Người có uy tín: "Cánh tay nối dài" ở Trường Sinh

09:56, 14/08/2026

Nhiều năm qua, trong tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Trường Sinh đã khơi dậy và phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ Người có uy tín (NCUT). Bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu “nói đi đôi với làm”, đội ngũ này đã trở thành cầu nối vững chắc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Gắn kết cộng đồng

Đến thôn Xóm Nứa, hỏi thăm ông Trần Văn Phúc, 73 tuổi, NCUT trong thôn, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết và dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", thay vì chọn nghỉ ngơi, ông Phúc vẫn xông xáo trong mọi công việc chung của cộng đồng.

Ông Trần Văn Phúc (ngồi đầu bên trái) và ông Trần Ngọc Ân (ngồi bên trong tay phải) người có uy tín thôn Xóm Nứa, xã Trường Sinh đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông Trần Văn Phúc (ngồi đầu bên trái) và ông Trần Ngọc Ân (ngồi bên trong tay phải) người có uy tín thôn Xóm Nứa, xã Trường Sinh đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bằng kinh nghiệm, sự am hiểu phong tục tập quán, ông tích cực phối hợp với chính quyền và các đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật. Nhiều năm qua, ông đã tham gia hòa giải thành công không ít vụ việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân. Mỗi khi trong thôn xuất hiện mâu thuẫn giữa các hộ gia đình hay xích mích giữa các thành viên, ông đều chủ động tìm hiểu nguyên nhân, đến tận nhà nắm bắt tâm tư, giải thích tình cảm, phân tích lý lẽ kịp thời. Nhờ vậy, những khúc mắc đều được tháo gỡ ngay từ cơ sở, không để phát sinh mâu thuẫn kéo dài hay đơn thư vượt cấp, giữ vững bình yên cho xóm làng.

Không chỉ góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, ông Phúc còn là hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông vận động bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì thói quen dọn dẹp đường làng, ngõ xóm vào cuối tuần. Để làm gương cho nhân dân, giai đoạn 2024 - 2025, gia đình ông Phúc đã tiên phong hiến hơn 300 m² đất sản xuất để mở rộng đường nội đồng. Sự gương mẫu ấy đã tạo sức lan tỏa lớn, giúp chính quyền dễ dàng hơn trong việc vận động người dân đóng góp tiền của, ngày công xây dựng kênh mương, nhà văn hóa và mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn.

Đặc biệt, ông Phúc còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát Sình ca dân tộc Cao Lan xã Trường Sinh. Câu lạc bộ có 18 thành viên đến từ các thôn trong xã. Câu lạc bộ tập trung gìn giữ, truyền dạy tiếng nói, trang phục truyền thống và các điệu hát Sình ca, điệu múa cổ của người Cao Lan. Các thành viên câu lạc bộ không chỉ luyện tập cho bản thân mà còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong xã nâng cao ý thức tự hào dân tộc, khuyến khích mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ, Tết, ngày hội, đồng thời duy trì việc dạy tiếng dân tộc cho con cháu trong gia đình.

Người có uy tín thôn Xóm Nứa, xã Trường Sinh sử dụng ấn phẩm Báo Tuyên Quang làm tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân.
Người có uy tín thôn Xóm Nứa, xã Trường Sinh sử dụng ấn phẩm Báo Tuyên Quang làm tài liệu tuyên truyền, vận động nhân dân.

Khơi dậy sức dân

Thôn Xóm Nứa hiện có 191 hộ với hơn 800 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Cao Lan chiếm 100%. Để triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại khu dân cư, vai trò của những cán bộ, NCUT là yếu tố quyết định.

Cùng với ông Phúc, ông Trần Ngọc Ân, 65 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đồng thời là NCUT của thôn Xóm Nứa, cũng là một gương sáng tiêu biểu. Sự tâm huyết và uy tín của ông đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua tại địa phương.

Giai đoạn 2023 - 2024, ông Ân kiên trì đến từng nhà vận động 43 hộ dân hiến hơn 430 m² đất, tháo dỡ 370 m bờ rào để mở rộng 1,2 km đường bê tông nông thôn. Giai đoạn 2024 - 2025, khi triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, bên cạnh nguồn kinh phí 300 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước, ông cùng chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp thêm hơn 400 triệu đồng để hoàn thiện công trình khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Viện (ngoài cùng bên phải), người có uy tín thôn Sùng Lễ vận động nhân dân hiến đất mở đường.
Ông Nguyễn Xuân Viện (ngoài cùng bên phải), người có uy tín thôn Sùng Lễ vận động nhân dân hiến đất mở đường.

Ông Ân còn vận động người dân đóng góp 23 triệu đồng làm 470 m kênh mương nội đồng, phục vụ tưới tiêu sản xuất. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông đã huy động gần 100 lượt ngày công lao động từ nhân dân trong thôn để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà mới.

Không chỉ riêng ông Phúc, ông Ân, đó còn là hình ảnh chung của đội ngũ NCUT trên địa bàn xã Trường Sinh. Toàn xã hiện có 14 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn trong số họ đã cao tuổi, nhưng vẫn giữ vững nhiệt huyết, đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển chung của địa phương.

Ông Lương Văn Phẩm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trường Sinh cho biết: Đội ngũ NCUT giữ vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đặc biệt là tại các thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ở bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, họ cũng đều thể hiện tinh thần đi đầu, gương mẫu. Nhận thức rõ điều đó, chính quyền xã luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với NCUT, qua đó tạo thêm động lực để họ tiếp tục phát huy vai trò, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng dân cư.

Với những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy, đội ngũ NCUT đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trường Sinh. Họ không chỉ là những "hạt nhân" gắn kết cộng đồng, mà còn trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, góp phần đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một phát triển, đổi thay.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (Hướng dẫn số 02-HD/ UBKTTW, ngày 28/7/2026).
31/07/2026
Tăng cường giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân
Theo Chỉ thị số 10-CT/TW (Chỉ thị), Ban Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân.
31/07/2026
Sức mạnh tạo đồng thuận
96 năm qua, cùng với sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Tuyên giáo luôn giữ vai trò đi trước mở đường, thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8) năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Tuyên Quang khi địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong chặng đường đó, công tác tư tưởng tiếp tục khẳng định vai trò là yếu tố tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và khát vọng phát triển của quê hương.
31/07/2026
Khơi sức dân - Dựng sức trường
“Khơi sức dân để dựng sức trường” không chỉ là thông điệp mà còn là phương châm hành động của Trường Đại học Tân Trào (ĐHTT) trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bằng cách phát huy dân chủ, tạo đồng thuận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của viên chức và sinh viên, nhà trường đã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
31/07/2026