Đưa rock kết nối với di sản trong không gian mở
Lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Ngũ Cung, chương trình RockHill “Cô Đôi Thượng Ngàn” theo đuổi tinh thần đưa rock kết nối với di sản văn hóa Việt trong không gian mở giữa đồi thông, được kỳ vọng tạo nên một trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc, mang đậm tinh thần kết nối cộng đồng và bản sắc nghệ thuật.
Chương trình RockHill “Cô Đôi Thượng Ngàn” do Thiên Văn Garden Hill phối hợp cùng Câu lạc bộ Âm nhạc & Nghệ thuật Hải Phòng (Xóm Văn Công) tổ chức. Chương trình có sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc TÍCH, ZUYEN, D.MINER, DIVESTAGE cùng Việt James – vocalist của Thủy Triều Đỏ và nhiều nghệ sĩ trẻ khác.
![]() |
| Chương trình quy tụ nhiều nhóm nhạc rock và nghệ sĩ mang tinh thần kết nối cùng di sản. Ảnh: BTC |
Lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng “Cô Đôi Thượng Ngàn” của Ngũ Cung, đêm diễn theo đuổi tinh thần đưa rock kết nối với di sản văn hóa Việt trong không gian ngoài trời. Ban tổ chức mong muốn tạo ra một điểm hẹn nơi âm nhạc, thiên nhiên và khán giả có thể hòa vào nhau bằng cảm xúc chân thực nhất.
Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện tham gia của Ngũ Cung – ban nhạc được xem là một trong những đại diện tiêu biểu của rock Việt đương đại. Trong gần hai thập niên hoạt động, Ngũ Cung đã tạo dựng dấu ấn riêng bằng việc đưa văn hóa dân gian, lịch sử và di sản Việt Nam vào rock.
Nếu nhiều ban nhạc lựa chọn khai thác cá tính nổi loạn hay những câu chuyện đời sống hiện đại, Ngũ Cung lại đi theo con đường riêng: Biến rock thành một ngôn ngữ kể chuyện về văn hóa Việt. Từ “Cô Đôi Thượng Ngàn”, “Cướp Vợ - Tục lệ người Mông”, “Giã cốm đêm trăng”, “Đu tiên”, “Cao nguyên đá” đến “Nụ hôn trên đỉnh Fansipan”, các sáng tác của ban nhạc đều mang màu sắc văn hóa bản địa rõ nét.
![]() |
| Ban nhạc Ngũ Cung là tâm điểm của chương trình. Ảnh: Ngũ Cung |
Đặc biệt, “Cô Đôi Thượng Ngàn” từng tạo tiếng vang khi kết hợp progressive rock với yếu tố tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Những lớp guitar distortion mạnh mẽ cùng phần hòa âm giàu chiều sâu đã biến ca khúc thành một trải nghiệm sân khấu mang màu sắc nghi lễ, mở ra cách tiếp cận mới cho rock Việt.
Gần đây, Ngũ Cung tiếp tục khẳng định hướng đi của mình qua album “Di sản” với nhiều sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa phi vật thể và thiên nhiên Việt Nam như “Nhảy lửa cầu mưa”, “Sơn Đoòng”, “Mẹ thiên nhiên”, “Về tuổi thơ”, “Sống khác đi”… Hành trình sáng tạo ấy cho thấy rock, trong cách tiếp cận của Ngũ Cung, không đơn thuần là âm thanh mạnh mẽ mà còn là phương tiện để tái hiện và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Trong nhiều năm qua, ban nhạc cũng tạo dấu ấn khi làm mới các tác phẩm âm nhạc cách mạng trong chương trình “Giai điệu tự hào” của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngũ Cung lựa chọn dùng năng lượng của rock để mang lại nhịp thở mới cho những giai điệu quen thuộc, giúp các ca khúc lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ.
Ngũ Cung cũng là ban nhạc tiêu biểu tham gia vào các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, các “concert quốc gia” như “Rock concert – Trái tim Việt Nam”, “Âm vang Tổ quốc”…
Sự xuất hiện của Ngũ Cung tại RockHill “Cô Đôi Thượng Ngàn” khẳng định chương trình định hướng phát triển bằng chiều sâu văn hóa, xây dựng một không gian âm nhạc có bản sắc.
Bên cạnh Ngũ Cung, sự góp mặt của các ban nhạc trẻ như TÍCH và ZUYEN tạo nên màu sắc đa dạng cho chương trình. Nếu TÍCH mang đến nguồn năng lượng sôi động của live performance, thì ZUYEN mở rộng biên độ cảm xúc bằng màu sắc pop fusion pha trộn funk, jazz và rock hiện đại. Sự kết hợp cùng Việt James và các nghệ sĩ trẻ góp phần tạo nên một cấu trúc âm nhạc nhiều lớp, phản ánh tinh thần cởi mở của rock đương đại.
Theo ban tổ chức, RockHill được xây dựng với mong muốn tạo nên những trải nghiệm “âm nhạc thật – cảm xúc thật – kết nối thật”, nơi rock được thổi hồn bằng các giá trị di sản, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với thiên nhiên và những giá trị văn hóa Việt Nam.
Theo Báo Hà Nội Mới












Ý kiến bạn đọc