"Cầu nối" giúp dân làm giàu
BHG- Hơn chục năm nay, cô Phượng Thị Hoàn, Tổ trưởng tổ TK&VV của tổ 1 thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình) luôn đảm nhiệm vai trò “cầu nối” giúp nhiều gia đình khó khăn trong tổ có điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu; góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.
![]() |
Cô Hoàn phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi lợn thịt tại tổ 1 thị trấn Yên Bình. |
Nhìn dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt đến từng gia đình trong tổ để tuyên truyền, vận động người dân vay vốn tín dụng ưu đãi; chắc hẳn, ít ai nghĩ cô Phượng đã ở tuổi “lục tuần”. Trong câu chuyện kể, cô Hoàn chia sẻ: Mốc dấu ghi lại hành trình 11 năm gắn bó và đồng hành cùng Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình với vai trò Tổ trưởng tổ TK&VV từ năm 2005. Thời gian đầu đảm nhận công việc, cô gặp không ít khó khăn do nhận thức của phần lớn bà con về vay vốn ưu đãi và sử dựng vốn vay còn hạn chế.
Nhiều hộ nghèo không dám vay vì sợ không trả được nợ cho Ngân hàng. Hiểu được điều này, ngoài việc tích cực tuyên truyền, vận động bà con; cô Hoàn còn kiên trì, tỉ mỉ hướng dẫn tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích và tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng để giảm khoản nợ gốc phải trả khi hết hạn vay. Thêm nữa, khi bà con trong tổ được vay vốn, cô Hoàn lại thường xuyên bám sát, góp ý cho tổ viên của mình chọn lựa mô hình phát triển kinh tế phù hợp; đồng thời động viên tổ viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, đẩy mạnh áp dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh.
Đến nay, Tổ TK&VV của cô Hoàn có 48 thành viên với tổng dư nợ trên 1,1 tỷ đồng và quỹ tiềm gửi tiết kiệm của tổ viên có gần 30 triệu đồng; trong đó, chủ yếu là các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường hoặc cho vay hộ SXKD, giải quyết việc làm. Hàng tháng, Tổ TK&VV do cô Hoàn quản lý đều duy trì sinh hoạt định kỳ trước ngày giao dịch với cán bộ Ngân hàng, qua đó để theo dõi hoạt động chung của tổ, quá trình sử dụng vốn vay của từng thành viên và đưa ra những nhận xét rút kinh nghiệm; do đó, không có tình trạng tổ viên sử dụng vốn vay không có hiệu quả hay nợ lãi quá hạn. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi; mở rộng SXKD hiệu quả, vươn lên làm giàu như: Gia đình chị Hoàng Thị Tĩnh với mô hình chăn nuôi lợn thịt; anh Hoàng Ngọc Bách kinh doanh hàng tạp hóa; chị Hoàng Thị Đào mở rộng diện tích trồng rừng kinh tế... Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình, chị Nguyễn Thị Hằng cho hay: Tổ TK&VV tổ 1 thị trấn Yên Bình luôn hoạt động hiệu quả, với dư nợ cao và không có tình trạng nợ quá hạn; tổ viên luôn có sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong sử dụng vốn vay hiệu quả, thực hiện việc trả lãi, gốc đúng kỳ hạn và định kỳ gửi tiết kiệm tháng. Có được kết quả đó, là do Tổ trưởng Phượng Thị Hoàn đã luôn sâu sát với từng tổ viên; không chỉ vậy, gia đình cô Hoàn cũng là một gương sáng điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương với mô hình nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn thịt và trồng rừng cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Với sự nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết của một người Tổ trưởng tổ TK&VV, cô Hoàn không chỉ tạo dựng được sự tin tưởng của bà con nhân dân địa phương mà còn là “cầu nối” vững chắc giúp bà con đến gần hơn với các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, để từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Nhiều năm liền, cô luôn được tỉnh, huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác TK&VV cùng những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo tại địa phương.
YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc