Tăng cường trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc

08:05, 23/01/2026

Ngày 22/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ kinh doanh Tập đoàn Du lịch Trung Quốc (Công ty CTG) tại Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TITC)
 

Cùng dự buổi tiếp có Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng và đại diện các doanh nghiệp khai thác khách du lịch từ thị trường Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định: Trung Quốc là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với lượng khách đạt 5,3 triệu lượt. Dư địa phát triển du lịch Việt Nam-Trung Quốc vẫn còn rất lớn và hai bên hiện có điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển du lịch.

"Doanh nghiệp hai bên cần có những chuyến khảo sát, hình thành nên các sản phẩm, các gói sản phẩm để trao đổi khách. Các doanh nghiệp cũng cần gặp gỡ nhiều hơn để triển khai những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt được", Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.

Bà Uông Giao, Phó Tổng Giám đốc Công ty CTG thông tin, CTG là doanh nghiệp du lịch do nhà nước quản lý có trụ sở đặt tại Hồng Kông, Trung Quốc. Công ty có chi nhánh tại nhiều địa phương và trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty CTG là thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch nội địa và quốc tế của Trung Quốc, thực hiện các hoạt động dịch vụ lữ hành, lưu trú, dịch vụ visa, tàu biển, kinh doanh các mặt hàng miễn thuế và bất động sản. Hiện đơn vị đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm sáng tạo về văn hóa, thể thao, lịch sử.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho đại diện Công ty CTG.

Bà Uông Giao đánh giá cao quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc và khẳng định Việt Nam là thị trường khách quan trọng của Trung Quốc. Công ty CTG đang tích cực lên kế hoạch triển khai các hoạt động du lịch hành trình theo dấu chân lãnh tụ dành cho thanh niên của hai nước theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước.

 

Bên cạnh đó, đại diện Công ty CTG cũng chia sẻ về các kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2026, tập trung vào du lịch golf, du lịch MICE, du lịch giao lưu văn hóa cho thanh niên Việt-Trung. Qua đó, hướng đến việc cùng khai thác các sản phẩm đặc sắc, thúc đẩy giao lưu du lịch bền vững.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động của Công ty CTG tại Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện, kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức hội nghị chuyên đề, chương trình khảo sát nhằm đưa ra những gói sản phẩm, chương trình kích cầu phù hợp.

Bên cạnh đó, Công ty CTG có thể đẩy mạnh triển khai các sản phẩm du lịch golf tại khu vực miền trung để khai thác giá trị ẩm thực đặc sắc khu vực này. Ngoài ra, gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp thông qua khai thác đa dạng phân khúc dịch vụ, tối ưu hóa lợi ích, khắc phục tính mùa vụ.

 

"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty CTG tham gia, tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tại Việt Nam, giới thiệu các doanh nghiệp đối tác để gia tăng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai bên và hỗ trợ để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động", Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết thêm.

 
 
 
 

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đánh giá tình hình ô nhiễm chất thải nhựa trong du lịch
Ngày 22/1, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) về việc tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật "Đánh giá cơ sở tình hình ô nhiễm chất thải nhựa trong ngành du lịch tại Việt Nam".
23/01/2026
An Giang: Hỗ trợ du khách lấy lại hơn 260 triệu đồng do sai sót trong thanh toán
Ngày 22/1, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết Đội phản ứng nhanh du lịch đã hoàn thành việc hỗ trợ 2 du khách người Anh bị “giam” gần 300 triệu đồng do sai sót thanh toán.
23/01/2026
Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch bền vững
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
22/01/2026
Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu
Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.
22/01/2026