Những điểm đến hấp dẫn

07:45, 02/09/2025

Với những điểm du lịch nổi tiếng, Tuyên Quang đã và đang tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong, ngoài nước. 8 tháng qua, Tuyên Quang đón trên 2,6 triệu lượt du khách, trong đó có trên 353.000 lượt khách quốc tế và hơn 2,3 triệu lượt khách nội địa, đạt 73,8% kế hoạch năm. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 7.166 tỷ đồng.

 

Di tích Đình Tân Trào
có ý nghĩa lịch sử quan trọng
thu hút du khách đến tham quan.
Di tích Đình Tân Trào có ý nghĩa lịch sử quan trọng thu hút du khách đến tham quan.

Trải nghiệm miền ký ức...

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 663 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Trong đó có 474 di tích lịch sử, 182 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và 1 bảo vật quốc gia, 281 di tích xếp hạng di tích cấp tỉnh. Trong những ngày nghỉ lễ, du khách đến với Tuyên Quang sẽ có rất nhiều lựa chọn.

Đó là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào. Đến đây, du khách không chỉ được khám phá, tìm hiểu về các di tích lịch sử mà còn được khám phá, trải nghiệm văn hóa đa dạng, độc đáo của các dân tộc thiểu số, như:  Tày, Nùng... với các lễ hội đậm đà bản sắc quanh năm. Bên cạnh du lịch lịch sử, văn hóa, các sản phẩm du lịch trải nghiệm như: trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống, du lịch mạo hiểm… ngày càng thu hút khách du lịch trong, ngoài nước về với Tân Trào.

Du khách trải nghiệm tại thác Bản Ba.
Du khách trải nghiệm tại thác Bản Ba.
Đặc biệt, những ngày này, du khách còn được hòa mình vào không khí như miền cổ tích, được chiêm ngưỡng những chiếc xe mô hình đèn Trung thu độc đáo đa hình dáng, kích cỡ, sống động. Đây được xem là một trong những hoạt động độc đáo, như mời gọi du khách gần xa đến với Tuyên Quang mỗi dịp Tết Trung thu. Chị Nguyễn Thu Trang, trú tại Linh Đàm (Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào, gia đình tôi cũng lên trải nghiệm Tết Trung thu tại Tuyên Quang. Một không khí đầy màu sắc mà hiếm có nơi nào ở Việt Nam có được”.

Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn Khu du lịch sinh thái Na Hang, đi thuyền chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non thơ mộng, hùng vĩ, thư thái; thưởng thức đặc sản sông Gâm; nộm da trâu hoa chuối; chả ốc ống nứa… Hay đến thác Bản Ba, thuộc xã Chiêm Hóa được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp độc đáo bởi ba tầng thác lớn gồm: Tát Củm, Tát Cao, Tát Gió...

Đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về Tuyên Quang vui hội.
Đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước về Tuyên Quang vui hội.

Suối khoáng Mỹ Lâm có nguồn nước ngầm trong lòng đất nhiệt độ lên tới gần 700C được đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng tốt nhất tại vùng Đông Dương. Hiện Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đã được mở rộng và đầu tư trang thiết bị hiện đại, mang đến nhiều sản phẩm đa dạng như: tắm khoáng nóng, tắm bồn sục, tắm thác, tắm bùn khoáng, tắm lá thuốc người Dao... cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trải nhiệm Cao nguyên đá

Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn đã xuất sắc vượt qua 3 kỳ tái đánh giá tư cách thành viên Mạng lưới CVĐC toàn cầu, khẳng định được vị thế là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Làng H’Mông Pả Vi được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ.
Làng H’Mông Pả Vi được bao bọc bởi núi rừng hùng vĩ.

Cao nguyên đá chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ trái đất; cảnh quan đặc sắc, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa, đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế với điểm du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái, như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; Phố cổ Đồng Văn; Khu du lịch Dinh thự nhà Vương; núi Cô Tiên; đỉnh Mã Pì Lèng “đệ nhất hùng quan”. Anh Gabriel, du khách đến từ Argentina không giấu được sự hứng khởi chia sẻ: “Thật là choáng ngợp, ngạc nhiên và thú vị lắm. Dù đã tìm hiểu về vùng đất này qua Internet rồi nhưng khi được hòa mình vào thiên nhiên, cảnh quan và giao tiếp với người dân nơi đây tôi mới thấy lựa chọn của mình là đúng, một chuyến đi đáng nhớ. Tôi sẽ còn quay lại khi có dịp tới Việt Nam”.

Cây cô đơn Hà Giang là điểm check-in được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Cây cô đơn Hà Giang là điểm check-in được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ngoài về du lịch trải nghiệm, Cao nguyên đá cũng có những khu nghỉ dưỡng chất lượng để níu chân du khách như: Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village trên địa bàn xã Lùng Tám được xây dựng hài hòa trong lòng thiên nhiên nguyên sơ trải rộng trên diện tích 20 ha. Với kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa nét truyền thống người Mông như: Nhà trình tường, bờ rào xếp đá thủ công không xi-măng; nhà “quẩy tấu” cách tân cùng tư duy nghỉ dưỡng hiện đại nhưng không làm mất đi cảnh quan, không gian của đá, núi. Cũng sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách.

Lên cao hơn, nằm yên bình dưới chân đèo Mã Pí Lèng, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng H’Mông Pả Vi, xã Mèo Vạc là đến với một không gian mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông với những nếp nhà trình tường truyền thống, vách đất nâu, những bắp ngô vàng óng được phơi quanh nhà, những bộ váy áo rực rỡ sắc màu và cả nền ẩm thực truyền thống độc đáo đặc trưng của dân tộc Mông Mèo Vạc.

 Bài, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Cơ hội tái cấu trúc ngành du lịch
Sau sáp nhập tỉnh, không gian phát triển du lịch Tuyên Quang - Hà Giang được mở rộng không chỉ về địa lý mà còn về tầm nhìn chiến lược. Nơi đây sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.
29/06/2025
Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch
Trong những năm qua, xã Trung Hà luôn quan tâm đến công tác văn hóa, văn nghệ và đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhằm phát triển hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, đồng thời gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
26/08/2025
Sẵn sàng cho Năm Du lịch 2025
Năm Du lịch Tuyên Quang 2025 được khai mạc ngày 25-4 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm quảng bá, kích cầu du lịch. Thời gian không còn dài, UBND tỉnh đang chỉ đạo, triển khai xuống các địa phương, đơn vị có liên quan, bảo đảm chuỗi các sự kiện của năm du lịch diễn ra đúng theo kế hoạch đề ra.
25/06/2025