Đại đội Kho Vũ khí đạn, Bộ CHQS tỉnh lan tỏa việc học và làm theo Bác
Học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”, những năm qua, Đại đội Kho Vũ khí đạn, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, chiến sỹ đơn vị đều coi việc học và làm theo Bác là mệnh lệnh thiêng liêng, là tiêu chí quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
Cán bộ, nhân viên Đại đội Kho Vũ khí đạn vệ sinh, bảo dưỡng pháo. |
Đối với mỗi người lính quân khí, việc sắp xếp kho gọn gàng, ngăn nắp, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí theo đúng quy trình, cấp phát đầy đủ vũ khí khi có nhiệm vụ chính là việc làm thiết thực học và làm theo Bác. Theo Thiếu tá Hà Doãn Thưởng, Thủ kho vũ khí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy, chỉ huy Đại đội Kho Vũ khí đạn gắn với việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị. Để làm được điều đó, cán bộ, chiến sỹ đơn vị tập trung thực hiện khâu đột phá “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị” gắn với phong trào thi đua “3 tốt” (bảo đảm cất giữ tốt, thực hiện quản lý tốt, khai thác sử dụng tốt), “4 không” (không để mất súng đạn, không để cháy nổ kho, không mất an toàn trong huấn luyện, không sử dụng đạn sai mục đích).
Học và làm theo tấm gương mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính” cán bộ, nhân viên trong đơn vị chấp hành đúng chế độ, định mức nhiên liệu, nhân công trong bảo dưỡng, niêm cất vật tư, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Cùng với đó, tích cực áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, sáng tạo khoa học để phục vụ công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị của đơn vị. Nhiều sáng kiến hiệu quả đã được công nhận và ứng dụng như “Thiết bị nắn hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK”, “Chìa tháo kim hỏa súng ĐKZ”, “Giá bảo quản vũ khí hỏa lực”, “Giá cạo mỡ thân súng cối”... Các sáng kiến góp phần duy trì chất lượng, tính năng của vũ khí, trang thiết bị, đảm bảo an toàn kho và sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên kho trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực làm chủ khoa học kỹ thuật.
Đại úy Nguyễn Văn Nam, Đại đội trưởng Đại đội Kho Vũ khí đạn cho biết: Xuất phát từ thực tiễn khó khăn mỗi khi đơn vị tổ chức bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí hỏa lực như súng cối, súng ĐKZ trước và sau khi tổ chức bắn đạn thật, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã nghiên cứu, chế tạo “Giá bảo quản vũ khí hỏa lực”. Theo đó, giá có thể bảo quản cùng một lúc 3 khẩu súng cối cùng chủng loại hoặc 3 khẩu súng cối không cùng chủng loại. Đồng thời, giá có tính cơ động cao, thuận tiện cho quá trình bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí hỏa lực.
Từ những nghiên cứu, sáng tạo trong thực tiễn công việc, cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung bảo quản súng đạn theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm đúng tiêu chí “dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm”. Hằng năm, đơn vị đã tiến hành tiếp nhận và cấp phát hàng chục tấn đạn dược, vũ khí, khí tài cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, đảm bảo chính xác, đúng thủ tục, nguyên tắc và an toàn tuyệt đối.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ là tình cảm thiêng liêng, tấm lòng thành kính của cán bộ, nhân viên Đại đội Kho Vũ khí đạn mà còn là động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, vừa qua, Đại đội Kho Vũ khí đạn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Bài, ảnh: Thùy Lê
Ý kiến bạn đọc