Gấp rút hoàn thành việc cấp căn cước công dân

- Lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, gấp rút cấp căn cước công dân (CCCD) gắp chíp điện tử cho nhân dân. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”, 16 tổ cấp CCCD đang khẩn trương làm ngày, làm đêm, kể cả ngày nghỉ lễ quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao.


Công an thành phố Tuyên Quang tổ chức cấp CCCD lưu động tại Nhà văn hóa phường Ỷ La.

Theo Thượng tá Lý Thị Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh: các đơn vị đã huy động 175 cán bộ chiến sỹ tham gia 16 tổ cấp CCCD lưu động triển khai xuống tận thôn, bản, tổ dân phố. Công an tỉnh được Bộ Công an giao chỉ tiêu cấp 585.600 CCCD gắn chíp điện tử cho công dân từ ngày 1-3 đến 30-6. Để đạt chỉ tiêu trong thời gian 122 ngày (từ 1-3 đến 30-6 không có ngày nghỉ), trung bình mỗi tổ công tác phải thu nhận 300 hồ sơ/ngày. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ: máy móc, phương tiện trục trặc, những hôm thời tiết mưa bão hay ngày thời tiết nóng nực khiến tỷ lệ nhân dân đi làm CCCD không đạt như mong muốn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa... Do đó, để hoàn thành tiến độ, Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai những giải pháp mang tính đột phá, tạo hiệu quả rõ rệt.

Công an tỉnh yêu cầu 16/16 tổ cấp CCCD lưu động đều gắn trách nhiệm từng cá nhân, tập thể cụ thể. Bắt đầu từ 15-3, Công an tỉnh điều chỉnh, giao chỉ tiêu, thời gian hoàn thành cho các đơn vị tăng lên 322 bộ/ngày (tăng 22 bộ so với chỉ tiêu của Bộ giao). Trường hợp, ngày nào có 1 tổ phải nghỉ do thiết bị trục trặc, các tổ còn lại nỗ lực tăng thêm lượng thu nhận, đảm bảo chỉ tiêu chung cho ngày đó. Các tổ cấp CCCD thành lập nhóm Zalo chung thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn xử lý sự cố kịp thời, cũng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giữa các tổ. Song song với đó, ở mỗi điểm cấp CCCD lưu động, công dân có thể lựa chọn dịch vụ chuyển phát CCCD qua dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện tỉnh triển khai.

Hằng ngày, số liệu thông tin tổng hợp báo cáo được cập nhật 2 lần/ngày nên lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề vướng mắc về nhân lực, thiết bị. Lực lượng Công cấp xã đã và đang phát huy vai trò quan trọng, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn, đề nghị các ban, ngành đoàn thể cùng vào cuộc phối hợp tuyên truyền, thông báo đến nhân dân về thời gian, địa điểm, giấy tờ cần thiết đến nhân dân khi đi làm CCCD. Đồng thời, cử cán bộ chiến sỹ tham điều phối dân cư trên địa bàn, phát phiếu thứ tự đăng ký (chia theo từng khung giờ hợp lý) không để nhân dân phải chờ đợi lâu, hoặc không để quá tải cùng thời điểm; làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn xử lý các sự cố kịp thời trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD.    


Công an huyện Yên Sơn tổ chức cấp CCCD lưu động tại Nhà văn hóa xã Trung Môn.

Đại úy Vương Thị Nhất, Công an huyện Yên Sơn, Tổ trưởng tổ cấp CCCD số 11 chia sẻ, để đảm bảo tiến độ, theo chỉ đạo chung, nơi nào dễ làm trước, nơi nào khó làm sau, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và hạn chế tối đa đến sinh hoạt của nhân dân. Do đó, các đồng chí trong tổ được chia theo 2 kíp thay phiên nhau làm việc 3 ca/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Với cách làm “cuốn chiếu” cán bộ chiến sỹ thường phải thức đêm, thức hôm hai, ba giờ sáng cố gắng cấp xong cho công dân địa bàn này khẩn trương chuyển sang địa bàn khác, phục vụ tận tình nhân dân. Mỗi đồng chí trong tổ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là các đồng chí có con nhỏ đều chủ động nhờ ông bà đưa đón, chăm sóc con giúp trong thời gian cao điểm cấp CCCD này.

Chúng tôi có mặt điểm cấp CCCD lưu động tại Nhà văn hóa xã Trung Môn (Yên Sơn). Dù đã hơn 23 giờ nhưng vẫn còn rất đông người ngồi chờ đến lượt làm CCCD, không có tình trạng lộn xộn, chen ngang, mọi người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng Công an. Chị Lý Thị Mừng, xóm 1, xã Trung Môn chia sẻ, chị phải gửi con nhỏ lại cho ông bà trông giúp để đi làm CCCD. Tuy chị vẫn phải chờ gần 30 phút mới tới lượt nhưng chị vẫn rất vui vẻ. Cũng như mọi người, chị hài lòng vì các bước làm CCCD nhanh chóng, thuận lợi, công bằng ai đến trước làm trước theo thứ tự, không ai chen ngang. Với trường hợp phải chờ lâu theo thứ tự, các đồng chí Công an còn khuyên mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi, hoặc giải quyết công việc, gần đến lượt hãy quay lại làm CCCD nên mọi người ai cũng vui vẻ, đồng tình.

Hình ảnh đẹp về những cán bộ chiến sỹ đang ngày đêm làm việc tận tụy, trách nhiệm, hăng say để cấp CCCD được nhân dân đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Nhờ triển khai những giải pháp mang tính đột phá nên suốt từ ngày 16-3 đến nay, Công an tỉnh liên tiếp vượt chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD cao hơn so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến 3-4, Công an toàn tỉnh đã thu nhận được 154.154 hồ sơ, đạt 26,3% kế hoạch được giao. Công an toàn tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục