"Ca 3" của cán bộ xã
Sau 17 giờ, khi nhiều cơ quan đã tắt đèn, cũng là lúc không ít cán bộ cấp xã bắt đầu "ca 3". Những cuộc họp thôn, chuyến xuống cơ sở, cuộc điện thoại khẩn vì thiên tai hay buổi vận động người dân giải phóng mặt bằng… là những công việc không nằm trong khung giờ hành chính, nhưng trở thành phần không thể thiếu trong guồng quay của chính quyền cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Có mặt khi dân cần
Từ chiều tối ngày 2-8 đến rạng sáng 3-8-2026, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Xuân Giang, với hơn 30 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến 12 hộ dân. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, ông Đỗ Diên Hiếu, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang trực tiếp đến các thôn, cùng lực lượng chức năng kiểm tra từng điểm xung yếu, chỉ đạo khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.
![]() |
| Đồng chí Trịnh Quốc Sáng (bên trái), Chủ tịch UBND xã Yên Phú trực tiếp đến hiện trường sạt lở tại Km52, Quốc lộ 2 kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục. |
Theo người dân, Chủ tịch UBND xã gần như có mặt thường xuyên tại cơ sở. Từ những điểm sạt lở, ngập úng đến các hộ dân có nguy cơ mất an toàn, ông trực tiếp kiểm tra, phân công lực lượng xử lý. Có những thôn công việc kéo dài đến nửa đêm, ông vẫn ở lại cùng cán bộ, lực lượng xung kích và người dân cho đến khi các sự cố cơ bản được khắc phục, người dân an toàn mới trở về.
Tại thôn Bản Tát, trước nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, ông Hiếu cùng chính quyền xã, thôn vận động 8 hộ dân tạm thời di chuyển đến nhà người thân. Tại các thôn Tịnh, Chi, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, ngập úng cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời. Ông Đỗ Diên Hiếu cho biết, trong tình huống thiên tai, cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải trực tiếp xuống cơ sở, nắm chắc tình hình và xử lý ngay những vấn đề phát sinh. “An toàn tính mạng của người dân là trên hết. Những nơi chưa khắc phục xong, chúng tôi tiếp tục bám địa bàn, không để người dân gặp nguy hiểm”, ông Hiếu nói.
Sáng 6-8, khi thông tin sạt lở tại Km52, Quốc lộ 2 vừa được báo về, đồng chí Trịnh Quốc Sáng, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, đã trực tiếp đến hiện trường. Không chờ báo cáo đầy đủ, lãnh đạo xã có mặt ngay tại điểm sạt lở để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo xử lý.
Mưa vẫn nặng hạt, đất từ taluy dương tiếp tục có nguy cơ trượt xuống mặt đường. Trước tình huống cấp bách, ông Sáng yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai phương án khắc phục, huy động máy móc, nhân lực xúc, múc, san gạt đất đá; đồng thời cảnh báo, phân luồng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Một vụ sạt lở trên tuyến giao thông có thể là tình huống bất ngờ, nhưng với chính quyền cơ sở, đó là lúc năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm được thể hiện rõ nhất. Có mặt tại hiện trường, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo xử lý từng tình huống phát sinh đang trở thành yêu cầu thường xuyên đối với đội ngũ cán bộ cấp xã trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp vận hành.
Lắng nghe Nhân dân
Buổi tối ở xã Phú Lương mang một nhịp làm việc khác. Khi ánh đèn hội trường sáng lên cũng là lúc Chủ tịch UBND xã Dương Anh Chung cùng cán bộ chuyên môn bắt đầu những cuộc họp bàn về giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp. Không ít cuộc họp kéo dài đến 21 - 22 giờ, tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những băn khoăn của người dân.
![]() |
| Đồng chí Đỗ Diên Hiếu (bên phải), Chủ tịch UBND xã Xuân Giang kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn xã ngày 3-8-2026. |
Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6-2026, Khu công nghiệp Tam Đa bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng. Riêng trên địa bàn xã Phú Lương, chính quyền đã thông báo thu hồi gần 47,4 ha đất, trong đó hơn 44,7 ha đất nông nghiệp. Công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được triển khai trong quý III-2026, làm cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.
Chủ tịch UBND xã Dương Anh Chung xác định, muốn dự án triển khai thuận lợi trước hết phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. “Những hộ còn trăn trở cần được giải thích cặn kẽ. Cán bộ không chỉ dựa vào văn bản mà phải kiên trì lắng nghe, đối thoại và thuyết phục bằng trách nhiệm, sự chân thành”, ông Chung chia sẻ.
Tại thôn Phú Xuân, khoảng 46 ha đất với 80 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, dự kiến 3 hộ phải tái định cư. Trưởng thôn Dương Ngọc Hưng cho biết, sau cuộc họp thôn tháng 7-2026, Chủ tịch UBND xã trực tiếp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, giải thích những vấn đề người dân quan tâm. Nhờ đó, người dân đồng thuận, phối hợp với chính quyền thực hiện kiểm đếm, phục vụ công tác bồi thường.
Vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ông Chung trực tiếp xuống các thôn, gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ở tuổi 40, là một trong những Chủ tịch UBND xã trẻ của tỉnh, ông xác định điều hành chính quyền không chỉ là xử lý công việc tại trụ sở, mà phải đến với dân, nghe dân nói và cùng cán bộ tháo gỡ từng việc cụ thể.
Những cuộc họp kéo dài đến tối muộn hay những chuyến xuống cơ sở trong ngày nghỉ không có trong lịch hành chính, nhưng đang góp phần tạo sự đồng thuận, đưa chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo nền tảng để các dự án trên địa bàn triển khai đúng tiến độ.
Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng hơn, công việc nhiều hơn, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải sâu sát và chủ động hơn. Muốn chỉ đạo sát thực tiễn, không thể chỉ ngồi trong phòng làm việc. Những chuyến đi cơ sở vào buổi tối, ngày nghỉ hay cuối tuần trở thành công việc thường xuyên của người đứng đầu chính quyền xã. Đó có thể là cuộc điện thoại lúc nửa đêm báo sạt lở, buổi tối xuống thôn giải quyết vấn đề phát sinh, hay những cuộc họp kéo dài để tuyên truyền, vận động người dân. Bộ máy tinh gọn hơn cũng đồng nghĩa mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều việc hơn, xử lý nhanh hơn và gần dân hơn.
Điều người dân ghi nhận không chỉ là công việc được giải quyết đúng hạn, mà còn là hình ảnh cán bộ làm việc "ca 3", luôn có mặt khi dân cần, trực tiếp xử lý khi cơ sở phát sinh vấn đề. Với cán bộ xã, hết giờ hành chính không có nghĩa là hết trách nhiệm; sát dân, trách nhiệm và hành động kịp thời chính là yêu cầu của chính quyền cơ sở trong mô hình mới.
Bài, ảnh: Trang Tâm












Ý kiến bạn đọc