Biến cuộc vận động thành hành động

16:19, 03/12/2008

HGĐT- Sau hơn một năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Chi, Đảng bộ huyện Quang Bình không chỉ được học tập các chuyên đề, nội dung của cuộc vận động mà đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% Chi, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động trong từng giai đoạn; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho bản thân.


 
Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Quang Bình tìm hiểu, học tập theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác chính quyền, đoàn thể và công tác Đảng. Cuộc vận động đã góp phần đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, sự suy thoái về đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tiên phong gương mẫu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cán bộ, đảng viên sâu sát với cơ sở, gần dân hơn. Tiêu biểu là Đảng bộ Công an huyện đã gắn cuộc vận động với phong trào “Công an nhân dân với 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” do cấp trên phát động. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã khơi dậy được tinh thần hăng say công tác, yêu nghề, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ. Đảng bộ Công an huyện đã tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị tham gia, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị. Năm 2007, Đảng bộ Công an huyện giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; từ năm 2007 đến nay đã có 23 đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng.


Đồng chí Hoàng Hải Lý, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Giang, cho biết: Xã đã gắn nội dung cuộc vận động vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Thông qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của cuộc vận động; tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác, tình yêu bao la của Bác đối với nhân dân. Nội dung của cuộc vận động đã thấm vào lòng dân, trở thành sức mạnh trong hành động cụ thể. Năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, thời tiết khắc nghiệt nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã vượt qua, giành thắng lợi trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu, mục tiêu đến nay đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 7,4%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Đức Thông, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, cho biết: Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay từ đầu, Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình học tập cụ thể sát với điều kiện của từng ngành, đoàn thể và từng đối tượng. Ban chỉ đạo cuộc vận động thường xuyên bám sát cơ sở theo dõi, chỉ đạo. Huyện không tổ chức học tập đồng loạt, tràn lan mà tổ chức theo từng đối tượng: Cán bộ, đảng viên; hội viên các tổ chức đoàn thể; học sinh’ lực lượng vũ trang. Báo cáo viên xác định đối tượng để tuyên truyền, làm cho mọi người tiếp thu nhanh, dễ hiểu, dễ vận dụng vào cuộc sống của bản thân và gia đình. Cùng với sự hỗ trợ cuả Nhà nước, huyện đã huy động nhân dân góp công, làm nhà cho hộ nghèo, xoá nhà tạm cho gia đình chính sách. Mọi người, mọi nhà đã nêu cao ý thức tiết kiệm trong việc ma chay, cưới xin, lễ hội; đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống cộng đồng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các Đảng bộ nông thôn qua giai đoạn 1 triển khai cuộc vận động không chỉ được học tập mà phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cụ thể hiện rõ trong hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nội dung của cuộc vận động được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...


Trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ Quang Bình triển khai theo phương châm: Thực hiện từng bước vững chắc, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường đưa nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt. Nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Phối hợp đồng bộ giữa Đảng với chính quyền và đoàn thể, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân.


Đăng Vũ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Anh Kiệm làm kinh tế
HGĐT- Được sự giới thiệu của đồng chí Bí thư thị trấn Việt Quang (Bắc Quang), chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Đình Kiệm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Việt Vân, thị trấn Việt Quang. Sinh ra ở huyện ý Yên, tỉnh Nam Định, năm 1963 anh Kiệm cùng gia đình lên lập nghiệp ởhuyện Bắc Quang.
31/10/2008
Chuyển biến lớn từ cuộc vận động ở Xín Mần
HGĐT- Năm 2008, Cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Xín Mần tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm trong cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, tạo ra tinh thần đoàn kết làm động lực thúc đẩy KT-XH, AN - QP trên địa bàn huyện phát triển bền vững, ổn định và toàn diện.
31/10/2008
Một cá nhân xuất sắc và một tập thể xứng đáng với tấm Huân chương Lao động hạng Nhì
HGĐT- 17 năm lăn lộn trong cơ chế thị trường, đó là quãng thời gian mà Giám đốc Lê Công và Công ty In Hà Giang phải trải qua bao thử thách. Từ một xưởng in với những chiếc khuôn ti - pô cũ kĩ đã trưởng thành một Công ty Cổ phần với hệ thống máy in ốp - sét hiện đại, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường.
29/10/2008
Đảng viên người Pú Y gương mẫu làm giàu
HGĐT- Sinh năm 1978 trong một gia đình người dân tộc Pú Y ở thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến (Quản Bạ), vì đông anh em, cuộc sống của Vàng Thống Cáo và gia đình trước đây khá vất vả. Năm 2002, anh nhập ngũ và với sự phấn đấu tích cực, Vàng Thống Cáo được kết nạp Đảng ngay trong Quân đội.
28/11/2008