Bác trưởng thôn gương mẫu
HGĐT- Đến thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) chúng tôi được nghe nhiều người khen ngợi về bác Nguyễn Văn Dụng; một tấm gương sáng, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động của thôn. Trên cương vị Trưởng thôn, bác luôn tận tụy với công việc, trăn trở tìm cách phát triển kinh tế gia đình cũng như giúp bà con trong thôn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thoát nghèo bền vững.

Chăn nuôi lợn đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình bác Dụng.
Năm 1990, gia đình bác đến Thanh Sơn lập nghiệp. “Vạn sự khởi đầu nan”,khi đó hai vợ chồng bác chỉ có đôi bàn tay trắng. Không có vốn để chăn nuôi, gia đình phải tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trên rừng như cây chuối và các loại rau trên núi đá,... để nuôi lợn đen. Khi đàn lợn của gia đình phát triển lên đến vài chục con, nhận thấy khó có thể chủ động được nguồn thức ăn, khi thời gian lên rừng kiếm thức ăn cho đàn lợn kéo dài gần như cả ngày; mặt khác mỗi khi thời tiết chuyển mùa, sức đề kháng kém nên đàn lợn dễ mắc bệnh tụ huyết trùng (có năm đàn lợn 12 con mắc bệnh khiến gia đình thất thu vài chục triệu đồng). Quyết tâm phát triển đàn lợn, hai năm sau bác đi tìm hiểu thị trường cũng như cách chăn nuôi lợn của bà con vùng lân cận. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, bác nuôi thử 5 con lợn trắng, vừa tiết kiệm thời gian, công sức vì không phải đi rừng lấy thức ăn cho lợn như trước, thay vào đó là sử dụng thức ăn chủ yếu bằng tinh bột từ ngô, khoai, sắn và tận dụng bỗng rượu làm thức ăn cho đàn lợn. Nhờ mạnh dạn đầu tư, đàn lợn của gia đình bác phát triển qua từng năm vàmỗi năm bác xuất chuồng được 2 lứa với gần 1 tấn lợn hơi/lần, đem lại cho gia đình nguồn thu trên 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, bác Dụng còn mạnh dạn phát triển đàn cá bỗng. Năm 2006, bác mua 10 con cá bỗng mẹ gây giống từ trại cá giống Vị Xuyên về nuôi đồng thời nâng cấp 400m2 diện tích ao, xây kè bờ kiên cố để phát triển đàn cá. Kinh nghiệm còn ít, điều không may lại xảy đến, đàn cá bị ngạt vì môi trường xi măng do chưa được xử lý hết các công đoạn khiến cá chết hàng loạt. “Nhiều con to trên 4kg, tiếc lắm! Ước tính năm đó, gia đình mất gần 70 triệu đồng”, bác Dụng nhẩm tính. Dù thất bại nhưng không nản trí, bác lại bàn với vợ tiếp tục đầu tư trên 6 triệu đồng để mua 800 cá bỗng giống. Bác cho biết: Để cá sinh trưởng và phát triển tốt, ao cá phải có độ sâu khoảng 1,8m và có nguồn nước sạch chảy vào ao liên tục. Nước chảy to sẽ tạo được sóng, tăng lượng ôxi, đảm bảo môi trường sống cho đàn cá. Từ phát triển chăn nuôi, gia đình bác Dụng đã có nguồn thu nhập ổn định từ 150-200 triệu đồng/năm.
Không chỉ là một Trưởng thôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, bác Dụng còn là người sống gắn bó với bà con trong thôn, thấu hiểu cuộc sống khó khăn mà họ trải qua. Bác luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, đưa giống mới vào thâm canh tăng năng suất giúp bà con làm kinh tế. Nhiều năm qua dưới sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, Chi bộ thôn Thanh Sơn cũng như bản thân bác luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn trong lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương bằng các hoạt động thiết thực như: Vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất. Nhân rộng các mô hình, thu hút nguồn lực lao động nhằm tăng năng suất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thắt chặt hơn nữa tình làng, nghĩa xóm giữa các hộ gia đình trong thôn, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn...
Được sự đồng tình, hưởng ứng cao từ người dân trong thôn, phong trào “Phát triển kinh tế hộ gia đình” được đẩy mạnh và đã có nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá bỗng hiệu quả, có giá trị kinh tế cao được nhân rộng theo hướng hàng hóa. Giá trị thu nhập trên từng diện tích được tăng lên rõ rệt, từng bước làm thay đổi các tập quán sản xuất lạc hậu, kém hiệu quả. Phong trào trên đã thúc đẩy KT-XH trên địa bàn thôn, đồng thời nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, số hộ nghèo của thôn chỉ còn 3 hộ, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 9 triệu đồng/năm.
Gương mẫu, tận tâm đi đầu trong phát triển kinh tế, bác Dụng đã được bà con trong thôn tín nhiệm và yêu quý trong nhiều năm qua. Tháng 5 vừa qua, bác đã vinh dự được nhân đân trong thôn bầu đi dự “Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do tỉnh tổ chức; được các cấp, các ngành tặng nhiều Giấy khen trong việc phát triển kinh tế cũng như phong trào “dân vận khéo”,...










Ý kiến bạn đọc