Người cán bộ trẻ điển hình ngành Ngân hàng CSXH

07:37, 06/05/2015

 

BHG - Với tinh thần xung kích, không quản ngại gian khó, nỗ lực hết mình khi tham gia công tác, anh Dương Văn Chữ, Phó Phòng Tin học Ngân hàng CSXH tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 5 năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (2010 – 2014). Gần 10 năm công tác trong ngành, luân chuyển công việc lên Hà Giang cũng đã sang năm thứ 3; những gì Dương Văn Chữ làm được hôm nay cho thấy, sức trẻ luôn chiến thắng mọi khó khăn.

 Anh Chữ sinh năm 1983, quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ra trường anh làm việc tại một công ty phần mềm; đến năm 2008, anh thi vào và làm việc tại Phòng Kỹ thuật phần mềm và Quản trị ứng dụng – Trung tâm CNTT, Ngân hàng CSXH Việt Nam. Năm 2013, anh được luân chuyển công tác lên Hà Giang mảnh đất địa đầu Tổ quốc, giữ cương vị Phó Phòng Tin học Ngân hàng CSXH tỉnh. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi thay đổi hoàn cảnh sống và làm việc, nhưng được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, cộng với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, sự năng động học hỏi, anh Chữ nhanh chóng nắm bắt công việc và tạo được uy tín với lãnh đạo và anh em đồng nghiệp.

Không quản ngại khó khăn, anh Chữ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm cao trong công việc, anh đã thực hiện chuyển đổi thành công dữ liệu từ hệ thống giao dịch của Ngân hàng CSXH Chi nhánh Hà Giang sang hệ thống mới Core Banking, giúp cho công tác giao dịch vừa hiện đại, lại thuận tiện, đơn giản hơn. Năm 2014, anh Chữ cùng với các đồng nghiệp của mình đã xây dựng, phát triển, bảo trì phần mềm “Chương trình hỗ trợ công tác báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác tại Chi nhánh”. Phần mềm này được Hội đồng Khoa học Ngân hàng CSXH Việt Nam công nhận là “Sáng kiến cải tiến” và được áp dụng trong toàn Chi nhánh. Ngoài ra, anh còn chủ động hỗ trợ các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại tỉnh và các phòng giao dịch huyện trong công tác vận hành hệ thống giao dịch hàng ngày. Ngoài nhiệm vụ chính, anh còn tham gia hỗ trợ và theo dõi công tác tín dụng tại các huyện, cùng anh em cán bộ huyện đi tới các bản làng tại các huyện 30A như: Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Quang,... giúp đồng bào vay vốn. Khi được hỏi vì sao một cán bộ tin học lại có thể đi làm công tác tín dụng, giữ  nguyên nụ cười trên môi, anh Chữ nhẹ giọng nói: “Bất cứ cán bộ Ngân hàng CSXH nào cũng đều có thể làm công tác tín dụng, cá nhân tôi cũng là học hỏi từ anh em đồng nghiệp mà thôi. Thật ra việc khó khăn nhất trong quá trình tham gia hỗ trợ công tác tín dụng tại các huyện là đi thôn bản giao tiếp với người dân mà tôi không biết rõ tiếng nên cần sự giúp đỡ của cán bộ địa phương. Được mang kiến thức của mình tới những vùng khó khăn của Hà Giang thì không những là tôi thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao mà còn là sự chia sẻ, đồng cảm với bà con nhân dân nơi đây ”.

Với những đóng góp và thành tích xuất sắc của mình, 5 năm liền anh Chữ luôn được danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (2010 – 2014). Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH, Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH năm 2011. Được Ban thi đua khen thưởng của Ngân hàng CSXH Chi nhánh Hà Giang đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen năm 2014. Chị Đinh Thị Hồng, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Hà Giang cho biết: “Dương Văn Chữ là một cán bộ trẻ rất tâm huyết với công việc, chịu khó học hỏi và giúp đỡ đồng nghiệp. Anh đã có nhiều đóng góp cho công tác chuyên môn, triển khai ứng dụng tốt nhiều phần mềm. Những đề tài cải tiến do anh trực tiếp hay cùng đồng nghiệp thực hiện rất thiết thưc, đều được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Anh là điển hình về người cán bộ Ngân hàng CSXH luôn hết mình trong công việc cũng như trong các hoạt động tập thể”.

VŨ YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiếp thêm nghị lực để Hoàng Su Phì vượt khó, vươn lên

BHG- Ðã 54 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ kính yêu lên thăm Hà Giang, nhưng 8 lời căn dặn của Bác vẫn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân chúng ta. Thực hiện ý nguyện đó, thời gian qua, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì luôn ra sức thi đua phát triển KT – XH, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện ngày càng giảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

30/04/2015
Điển hình làm kinh tế giỏi tại xã Thượng Sơn

BHG- Xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) có số hộ nghèo chiếm tới 42,8%; trước đây, nằm trong số các hộ nghèo, có gia đình anh Lê Huy Cẩm. Nhưng bằng nỗ lực vươn lên, gia đình anh Cẩm đã trở thành hộ đi đầu trong việc vượt lên thoát nghèo của xã.

26/03/2015
Ngày thứ Bảy hướng về thôn, bản ở xã Lùng Tám

BHG- Mỗi tháng ít nhất vào ngày thứ Bảy, toàn thể cán bộ xã và các đơn vị trường học, các cơ quan phụ trách xã cùng các ban, ngành đoàn thể trong xã Lùng Tám (Quản Bạ) lại tập trung cùng nhân dân thực hiện làm 9 dãy công việc trong phong trào "Nhà sạch vườn đẹp và làm đường giao thông nông thôn", vận động nhân dân phát huy nội lực để phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, góp phần tạo sự chuyển biến nhận thức của nhân dân trên địa bàn về thực hiện lời căn dặn của Bác và gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM).

25/03/2015
Ngành Hậu cần làm theo lời Bác

BHG - Trong những năm qua, ngành Hậu cần LLVT tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" bằng nhiều việc làm thiết thực, toàn diện, hiệu quả, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ QS-QP địa phương của LLVT tỉnh.

24/04/2015