Sản xuất tại làng Gốm Bát Tràng.
Trước đó, cuối năm 2024, hai làng nghề nói trên chính thức được công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo trên toàn thế giới, trở thành hai làng nghề truyền thống đầu tiên của Việt Nam được phê duyệt trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo trên toàn thế giới.
Đây là làng nghề thứ 67 và thứ 68 được công nhận trên thế giới và Việt Nam là quốc gia thứ 28 có làng nghề được công nhận là làng nghề thủ công thế giới.
Kết quả này giúp Hà Nội khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa thế giới; đồng thời là cơ hội để các làng nghề nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo tồn giá trị truyền thống, mở rộng thị trường, đẩy mạnh giao lưu văn hóa quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững.
Trong dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày nhiều không gian, như Lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng; không gian lụa và gốm của các nghệ nhân quốc tế; không gian văn hóa trà, ẩm thực và các sản phẩm OCOP; trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân trong nước và thế giới, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới diễn ra từ ngày 14 đến 16/2/2025.
Gửi phản hồi
In bài viết