"Lũy đá" trong lòng Dân - Bài 1: Gian truân xóa “vùng trắng” đảng viên

08:28, 14/04/2026

Tại vùng cao Tuyên Quang, công tác xây dựng Đảng không chỉ là bài toán tổ chức, mà là sứ mệnh xây dựng “pháo đài” chính trị vững chắc. Ở nơi “đá cũng nở hoa”, mỗi Đảng viên mới được kết nạp là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền, mỗi chi bộ là một điểm tựa để dân bản tựa vào. Từ những lời thề tuổi xế chiều đến những bước chân “bốn cùng”, tất cả kết thành một “Lũy đá” bất khả chiến bại bảo vệ biên cương vững chắc.

Băng qua những vách đá tai mèo, luồn dưới tán rừng già đại ngàn, chúng tôi tìm đến những bản làng “3 không” (không điện, không đường, không sóng điện thoại). Ở đó, công tác xóa “vùng trắng” đảng viên và tạo nguồn “hạt giống đỏ” vẫn đang diễn ra thầm lặng nhưng đầy cam go, bởi giữ được đảng viên ở lại bản cũng chính là giữ đất, giữ dân nơi biên viễn.

Bài 2: Lời thề nơi biên cương

Bản “2 không, 3 không”

Thôn Vàng On nằm cách trung tâm xã Hùng Lợi hơn 10 km. Suốt nhiều thập kỷ, đây là địa bàn “3 không”: không điện lưới, không đường bê tông, không sóng điện thoại.

Anh Chú Seo Thào, Bí thư Chi bộ thôn Vàng On, trầm ngâm chia sẻ: "Thôn được thành lập năm 1993 với hai dân tộc chính là Mông và Dao cùng sinh sống. Thôn có hơn 107 hộ, 567 nhân khẩu. Đây là thôn đặc biệt khó khăn của xã, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã chiếm trên 60%. Suốt 30 năm, hơn 1/2 dân số trong thôn sống biệt lập qua một cây cầu sắt duy nhất. Không có điện, không có thông tin, đời sống bà con như dậm chân tại chỗ. Cái khó bó cái khôn, việc duy trì sinh hoạt chi bộ ở đây không chỉ là trách nhiệm, mà là một cuộc chiến bền bỉ để giữ lửa”.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản Giàng Seo Sàng (bên phải) vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tạo nguồn kết nạp Đảng. Ảnh: thu phương
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thượng Nguồn, xã Hữu Sản Giàng Seo Sàng (bên phải) vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tạo nguồn kết nạp Đảng. Ảnh: thu phương

Đầu năm 2025, điện lưới quốc gia chính thức bừng sáng tại Vàng On trong niềm vui khôn xiết. Thế nhưng, ánh sáng điện vẫn chưa thể khỏa lấp ngay “khoảng trống” về công tác phát triển đảng viên. Chi bộ Vàng On được thành lập năm 2009. Thế nhưng, sau 17 năm, chi bộ mới kết nạp được 7 đảng viên.

Bí thư Thào trầm ngâm chia sẻ về thực trạng “khát” nguồn tại chỗ: “Khó nhất là giữ chân người trẻ. Những người có trình độ đều đi làm ăn xa, số ở lại bản thì phân nửa không biết tiếng phổ thông nên rất ngại học để vào Đảng. Chúng tôi phải kiên trì bồi dưỡng từng người, nhưng cứ hễ nhen nhóm được “hạt giống” nào thì gánh nặng cơm áo lại kéo họ đi. Như năm vừa rồi, vận động được một quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng, nhưng giữa chừng họ lại bỏ ngang để xuống phố làm công nhân. Công tác phát triển Đảng ở đây thực sự rất khó khăn”.

Nằm cách trung tâm xã Thượng Sơn 14 km, thôn Đán Khao là địa bàn xa nhất, khó khăn nhất của xã. Không chỉ cách trở về địa lý, nơi đây còn được gọi là thôn “2 không” (không điện, không sóng điện thoại). Toàn thôn có 89 hộ, trong đó 57 hộ nghèo, với 3 dân tộc Dao, Cờ Lao và Mông cùng sinh sống. Chưa có điện lưới quốc gia, người dân phải tận dụng nguồn nước để phát điện phục vụ sinh hoạt tối thiểu, đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Trong điều kiện đặc biệt khó khăn ấy, việc xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở càng trở nên gian nan. Bí thư chi bộ Thàn Quang Đạo, sinh năm 1978, người đã gắn bó với cương vị này suốt 25 năm, là một trong những nhân chứng rõ nét cho chặng đường ấy. Từ một thôn từng là “vùng trắng” đảng viên, đến năm 2001, chi bộ thôn Đán Khao được thành lập với 4 đảng viên, đồng chí Đạo được tín nhiệm bầu làm Bí thư đầu tiên.

Theo Bí thư Thàn Quang Đạo, việc không có điện, không có sóng điện thoại đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Không có điện, các buổi sinh hoạt phải tổ chức trong điều kiện thiếu ánh sáng, thiếu thiết bị hỗ trợ. Không có sóng điện thoại, việc tiếp nhận, cập nhật các văn bản chỉ đạo từ cấp trên gặp nhiều trở ngại, có những văn bản gấp khi đến được thôn thì thời hạn thực hiện đã hết. Điều đó làm chậm nhịp triển khai nghị quyết, mà còn tạo ra khoảng trống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Chia sẻ thêm về công tác phát triển Đảng viên, Bí thư Chi bộ Thàn Quang Đạo không giấu được nỗi trăn trở khi nhìn lại chặng đường hơn 2 thập kỷ. Từ khi thành lập năm 2001 với 4 đảng viên ban đầu, đến nay, sau 25 năm, chi bộ mới phát triển thêm được 10 đảng viên, nâng tổng số lên 14 đồng chí.

