Sức hấp dẫn về nguồn

10:16, 05/02/2026

Với vị thế lịch sử có một không hai, vinh dự hai lần được chọn làm Thủ đô lãnh đạo cách mạng, Tuyên Quang đang nắm giữ “chìa khóa vàng” để phát triển du lịch lịch sử, tâm linh. Trong bối cảnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính, việc biến di sản “trái tim Việt Bắc” thành những sản phẩm du lịch đặc sắc không chỉ là hướng đi giáo dục truyền thống, mà còn là đòn bẩy, tạo cú hích kinh tế - xã hội, đưa ngành “công nghiệp không khói” cất cánh.

Tiềm năng sẵn có

Hiếm có mảnh đất nào trên dải đất hình chữ S sở hữu vị thế chiến lược và độc nhất như Tuyên Quang - một “bảo tàng cách mạng” sống động, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị lịch sử tầm vóc quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, mảnh đất này đã gánh vác sứ mệnh trọng đại, vinh dự hai lần được chọn làm Thủ đô: là “Thủ đô Khu Giải phóng” và “Thủ đô Kháng chiến”, góp phần trực tiếp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khách tham quan 
Khu tưởng niệm 
các vị tiền bối cách mạng
 tại Tân Trào.
Khách tham quan Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào.

Giá trị của “bảo tàng” ấy không chỉ nằm ở danh xưng. Đó là những ngày tháng Bác Hồ đã sống và làm việc gần 6 năm, là nơi 65 bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở. Mỗi tên đất, tên làng nơi đây đều là một chứng nhân lịch sử, một kho tư liệu vô giá. Tiềm năng cốt lõi của Tuyên Quang nằm ở hệ thống di tích “đỏ” mang tầm vóc quốc gia. Đó là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nơi diễn ra Quốc dân Đại hội lịch sử - tiền thân của Quốc hội ngày nay, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và phát lệnh Tổng khởi nghĩa. Đó là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II - đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội.

Nhưng dòng chảy lịch sử hào hùng của Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở đó. Mảnh đất này còn in đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh anh hùng, gian khổ trong các thời kỳ bảo vệ Tổ quốc. Từ mảnh đất Tân Trào lịch sử đến địa đầu cực Bắc Đồng Văn, hành trình về nguồn còn in dấu tại nhiều địa chỉ đỏ như: Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Di tích lịch sử Căng Bắc Mê, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự họ Vương…

Hiện nay, toàn tỉnh có 719 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng các cấp, trong đó có 213 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 289 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Với một di sản lịch sử độc nhất, Tuyên Quang hội tụ nhiều yếu tố để đánh thức “bảo tàng cách mạng”, đưa du lịch lịch sử trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm với vị thế Thủ đô của cách mạng Việt Nam.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử Cách mạng Căng Bắc Mê.
Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử Cách mạng Căng Bắc Mê.

Xứng tầm “địa chỉ đỏ”

Nhận thấy rõ tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh những nhiệm kỳ qua xác định, phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Các địa phương trong tỉnh tập trung khai thác, phát huy di tích lịch sử cách mạng thành nguồn lực cho phát triển du lịch.

Để có định hướng rõ ràng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tỉnh đã triển khai Dự án bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị khu di tích với nhiều hạng mục công trình có giá trị lịch sử, văn hóa: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào. Ngoài ra bằng nguồn vốn Trung ương, địa phương, nhiều hạng mục của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình, Di tích lịch sử Quốc gia cách mạng Lào đã và đang được tôn tạo, phục dựng lại… Mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch Quốc gia Tân Trào là Khu du lịch quốc gia.

Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý các khu du lịch tỉnh cho biết: “Du lịch về nguồn khám phá văn hóa, lịch sử là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Những năm gần đây, đơn vị đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng quan tâm triển khai nhiều biện pháp cụ thể để phát huy tiềm năng của các điểm di tích lịch sử, cách mạng, phát triển sản phẩm du lịch về nguồn như: kết nối và xây dựng tour du lịch về nguồn tập trung vào một số “địa chỉ đỏ” tại các xã: Tân Trào, Kim Bình, Lũng Cú, Thanh Thủy, Vị Xuyên…

Hội trường - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng thuộc Khu Di tích quốc gia Kim Bình.
Hội trường - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng thuộc Khu Di tích quốc gia Kim Bình.

Nhiều tua, tuyến chủ lực đang được định hình rõ nét, điển hình như: “Về nguồn Thủ đô Kháng chiến”, “Thăm chiến trường xưa”… Đồng thời, các địa phương mời gọi các nhà đầu tư, kinh doanh du lịch lữ hành, khảo sát, nghiên cứu các điểm du lịch về nguồn, kết nối du lịch về nguồn với các loại hình du lịch khác; phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức các chương trình về nguồn, dâng hương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đốt lửa trại tại các khu di tích.

Nếu như trước đây, tour du lịch về nguồn chủ yếu dành cho các cựu chiến binh, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ... thì những năm gần đây, loại hình du lịch này ngày càng thu hút giới trẻ. Em Nguyễn Quỳnh Trang đến từ Phú Thọ chia sẻ, trong chuyến đi tham quan vào tháng 7 vừa qua, em được đến “địa chỉ đỏ” Kim Bình được xem chứng tích lịch sử còn lại và nghe hướng dẫn viên kể về chiến công hào hùng của cha ông, em đã rất xúc động. Đây cũng là dịp để em hiểu hơn về lịch sử dân tộc và thấy tự hào hơn về quê hương mình và thế hệ đi trước nên em càng trân trọng cuộc sống này hơn, phấn đấu rèn luyện, học tập tốt hơn.

Du lịch về nguồn là một hành trình văn hóa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đến những “địa chỉ đỏ” - di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, du khách không chỉ tham quan hay vui chơi mà còn là để mỗi người thành tâm tưởng nhớ về thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Tuyên Quang xác định du lịch lịch sử là hướng đi trọng tâm, vừa để giáo dục truyền thống cách mạng, vừa là “chìa khóa” để kiến tạo các sản phẩm du lịch đặc sắc, giúp ngành “công nghiệp không khói” khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam.            

Giang Lam  


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sức sống từ du lịch xanh
Những dịp cuối năm, đầu xuân, du khách nô nức tìm về Tuyên Quang để hòa mình vào thiên nhiên trong lành và khám phá bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Trên những cung đường mùa xuân, những đổi thay hiện hữu cho thấy nỗ lực của tỉnh trong phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc; đưa ngành công nghiệp “không khói” bước vào hành trình mới đầy hy vọng.
05/02/2026
Các khách sạn tại Hà Nội:Kích cầu “đón sóng” du lịch Tết Bính Ngọ
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề với kỳ nghỉ 9 ngày. Để thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày, nhiều khách sạn tại Hà Nội đã triển khai các gói kích cầu và chương trình trải nghiệm hấp dẫn. Ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng có thể đón lượng khách lớn, góp phần thực hiện mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách, trong đó có 8,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
05/02/2026
Nỗ lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch giữa Việt Nam-Nhật Bản
Nhìn lại năm 2025, lượng khách trao đổi giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt khoảng 1,5 triệu lượt. Theo đó, với hơn 800 nghìn lượt khách, Nhật Bản là một trong năm thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam. Đồng thời, lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.
04/02/2026
Phố cổ Hà Nội thu hút đông du khách với Chợ hoa xuân độc đáo
Diễn ra từ ngày 30-1 đến 16-2, “Chợ hoa Xuân phố cổ 2026” đang thu hút rất đông người dân và du khách vui chơi, sắm Tết. Đặc biệt, khu vực phố bích hoạ Phùng Hưng với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá truyền thống trở thành điểm đến hấp dẫn và độc đáo.
04/02/2026