nhờ chi bộ phân công đảng viên sát sao hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, không còn cái nghèo đeo bám như trước. Có Đảng chỉ đường, dân bản mình yên tâm lắm”.
Nhờ sự quyết liệt ấy, diện mạo Hậu Cấu 1 đã khởi sắc. Đến nay, thôn Hậu Cấu 1 có 24 hộ đạt mức trung bình, khá và giàu; 60% số hộ có nhà sạch, vườn đẹp; các tuyến đường được bê tông hóa, cảnh quan nông thôn khởi sắc, diện mạo quê hương đổi thay rõ nét.
Luồng gió mới từ những đảng viên quân hàm xanh
Song hành cùng các chi bộ địa phương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã khẳng định vai trò là điểm tựa chính trị then chốt thông qua mô hình đưa cán bộ tăng cường về cơ sở. Những đảng viên quân hàm xanh trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ, đảm nhiệm các chức danh trong cấp ủy, trở thành nhịp cầu nối hiệu quả giữa ý Đảng và lòng dân.
Với kinh nghiệm nhiều năm bám trụ địa bàn, Trung úy Đàm Đức Mạnh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã mang những kiến thức nghiệp vụ và sự am hiểu phong tục địa phương vào từng buổi sinh hoạt tại Chi bộ thôn Nặm Ngặt. Ngay từ ngày đầu dự sinh hoạt, đồng chí đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Đặc biệt, Trung úy Mạnh đã hỗ trợ Chi bộ tháo gỡ “nút thắt” trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên, đảm bảo sự kế thừa cả về số lượng lẫn chất lượng cho tổ chức Đảng cơ sở.
Trong năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã phân công 10 đảng viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn biên giới và 50 cán bộ phụ trách 246 hộ gia đình. Sự bám nắm địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đã tạo nên đột phá trong công tác xóa đói, giảm nghèo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Khẳng định về vai trò của những “đảng viên quân hàm xanh”, ông Giàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phố Bảng cho biết: “Việc đưa cán bộ Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn là bước đột phá trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Những “đảng viên quân hàm xanh” không chỉ giúp chuẩn hóa nề nếp sinh hoạt Đảng mà còn là cầu nối nhạy bén giúp Đảng ủy nắm bắt tâm tư Nhân dân. Đây chính là nhân tố quan trọng để xây dựng chi bộ vững mạnh, tạo điểm tựa chính trị tuyệt đối để bà con yên tâm bám bản, phát triển kinh tế và giữ gìn biên cương”.
Khi chi bộ Đảng vững mạnh, niềm tin của Nhân dân vào chế độ được bồi đắp. Mỗi bản làng giờ đây không chỉ là một đơn vị hành chính mà đã trở thành một pháo đài vững chắc trong “thế trận lòng dân”. Đời sống ấm no, biên giới bình yên chính là thành quả ngọt ngào từ những điểm tựa chính trị vững chãi nơi phên dậu, nơi ý Đảng và lòng dân hòa làm một, cùng canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
"Căn cứ địa lòng dân" ở Pác Bó
Mùa Xuân năm 1941, sau ba thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, chọn Pác Bó, Cao Bằng làm điểm dừng chân đầu tiên. Giữa núi rừng biên cương, trong hang đá đơn sơ, Người đã lãnh đạo cách mạng bằng những quyết sách chiến lược, sống giản dị, hòa vào nhịp sống nhân dân. Từ Pác Bó, tư tưởng cách mạng không trừu tượng, mà hiện diện sống động, kết tinh thành “căn cứ địa lòng dân”, nền tảng quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.
30/01/2026
Phát triển đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng; đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào thanh niên, phụ nữ”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, nhiều cấp ủy xã đã triển khai những cách làm hay, hiệu quả để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
30/01/2026
Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Tùng Bá
Chiều 30-1, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã đến trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vương Đức Chung, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hồng Tiến, Đảng bộ xã Tùng Bá.
30/01/2026
Tuyên truyền sâu rộng tạo đồng thuận cao
Đối với các xã vùng biên giới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán, công tác tuyên truyền bầu cử càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện đầy đủ, thực chất.
29/01/2026