Anh Đạo cho biết: Mỗi đảng viên kết nạp được đều phải mất rất nhiều thời gian theo dõi, bồi dưỡng. Có trường hợp phải kiên trì vận động nhiều năm mới đủ điều kiện. Việc phát triển Đảng viên ở địa bàn “2 không” không chỉ khó về nguồn mà còn khó trong việc giữ chân, bồi dưỡng lâu dài. Thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, số ở lại thì điều kiện học tập, tiếp cận thông tin còn hạn chế, dẫn đến việc tạo nguồn kế cận gặp nhiều trở ngại”.

Những khó khăn trong duy trì sinh hoạt và phát triển Đảng viên ở chi bộ thôn Đán Khao không phải là cá biệt. Hiện nay trên địa bàn vẫn còn 6 thôn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Điều đó đang đặt ra không ít thách thức cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, khi việc triển khai chủ trương, nghị quyết và tạo nguồn phát triển Đảng viên ở những địa bàn này đều gặp nhiều trở ngại.

“Cơn khát” hạt giống đỏ

Tại xã biên giới Bạch Đích, đồng chí Sùng Mí Lùng, Bí thư Chi bộ thôn Sủng Sử B, thở dài khi lật cuốn sổ danh sách đảng viên. Suốt 15 năm qua, chi bộ này không kết nạp được thêm một quần chúng nào. Từ 4 đảng viên ban đầu, sau khi một đồng chí qua đời, nay chỉ còn lại 3 người.

Đảng viên trẻ xã Kim Bình tích cực bám sát cơ sở, vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.
Đảng viên trẻ xã Kim Bình tích cực bám sát cơ sở, vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Thôn Sủng Sử B có 47 hộ với hơn 290 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông và Pu Péo. Địa hình chia cắt, từ điểm sinh hoạt chi bộ đến nhà đảng viên xa nhất phải đi bộ hơn 4 km đường dốc, mất cả giờ đồng hồ. Thế nhưng, khó khăn về địa lý không đáng sợ bằng sự thiếu hụt "hạt giống đỏ".

“Cái bụng đói nó kéo người trẻ đi. Đứa đi làm thuê dưới xuôi, đứa lấy chồng phương xa. Tìm được một người tâm huyết, ở lại bám bản, lại biết cái chữ để đọc nghị quyết khó lắm”, Bí thư Chi bộ Sùng Mí Lùng nói.

Thực trạng này không chỉ riêng ở Sủng Sử B. Đồng chí Trần Văn Thắng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bạch Đích cho biết, toàn xã có 56 chi bộ với 781 đảng viên. Tại một số chi bộ chỉ có 4 -7 đảng viên. Lực lượng kế cận, vốn là thanh niên phần lớn đã rời quê hương tìm kế sinh nhai hoặc lấy chồng xa. Công tác theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vì thế mà bế tắc.

Xác định việc xóa “vùng trắng” đảng viên và củng cố các chi bộ yếu kém ở biên giới không chỉ là công tác tổ chức, mà là nhiệm vụ chiến lược để "giữ đất, giữ dân". Thiếu Đảng viên nòng cốt, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách trở nên xa vời với đồng bào. Đáng ngại hơn, đây chính là “kẽ hở” để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thâm nhập. Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đời sống khó khăn để lôi kéo, kích động người dân, gây mất ổn định an ninh trật tự nơi biên cương vốn nhạy cảm.

Xóa “vùng trắng” đảng viên và "giải khát" nguồn hạt giống đỏ ở nhiều địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang vẫn còn nhiều gian truân. Tuy nhiên, với sự bền bỉ của cấp ủy Đảng các cấp, của những “người thắp lửa” và niềm tin sắt son của đồng bào, sắc cờ Đảng sẽ mãi thắm tươi trên những vùng biên viễn. Mỗi đảng viên mới được kết nạp sẽ là một "cột mốc sống", cùng nhân dân dệt nên một "lũy đá" vững chãi, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Bài, ảnh: Lý Thu, Phạm Hoan, Thanh Phúc

 

(CÒN NỮA)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm
Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng cao, tỉnh Tuyên Quang đã và đang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) tại cơ sở. Đây được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
27/03/2026
Ươm mầm đảng viên từ phong trào thi đua
Từ những phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, nhiều quần chúng ưu tú được rèn luyện, trưởng thành và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào, nơi lý tưởng được hình thành từ những hành động cụ thể mỗi ngày.
26/03/2026
Bước đệm cho nhiệm kỳ đổi mới
Ngày 18-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã chính thức ban hành Nghị quyết số 81/NQ-UBBC công bố danh sách 62 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây không chỉ là dấu mốc khẳng định sự thành công rực rỡ của Ngày hội non sông mà còn mở ra chương mới cho hành trình phát triển bứt phá của quê hương cách mạng.
24/03/2026
Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.
24/03/2026