Lùng Tám trên chặng đường mới
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lùng Tám đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế phát triển xanh và năng động, bền vững.
![]() |
Công tác cải cách hành chính phục vụ người dân luôn được cấp ủy, chính quyền xã Lùng Tám quan tâm. |
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia đã thực sự làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống người dân. Với tổng nguồn vốn huy động trên 57,13 tỷ đồng đầu tư xây dựng 31 công trình hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ triển khai 43 dự án phát triển sản xuất cho gần 1.600 hộ; hỗ trợ xóa hơn 270 nhà tạm, dột nát và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được phân cấp cho xã đạt 100%. Các phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như: Xây dựng được 10 khu dân cư kiểu mẫu và 4 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”...
Đồng chí Hà Văn Chung, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Tám cho biết: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đầu tiên của Đảng bộ xã Lùng Tám xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nội dung đột phá sẽ mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững, như: Vùng trồng mía nguyên liệu tại thôn Sang Phàng; vùng trồng cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu dưới tán rừng; vùng chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa; vùng nuôi ong lấy mật hoa Bạc hà và các loại hoa rừng đặc trưng theo hướng sản phẩm OCOP”.
Nhiệm kỳ mới, Lùng Tám xác định rõ những đột phá chiến lược phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc trong xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Người dân xã Lùng Tám kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ mở ra cơ hội để phát triển để tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân hằng năm 5%. Phấn đấu đạt 14/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trở lên. Bí thư Đảng ủy xã Lùng Tám Hà Văn Chung khẳng định: “Đại hội đã có những giải pháp đặc thù để phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, nổi bật là tập trung bảo tồn và phát huy nghề dệt lanh truyền thống, gắn với du lịch cộng đồng, tạo thu nhập ổn định cho người dân và bảo tồn văn hóa địa phương. Đây là cách làm có sự khác biệt so với nhiều địa phương khác. Đặc biệt là việc chú trọng phát triển sản phẩm lanh gắn với du lịch trải nghiệm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đây là nhiệm vụ đi trước một bước, có ý nghĩa nền tảng sau sáp nhập. Với tiềm năng về khai thác du lịch, xã Lùng Tám tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lùng Hẩu trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh, với các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ động mời gọi, thu hút các doanh nghiệp lữ hành, các nhà đầu tư đến khảo sát, liên kết với các khu du lịch và các hộ dân để phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản, chuyên nghiệp nhằm tạo sự kết nối, giao lưu các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các tỉnh trong toàn quốc”.
Từ niềm tin và khát vọng phát triển, Lùng Tám đã, đang bước vào nhiệm kỳ mới, khơi dậy khát vọng, đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đến năm 2030 xã Lùng Tám có kinh tế phát triển xanh và năng động, bền vững.
Bài, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc