THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025

22:29, 14/11/2025

Nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch gắn với sinh kế cộng đồng; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của tỉnh, góp phần lan tỏa hình ảnh miền đất, con người, bản sắc văn hóa độc đáo và tiềm năng phát triển du lịch bền vững của Tuyên Quang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Hoa Tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá của tỉnh Tuyên Quang đang độ nở đẹp.
Hoa Tam giác mạch trên vùng cao nguyên đá của tỉnh Tuyên Quang đang độ nở đẹp.

Lễ hội được tổ chức vào 20h00 ngày 29/11/2025 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Miền đá nở hoa”. Cùng với sự đồng hành, tài trợ của Tập đoàn VIASG (Tập đoàn kinh tế đa ngành); Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh. Đây là dịp để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ, nên thơ của mùa hoa Tam Giác Mạch - loài hoa biểu trưng cho sức sống, niềm tin và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc nơi miền đá nở hoa.

Chương trình khai mạc gồm hai phần: Phần lễ và Phần hội. Phần lễ sẽ diễn ra trang trọng với tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố Lễ hội hoa Tam Giác Mạch năm 2025 được diễn ra gắn với sự kiện đặc biệt của tỉnh khi được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đã chính thức xác nhận bản quyền Lễ hội hoa Tam Giác Mạch dành riêng cho Tuyên Quang.

Đặc biệt hơn nữa năm 2025, Tuyên Quang liên tục được vinh danh tại các giải thưởng du lịch trong nước và quốc tế như: Khu nghỉ dưỡng Hmong village đạt danh hiệu Khách sạn xanh tốt nhất và Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi, xã Mèo Vạc đạt danh hiệu điểm du lịch cộng đồng tốt nhất; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được xướng danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á; Khu du lịch Panhou xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang được xướng danh hạng mục Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu Châu Á; Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải xã Lũng Cú được tổ chức du lịch thế giới xác nhận là Làng văn hóa du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới năm 2025; vinh danh Nhà tài trợ tổ chức Chương trình.

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú sẽ được tổ chức, tạo nên chuỗi sự kiện hấp dẫn. Tiêu biểu là Giải bóng bàn “Cúp hoa Tam Giác Mạch mở rộng” diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại phường Hà Giang 1; Hoạt động du lịch trải nghiệm: Trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc và Ra mắt sản phẩm du lịch "Rock – Tinh thần đá" diễn ra trên địa bàn các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong suốt tháng 11 và 12 góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút du khách.

Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của du lịch Tuyên Quang trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu du lịch “Miền đá nở hoa” - biểu tượng của sức sống, bản lĩnh và niềm tự hào của con người Tuyên Quang, mọi điều kiện chuẩn bị cho Lễ hội và đảm bảo an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức Lễ hội chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách gần xa.

      BAN TỔ CHỨC

 Ghi chú: Mã QR cung cấp một số thông tin cần thiết về Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025

 

QR: Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn khi trải nghiệm du lịch Lễ hội hoa Tam Giác Mạch năm 2025

 

 

QR: Chuỗi hoạt động Văn hoá, Thể thao, Du lịch hưởng ứng Lễ hội hoa Tam Giác Mạch năm 2025

Mọi thông tin về Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025xin liên hệ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (Đ/c Nguyễn Thị HoàiPhó Giám đốc Sở; ĐT: 0949.588.873); UBND xã Đồng Văn (Đ/c Giàng Mí Say – Phó chủ tịch UBND xã, điện thoại: 0388.433.650).

Các cơ quan báo chí, phóng viên tuyên truyền về Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025; nhân dân và du khách vui lòng truy cập chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/vihttp://dulichtuyenquang.gov.vnhttps://mytuyenquang.vn/ và hệ thống mã QR nêu trên để có được một mùa Lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 an toàn.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Một số khuyến nghị cho du khách khi tham quan mùa Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025
Trong không khí rộn ràng của Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-11, đây là sự kiện văn hóa, du lịch trọng điểm nhằm tôn vinh cảnh quan, bản sắc và lan tỏa hình ảnh “miền đá nở hoa” của tỉnh Tuyên Quang.
14/11/2025
Lũng Cẩm – Sức hút du lịch giữa Cao nguyên đá Đồng Văn
Giữa thung lũng xanh tươi của xã Sà Phìn - tỉnh Tuyên Quang có một ngôi làng nhỏ được thời gian giữ lại giữa bao biến đổi. Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lũng Cẩm trên - nơi người Mông cùng một số dân tộc Hoa, Nùng, Giấy, Kinh… sinh sống từ lâu đã trở thành điểm đến đặc biệt của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
14/11/2025
Lượng khách Việt tìm kiếm du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản tăng vọt mùa thu này
Du khách Việt yêu thích du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc trong mùa thu lá đỏ với lượng tìm kiếm tăng mạnh lần lượt là 55% và 24% so với mùa hè. Tại Hàn Quốc, Seoul và Busan là hai điểm đến được yêu thích nhất; trong khi, Tokyo và Osaka là hai thành phố được nhiều người Việt tìm kiếm nhất mùa thu này.
14/11/2025
Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa
Nằm giữa giao điểm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Lâm Đồng được ví như “bản giao hưởng” cung bậc rừng-biển, cao nguyên-đồng bằng, của “lửa và nước”. Vùng đất này hội tụ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, cùng sắc màu văn hóa của 49 dân tộc… đã kiến tạo tài nguyên du lịch đa dạng, độc đáo.
13/11/2025