Nâng tầm giá trị

10:10, 02/10/2026
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - năm 2025, hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của thế giới và Việt Nam. Ảnh: Khiếu Minh

Sau thành công lần đầu tiên tạo dấu ấn cho một không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hà Nội vào năm 2025, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” diễn ra trong các ngày từ 1 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, được mở rộng cả về quy mô và nội dung. Công chúng có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, thưởng thức tác phẩm điện ảnh của 18 quốc gia và chiêm ngưỡng trang phục truyền thống của 19 quốc gia tại không gian thời trang. Cùng đó, Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc năm châu” mang tới các chương trình nghệ thuật đặc sắc của nhiều quốc gia, cùng một số tiết mục hợp tác, đồng biểu diễn của nghệ sĩ các nước. Trong khuôn khổ chương trình lễ hội còn có lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” tại Phố đi bộ Hồ Gươm, với phần diễu hành trong trang phục truyền thống kết hợp âm nhạc và vũ đạo của các đoàn nghệ thuật quốc tế, góp phần tăng tính tương tác với công chúng. Không chỉ là sự kiện văn hóa, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội đang từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa mang tầm quốc tế.

Cùng với những nỗ lực mang thế giới đến với Việt Nam, con đường mang Việt Nam ra với thế giới đang tiếp tục ghi nhận những mục tiêu, kỳ vọng mới. Cụ thể, theo kế hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành và văn hóa đọc do UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 150-200 đầu sách Việt được dịch và phát hành ở nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường bản quyền đến khoảng 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng xây dựng ngành xuất bản trở thành ngành công nghiệp nội dung, là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và kinh tế số; Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn về xuất bản, in, phát hành, giao dịch bản quyền và hợp tác quốc tế trong khu vực Đông Nam Á

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm” (mùa 1) trong 24 giờ
Ngày 29-9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Văn bản số 1951/ĐA-VP gửi Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD về việc yêu cầu gỡ bỏ ngay bộ phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm” (mùa 1) khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam trong vòng 24 giờ.
30/09/2026
Cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ tỏa sáng tại Vietnam NextGen Fashion Era 2
Sự kiện công bố Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ hé lộ cơ cấu giải thưởng và sân khấu Grand Fashion Show mà còn mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm, kết nối và phát triển nghề nghiệp cho các nhà thiết kế trẻ. Vòng casting người mẫu sau đó tiếp tục hoàn thiện đội hình cho đêm diễn ngày 9-10.
30/09/2026
Phim phổ biến trên không gian mạng phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật
Thời gian gần đây, các loại hình “phim ngắn”, “phim siêu ngắn”, đặc biệt là các sản phẩm tích hợp công nghệ AI với thời lượng chỉ từ 1 đến 3 phút đang bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Được giới thiệu dưới dạng nội dung giải trí, một số sản phẩm có dấu hiệu chạy theo yếu tố giật gân, bạo lực, lan truyền tư tưởng không phù hợp với người xem.
30/09/2026
Bế mạc Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”: Khi điện ảnh đánh thức di sản nghìn năm
Tối 28-9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” chính thức bế mạc, khép lại 6 ngày hoạt động điện ảnh giàu ý nghĩa kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đại học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026).
29/09/2026