Mở rộng không gian du lịch

14:49, 11/11/2025

Để khai thác tốt tiềm năng du lịch của tỉnh sau sáp nhập, vừa qua Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức chương trình khảo sát, thiết kế tua tuyến du lịch mới trên tinh thần tuyến mới khoa học, thuận tiện, hiệu quả. Đồng chí Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tuyên Quang cho biết, chuyến khảo sát đầu tiên sau sáp nhập tỉnh rất quan trọng cho việc định hình tua tuyến du lịch mới. Bởi vậy chúng tôi tập trung mời các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch và các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Đoàn khảo sát cung đường Cực Bắc với các điểm check in.

Trước kia tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (cũ) đều có những tua tuyến riêng, việc kết nối qua Chương trình hợp tác du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc mới dừng ở mức định hình, bước đầu. Sau sáp nhập tỉnh, đây là cơ hội cho Tuyên Quang “tái cấu trúc” lại tua tuyến. Tham gia chuyến khảo sát, nhà báo Đỗ Tuấn Anh, Báo Sức khoẻ và Đời sống cho rằng, tua tuyến mới phải đảm bảo được tiêu chí là với 3-4 ngày trải nghiệm, du khách được tham quan nhiều điểm nhất và không nên quay trở về theo con đường cũ. Như vậy khảo sát, hình thành tua tuyến mới là đòi hỏi cấp thiết của ngành du lịch tỉnh.

Qua chuyến khảo sát, các đại biểu thống nhất cơ bản được lịch trình tua qua các điểm du lịch chính: Tân Trào - Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên - Núi Đôi Quản Bạ- Làng HMông Village Lùng Tám - Dốc Thẩm Mã-Phố Bảng - Thung lũng Sủng Là - Phố Cổ Đồng Văn - Đinh Thự Họ Vương - Cột cờ Lũng Cú - Làng Lô Lô Chải - Đèo Mã Pì Lèng - Làng Mông Pả Vi - Mèo Vạc - Du Già - Yên Minh - Núi Thủng Bạch Ngọc - Homestay Lâm Bình - Hồ sinh thái Na Hang -  trung tâm tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ vào số ngày trải nghiệm, sự hưởng ứng của du khách mà công ty lữ hành xây dựng kế hoạch tham quan điểm đến sao cho phù hợp với cung đường, tình hình thực tế. Tuy nhiên đoàn khảo sát cũng kiến nghị tỉnh cần nhanh chóng cho nâng cấp tuyến đường từ xã Bạch Ngọc đi qua xã Lâm Bình, đảm bảo ô tô khách du lịch đi lại, tránh nhau thuận tiện. Chỉ khi giao thông thuận tiện, an toàn thì với quỹ thời gian 3 ngày, các đoàn có thể thoàn thành gần như toàn bộ các điểm đến trên cùng đường di sản đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao chuyến khảo sát của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tuyên Quang, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa qua. Sở rất ủng hộ tuyến du lịch mới kết nối các địa phương trong tỉnh, đồng thời tiếp thu ý kiến đoàn khảo sát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh. Trước mắt phải khơi thông được tuyến giao thông từ Vị Xuyên đi Bạch Ngọc qua Lâm Bình. Ngoài sự ủng hộ, tiên phong dẫn tua tuyến mới của các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, cần sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh, tập trung tuyên truyền quảng bá tua tuyến mới hấp dẫn, độc đáo, giàu bản sắc. Như vậy Tuyên Quang sẽ khai thác tối đa các điểm đến, biến tiềm năng thành hiện thực. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và mỗi địa phương, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty Du lịch Năm Sao (Lâm Bình) rất phấn khởi, vì từ nay du khách từ địa bàn Hà Giang cũ có thể thông tuyến sang Nà Hang, Lâm Bình. Cả một vùng lòng hồ sinh thái với các bản làng dân tộc thiểu số, phong cảnh non nước hữu tình được đánh thức. Chị Ngô Thị Ngoan, chủ homestay Đèo Bụt (Nà Hang) kỳ vọng con đường sẽ mang du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đến với vùng Nà Hang của chị. Trước mắt homestay sẽ phối hợp với các công ty lữ hành trong việc dẫn tua tuyến mới cho khách, với giá cả dịch vụ được ưu đãi.

Theo Hiệp hội Du lịch Tuyên Quang, hiện nay trên tuyến mới từ xã Bạch Ngọc sang xã Lâm Bình, công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh. Như quảng bá danh thắng Núi Thủng xã Bạch Ngọc, làng Youtuber và cây nghiến di sản nghìn năm tuổi xã Lâm Bình để du khách tò mò, thích thú. Loại hình du lịch trải nghiệm sẽ được ưu tiên cho tua mới, nhằm khai thác dòng khách ưa khám phá.

                                                                           Bài, ảnh: Quang Hoà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyện làng cà-phê làm du lịch
Giữa núi non hùng vĩ xen những rẫy cà-phê xanh mướt ở xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi), làng Kon Chênh hiện lên như một nét chấm phá mộc mạc. Không chỉ là chốn dừng chân cho những người yêu thiên nhiên, yêu hương vị cà-phê nức tiếng, Kon Chênh còn là hành trình trở về với văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào Mơ Nâm.
10/11/2025
Du lịch nông thôn tạo động lực phát triển nông nghiệp bền vững
Du lịch nông thôn không chỉ thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Việc phát triển du lịch nông thôn gắn với “văn minh sinh thái” là hướng đi chiến lược mà nhiều địa phương đang hướng đến, nhằm giảm phát thải, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển cộng đồng.
10/11/2025
Đột phá về lượng khách quốc tế
So với chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ là đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ đã nâng mức kỳ vọng lên con số 25 triệu lượt.
10/11/2025
Tạo dựng thương hiệu du lịch mới
Sau hợp nhất thành phố Cần Thơ hiện nay có nguồn tài nguyên du lịch hết sức phong phú, đa dạng, là cơ hội cho những bước phát triển trong thời gian tới. Thay vì “đóng đinh” là đô thị sông nước, giờ đây Cần Thơ có nhiều khu du lịch sinh thái như: Lung Ngọc Hoàng, vùng ven biển-rừng ngập mặn…
10/11/2025