Tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tối 25/4, tỉnh Cà Mau tổ chức Tuần lễ Khoa học, Công nghệ-Văn hóa, Du lịch năm 2026 và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I.
Đây là một trong những hoạt động chính nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động (1/5).
![]() |
| Các vị lãnh đạo và đại biểu dự lễ. (Ảnh: TRỌNG DUY) |
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần lễ, nêu rõ: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu.
Tuy nhiên, trước những thách thức mới, việc phát triển ngành lúa gạo không thể chỉ dựa vào sản lượng mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và ứng dụng khoa học-công nghệ...
![]() |
| Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ. |
Mặt khác, tỉnh Cà Mau xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt để tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng chuỗi giá trị nông sản, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, địa phương còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và điểm đến Mũi Cà Mau-cực nam của Tổ quốc. Việc kết hợp giữa khoa học, công nghệ với văn hóa và du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút đầu tư.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao thưởng đội đạt giải Nhất tại Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I. |
Cũng theo đồng chí Phạm Văn Thiều, với sự tham gia của các cơ quan Trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Tuần lễ Khoa học, Công nghệ-Văn hóa, Du lịch Cà Mau 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và toàn vùng theo hướng bền vững.
Tuần lễ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.
Qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu gạo và nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Cà Mau nói riêng phát triển nhanh, vững mạnh trong kỷ nguyên mới của đất nước...












Ý kiến bạn đọc