Quan tâm phát triển đảng viên trẻ
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện, tôi thấy đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, phản ánh khách quan về thành tựu to lớn cũng như các mặt hạn chế toàn diện của đất nước. Những mục tiêu, định hướng phát triển được nêu trong dự thảo cho thấy quyết tâm xây dựng đất nước trở thành quốc gia phát triển.
Tuy nhiên, hiện nay, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, số lượng đảng viên trẻ còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số chưa tương xứng với cơ cấu dân cư. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện kinh tế, trình độ học vấn và môi trường rèn luyện, phấn đấu của thanh niên còn nhiều khó khăn. Do đó, tôi cho rằng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần bổ sung các giải pháp cụ thể hơn về phát triển đảng viên trẻ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng trong thanh niên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ, đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số công tác tại địa phương, được tạo điều kiện phát triển, cống hiến và trưởng thành.
Đồng chí Nguyễn Thị Thời
Bí thư Đoàn xã Bắc Mê










Ý kiến bạn đọc