Tình người trong lũ dữ

18:51, 02/10/2025

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to khiến cho lũ trên thượng nguồn đổ về gây lụt lội cực kỳ nghiêm trọng tại rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Có những địa phương lụt lội đã cán đích lịch sử hàng hơn nửa thế kỷ mới lặp lại. Hình ảnh những ngôi nhà ngập chìm trong nước lũ, những cây cầu kiên cố bị nước lũ cuốn trôi trong chốc lát; những ngôi nhà, điểm trường bị lũ ống, lũ quét cuốn phăng; mất điện, mất nước, nhiều nơi bị cô lập trong biển nước khiến nhiều gia đình, người già, trẻ nhỏ cần hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nước sạch… Những hình ảnh đó đã làm cho nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến ngày 4-10, trận mưa lũ lịch sử đã làm 22.600 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng và thiệt hại, Trong đó, 42 nhà thiệt hại hoàn toàn; gần 900 nhà bị thiệt hại từ 30-70%. Đây là con số thiệt hại thiên tai lớn nhất trong lịch sử. Mưa lũ cũng làm cho trên 120 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị hư hỏng, phá hủy; 11 nghìn ha lúa, ngô, rau màu, cây công nghiệp bị vùi lấp, đổ gẫy; 28 cây cầu bị gẫy, sụt lún; 70 công trình thủy lợi, nước sạch bị tàn phá. Ngoài ra còn rất nhiều cột điện, trạm biến áp, chợ nông thôn bị hư hỏng. Đây chỉ là những thiệt hại về người và tài sản bước đầu còn những mất mát về tinh thần không sao tính nổi.

Trước diễn biến phức tạp, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã nhanh chóng, kịp thời trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, động viên bà con nhân dân. Các đồng chí yêu cầu lãnh đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là, huy động tối đa các lực lượng, túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng bảo vệ các công trình trên địa bàn; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con nhân dân; chủ động các phương tiện hỗ trợ người dân di chuyển khi nước dâng cao, ưu tiên di chuyển người già và trẻ em; xây dựng phương án cụ thể để khi nước rút có thể khắc phục ngay những thiệt hại cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần ổn định cuộc sống của người dân sau lũ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của nhân dân; đồng thời đánh giá cao các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ lên cao. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần bám sát diễn biến lũ trên sông, chủ động việc di dời người, tài sản và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đánh cá, vớt củi trong nước lũ, đi lại tại các khu vực nguy hiểm.

Tại các khu vực bị ngập sâu, ngay khi nước rút cần hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, tránh để xảy ra dịch bệnh. Đối với những hộ dân bị ngập nhà, sập nhà thì huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Trung ương, cấp ủy, chính quyền tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể; đồng thời tạo nên sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khuyến khích người dân hướng về nhau trong hoạn nạn.

Trong lũ lụt và ngay sau khi lũ đi qua, với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của dân tộc, các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập trong biển nước; kiểm tra, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khơi thông đường giao thông, đặc biệt là cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đảm bảo an sinh trước mắt cho người dân.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng Công an, Quân đội đã tổ chức quyên góp, vận chuyển nhu yếu phẩm đến hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại hay vùng đang bị cô lập do lũ. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước mắt có 500 túi hàng khẩn cấp gồm các đồ ăn nhanh; 1 nghìn thùng mỳ; 300 thùng nước hỗ trợ nhân dân cùng 15 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp do Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh - CO.OPMART Hà Nội thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh huy động máy móc dọn dẹp, chỉnh trang lại các tuyến đường do lũ gây ra. Đoàn công tác Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân, dọn dẹp khi nước lũ rút. Các nhà hảo tâm chuẩn bị các suất cơm tiếp tế cho lực lượng chức năng và người dân vùng ngập lụt.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh dọn dẹp đất đá, vệ sinh môi trường, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng chức năng và người dân tích cực cứu trợ, cấp phát lương thực, phát cơm miễn phí cho người dân. Hay như hình ảnh bữa cơm thắm tình quân dân được ăn vội ngay tại lòng đường của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877; bữa ăn vội của cán bộ chiến sĩ BCH Phòng thủ khu vực I - Yên Minh đang tham gia phòng, chống mưa lũ, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Lũng Cú…

Những cử chỉ, hành động trên không chỉ để giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn mà còn góp phần động viên, an ủi, để người dân cảm thấy mình không bị bỏ rơi trong lúc hoạn nạn. Những đóng góp, hỗ trợ trong lúc này đối với bà con vùng bão lũ từ những gói mỳ tôm, những suất cơm miễn phí, những chai nước, nhu yếu phẩm…dù nhiều hay ít, vật chất hay tinh thần đều rất trân quý. Lũ lụt đợt này xảy ra trên địa bàn tỉnh gây ra tổn thất to lớn về người và của, đưa người dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Chính trong những lúc khó khăn ấy thì tinh thần của sự đoàn kết, tình người và sự sẻ chia được nhân lên gấp bội. Truyền thống nhân văn của dân tộc được thể hiện qua từng cử chỉ, hành động giúp cho người dân yên tâm khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, chiến thắng thiên tai, dịch bệnh.

Hiếu Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phía sau những ngôi nhà đại đoàn kết
Những ngày này, đi trên các bản làng Tuyên Quang, dễ bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa. Nhiều căn nhà mới sáng bừng lên giữa thung lũng, triền núi thay thế những ngôi nhà tạm, mái dột.
31/08/2025
Món quà nhỏ, nghĩa tình lớn
Khắp dải đất hình chữ S, những ngày này cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, phố phường rộn ràng sắc hoa, bản làng ngân vang tiếng hát. Trăm triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc.
30/08/2025
Mỗi người dân hãy là sứ giả văn hóa
Phải nói rằng là người dân Tuyên Quang, tôi rất tự hào khi tỉnh có một sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo đó là Lễ hội Thành Tuyên.
29/09/2025
Từ học phí tới viện phí: Nhà nước lo, Dân an tâm
Năm học mới 2025-2026 đã gõ cửa. Năm học này, hàng triệu học sinh công lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ đến trường với nhiều niềm vui và một tâm thế chưa từng có: Toàn bộ học phí được Nhà nước lo. Đây là năm học đầu tiên, học sinh công lập được miễn học phí.
26/08/2025