Người lính Biên phòng tận tụy với nhân dân

08:46, 01/09/2015

BHG- Trải qua 15 năm gắn bó, tăng cường cho các xã Bạch Đích, Thắng Mố, Phú Lũng; Trung tá Nguyễn Đình Dy, sinh năm 1970, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn trăn trở tìm hướng giúp dân XĐGN bằng những chương trình, đề án cụ thể. Đi đến đâu, anh đều được người dân yêu mến, cấp trên tin tưởng và là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo.

Trung tá Nguyễn Đình Dy (người ngồi giữa) thăm hỏi, vận động bà con phát triển kinh tế.
Trung tá Nguyễn Đình Dy (người ngồi giữa) thăm hỏi, vận động bà con phát triển kinh tế.

Sinh ra và lớn lên ở xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh; năm 1990, anh Nguyễn Đình Dy tham gia Bộ đội Biên phòng. Năm 1999, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Hà Giang cử cán bộ tăng cường cho các xã biên giới; anh đã tình nguyện xung phong tham gia. Từ đó, anh luôn gắn bó với các xã Bạch Đích, Thắng Mố trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã. Năm 2010, anh vinh dự được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Lũng; từ tháng 9.2014 đến nay, anh được điều động giữ chức Chủ tịch UBND xã. Anh là một trong 5 chiến sỹ Biên phòng tăng cường xuất sắc được lựa chọn giữ vị trí Bí thư Đảng uỷ hoặc Chủ tịch UBND xã trong 500 cán bộ Biên phòng về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng uỷ cho các xã biên giới trong cả nước.

Phú Lũng có 10,8 km đường biên giáp Trung Quốc, những năm trước, tình hình trộm cắp, bắt cóc trẻ em thường xảy ra. Trước tình hình đó, anh vận động nhân dân đoàn kết, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc. Hằng năm, tổ chức diễn tập cho các thôn, xóm để người dân cảnh giác, chủ động đối phó với các loại tội phạm. Với cách làm đó, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới trên địa bàn luôn luôn ổn định, đường biên, mốc giới được giữ vững.

Khi an ninh trật tự ổn định, anh bắt tay vào việc giúp bà con phát triển kinh tế, XĐGN; vận động bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học vào sản xuất; chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong xã, trưởng các  thôn, bản đến từng gia đình vận động bà con chuyển từ trồng ngô địa phương sang ngô lai năng suất cao và trồng các loại hoa màu…; vận động bà con có ruộng nương khó khăn về nước, cằn cỗi chuyển đổi sang trồng cỏ chăn nuôi bò nhốt. Đến nay, nhiều hộ trong xã đã có hàng chục con bò trong chuồng, chỗ nào có đất trống là bà con trồng cỏ chăn nuôi. Nhận thấy ở xã Phú Lũng và 3 xã lân cận có 4 chợ phiên rất phát triển, anh đã vận động bà con phát triển thương mại dịch vụ và đã có kinh tế ổn định, có hộ còn mua tới 3 ô - tô tải vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng… Anh Dy còn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động đóng góp từ các nhà hảo tâm và sự giúp đỡ của Nhà nước xóa được 130 nhà tạ, trong đó có 27 hộ được di ra biên giới, nhiều hộ sống ở vùng có nguy cơ sạt lở, sống rải rác trên các sườn núi cao đều được anh Dy tuyên truyền, vận động hạ sơn, sống tập trung…

Từ những định hướng đúng đắn của anh và tập thể Đảng ủy và chính quyền xã, nên tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm mạnh (năm 2010 là 48,16% thì đến hết năm 2014 chỉ còn 17,64%). Xã Phú Lũng được UBND huyện Yên Minh chọn là xã điểm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Với sự tận tụy, nhiệt tình nên anh Dy luôn được bà con trong xã yêu mến, đồng nghiệp kính trọng. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh cho biết: Đồng chí Nguyễn Đình Dy là một cán bộ Biên phòng tăng cường xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ; ở cương vị nào đồng chí cũng luôn cố gắng phát huy hết năng lực, giúp xã ổn định dân cư, XĐGN. Phú Lũng là xã nghèo của huyện, nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Thành quả này, có sự đóng góp công sức không nhỏ của đồng chí Dy. Đồng chí luôn có ý kiến tham mưu cho lãnh đạo huyện về phát triển kinh tế, ổn định chính trị địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo…

Từ những kết quả đạt được, Trung tá Nguyễn Đình Dy vinh dự là một trong 4 người của tỉnh (trong đó anh là chiến sỹ Biên phòng tăng cường duy nhất) được chọn là một trong 56 cá nhân tiêu biểu có nhiều năm gắn bó, tâm huyết vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng Tổ quốc nơi vùng cao, biên giới Tây Bắc được vinh danh trong Chương trình “Nghĩa tình Tây Bắc” do Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tháng 11.2014, tại Hà Nội. Anh còn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện. Anh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, là biểu tượng của người chiến sỹ Biên phòng trên mặt trận phát triển kinh tế, bảo vệ biên cương nơi vùng cao cực Bắc của Tổ quốc.

LÊ LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi thay ở một xã nghèo

BHG- Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên, nhưng những năm qua với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng vượt khó và ra sức thi đua thực hiện 8 lời căn dặn của Bác; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quảng Ngần đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nơi đây, đã xuất hiện những gia đình có thu nhập tới 200 triệu đồng/năm.

29/07/2015
Giàng Mí Sò vượt khó làm giàu

BHG- Đến thôn Pù Trứ Lủng, xã Sủng Là (Đồng Văn), ai cũng ngạc nhiên trước sự mạnh dạn, kiên trì vượt khó vươn lên phát triển kinh tế bằng cách làm mới mà Giàng Mí Sò - một thanh niên người Mông đang thực hiện trên vùng Cao nguyên đá.

29/07/2015
Người đại biểu của dân

BHG- Chị Hầu Thị Phương (sinh 1980) người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Mèo Vạc. Năm 2002, tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Phương về nhận công tác tại quê nhà, nhờ trí thông minh, sự nhanh nhẹn, cần cù và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ; Phương nhanh chóng được đề bạt giữ cương vị Hiệu trưởng trường Mầm non của huyện, sau đó là Phó Trưởng Phòng GD-ĐT khi còn rất trẻ.

28/08/2015
Hoàng Bình Quân vượt khó phát triển kinh tế

BHG- Ở thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên (Bắc Quang), bà con đều biết anh Hoàng Bình Quân, dân tộc Tày, sinh năm 1961 là người giàu nghị lực, vượt khó, thoát nghèo.

27/08/2015