Mở rộng không gian trải nghiệm

08:22, 18/09/2026

Không chỉ là điểm nhấn văn hóa, Lễ hội Thành Tuyên đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy các hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Sự kết nối giữa văn hóa, ẩm thực, thể thao, thương mại và các điểm tham quan, di tích lịch sử đang mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội để người dân, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường.

Dịch vụ sẵn sàng đón khách

Từ những ngày đầu tháng bảy, các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên đã bắt đầu tạo sức hút đối với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, vào những dịp cuối tuần diễn ra hoạt động diễn diễu mô hình Trung thu, khu vực trung tâm trở nên sôi động hơn, nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, đi lại, mua sắm và vui chơi cũng tăng lên. Đây là thời điểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ chủ động chuẩn bị để đón khách trong mùa lễ hội.

Đón mùa lễ hội, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chủ động chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ. Chị Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Khách sạn Mai Sơn, phường Minh Xuân cho biết, khách sạn đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị; kiểm tra định kỳ công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, bố trí bảo vệ thường trực 24/24 giờ. Giá phòng được niêm yết công khai, đội ngũ nhân viên buồng, phòng, lễ tân được chuẩn bị để phục vụ du khách. Vào mùa Lễ hội, khách sạn Mai Sơn thường được du khách lựa chọn đặt phòng từ sớm, từ xa, công suất sử dụng buồng phòng luôn đạt 100%.

Du khách check-in nơi Cọc Vài thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. 
Ảnh: Cảnh Trực
Du khách check-in nơi Cọc Vài thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Ảnh: Cảnh Trực

Cùng với không gian lễ hội, các điểm đến văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng đang mở thêm hành trình trải nghiệm cho du khách khi đến Tuyên Quang. Làng văn hóa Động Sơn, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, hồ sinh thái Na Hang… là những điểm đến có thể kết nối trong hành trình tham quan, trải nghiệm.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.500 cơ sở lưu trú, trong đó có 170 khách sạn, 570 nhà nghỉ, 741 homestay và 19 cơ sở lưu trú khác, với 14.415 buồng, 27.251 giường/đệm. Nhiều cơ sở được đầu tư đồng bộ, từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách. Đây là một trong những lĩnh vực dịch vụ quan trọng đáp ứng nhu cầu của khách đến Tuyên Quang, nhất là vào những thời điểm cao điểm du lịch, lễ hội.

Không chỉ lưu trú, các dịch vụ ăn uống, đi lại, tham quan, mua sắm và trải nghiệm cũng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. Bên cạnh những hoạt động thường niên, năm nay các cửa hàng quà tặng, lưu niệm giới thiệu sản phẩm mang đặc trưng địa phương như chè Shan tuyết, măng khô, mật ong, bánh gai cùng các sản phẩm thổ cẩm, đồ thủ công được du khách quan tâm, lựa chọn.

Chị Phạm Mai Hương, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi khá ấn tượng với các sản phẩm thổ cẩm như khăn, ví, túi xách của người dân. Những sản phẩm này vừa đẹp, vừa mang nét đặc trưng của địa phương, lại gọn, dễ dàng mang về làm quà tặng người thân, bạn bè”.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực cũng chú trọng khai thác món ăn đặc trưng, sản phẩm OCOP. Anh Vũ Trọng Đức, Quản lý Nhà hàng Bến Sông Xưa cho biết: “Nhà hàng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nguyên liệu để phục vụ khách hàng địa phương cũng như du khách khi đến với Lễ hội Thành Tuyên. Các món ăn, thực đơn đều được chuẩn bị từ nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, trong đó có những đặc sản địa phương, góp phần tạo ấn tượng với khách về ẩm thực, nhà hàng và con người Tuyên Quang”.

Mở rộng cơ hội kinh doanh

Sức hút của Lễ hội Thành Tuyên không chỉ tập trung trong những ngày diễn ra các hoạt động chính. Trong chuỗi Lễ hội Thành Tuyên, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại được kết nối, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh cho các cơ sở dịch vụ.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 25/9, với Đêm hội Thành Tuyên chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Cùng với đó là chuỗi hoạt động Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 tại đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia với 30 gian hàng ẩm thực cũng đưa các sản phẩm, món ăn địa phương đến gần hơn với du khách.

Khu phòng nghỉ của Bách Thảo Ngân với hệ thống giường nghỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú của các nhóm khách đông, gia đình.
Khu phòng nghỉ của Bách Thảo Ngân với hệ thống giường nghỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú của các nhóm khách đông, gia đình.

Các hoạt động thể thao trong chuỗi lễ hội cũng tạo thêm sức hút đối với du khách. Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” ngày 19/9 và Giải trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV diễn ra vào ngày 26/9. Sự kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực, thể thao, nông sản và sản phẩm địa phương góp phần mở rộng nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm và vui chơi.

Xác định việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên không chỉ dừng ở tạo điểm nhấn văn hóa mà còn phải mở rộng không gian trải nghiệm, để du khách có thêm lý do ở lại, tham quan và sử dụng các dịch vụ trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Ngành đang đẩy mạnh quảng bá lễ hội đến du khách trong nước và quốc tế; đồng thời phối hợp với các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa xây dựng môi trường phục vụ an toàn, văn minh, công khai giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Qua đó, từng bước gắn các hoạt động của lễ hội với các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, tạo thêm cơ hội để người dân, doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ dòng khách”.

Từ một sự kiện văn hóa, Lễ hội Thành Tuyên đang mở thêm không gian để nhiều lĩnh vực cùng tham gia, từ lưu trú, ẩm thực, vận tải đến thương mại, sản phẩm địa phương và dịch vụ sáng tạo. Khi các hoạt động được kết nối, nhu cầu của du khách cũng đa dạng hơn, tạo thêm cơ hội kinh doanh, phát triển thị trường cho người dân và doanh nghiệp.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kích cầu du lịch
Mỗi độ Thu về, Tuyên Quang lại khoác lên mình một diện mạo rực rỡ với những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, những đoàn rước tưng bừng trên phố và không khí lễ hội lan tỏa từ đô thị đến các vùng quê. Lễ hội Thành Tuyên không chỉ là sản phẩm văn hóa đặc sắc đã tạo dựng thương hiệu cho địa phương mà còn là dịp đưa du khách đến gần hơn với những miền đất giàu bản sắc, cảnh sắc và tiềm năng du lịch của tỉnh.
18/09/2026
Hà Nội phấn đấu đón 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách vào năm 2030
Sáng 15-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 “Về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.
17/09/2026
Sri Lanka, điểm hẹn du lịch hoang dã mới của du khách Việt
Sri Lanka sở hữu địa thế thiên nhiên ấn tượng với mạng lưới rừng khô, rừng mưa, đất ngập nước,… nơi du khách có thể quan sát động vật hoang dã ngay trong môi trường sống tự nhiên.
17/09/2026
Tạo sức sống mới cho du lịch cộng đồng
Việc chuyển giao mô hình “Tri Lễ: Nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững” (TRILAF) tại xã Dân Hòa, Hà Nội mở thêm hướng khai thác giá trị làng nghề, góp phần bảo tồn nghề nón Tri Lễ, phát huy văn hóa truyền thống và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
17/09/2026