Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6.2009 chung tay giữ gìn “môi trường sống”
HGĐT- Tổ chức Môi trường thế giới cảnh báo, thế kỷ XXI sẽ có biến đổi lớn về môi trường đe doạ sự sống của toàn cầu, cho rằng: Sự biến động của môi trường sẽ hủy hoại tới 1/3 các loại vi sinh vật của toàn trái đất (tương đương 1/3 thế giới hiện có sẽ bị hủy diệt do biến đổi khí hậu, sạt lở, sự lún sụt, núi lửa phun trào, nước biển dâng cao, băng tan ở 2 vùng Bắc - Nam cực...).
![]() |
Làng “Sạch, xanh” tại thôn Buông, xã Tiên Yên (Quang Bình).
|
Tại Việt Nam, theo cảnh báo của cơ quan bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng có thể nhấn chìm toàn bộ vùng ven biển miền Trung, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 20 triệu người. Thực tế ấy đang có diễn biến phức tạp từ vài năm gần đây trên cả nước do thay đổi thời tiết bất thường. Mới đây nhất là các cơn mưa trái mùa làm thiệt hại lớn cho hàng ngàn hộ nông dân là những người dân làm muối ở Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận. Mưa trái mùa, đi kèm nước biển dâng làm ngập úng hoặc khô hạn làm xâm nhập mặn, đất nhiễm phèn. Hoặc mưa nắng nóng thất thường làm lũ quét, lũ ống, lũ bùn, hay rét đậm, rét hại kéo dài... đã không còn là chuyện hiếm gặp do sự biến đổi khí hậu môi trường sống hiện nay.
Bên cạnh biến đổi khí hậu môi trường do thiên nhiên gây thiên tai, thì các hoạt động kinh tế cũng đã, đang góp thêm thảm họa cho môi trường. Hiện nay không ít nhà máy, khu công nghiệp, các khu vực khai thác khoáng sản, cát sỏi, đá v.v... đang thải ra môi trường hoặc làm biến đổi hiện trạng môi trường tự nhiên, dẫn đến hủy hoại môi trường. Nổi cộm là sự nhiễm độc sông Thị Vải (Đồng Nai), các khu vực nhà máy hóa chất ở Nhà máy Supe lân Việt Trì, sự “chết” ở sông Tô Lịch giữa thủ đô Hà Nội và rất nhiều sự ô nhiễm từ bờ rào các khu công nghiệp, các làng nghề ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhìn tổng quan, ô nhiễm môi trường có ở bất cứ tỉnh nào, thành phố nào,làng nghề nào, sờ đâu, kiểm tra đâu cũng thấy. Ô nhiễm ở bất cứ khu giết mổ gia súc, gia cầm. Không những thế nó còn len lỏi đến từng khu dân cư, từng nhà nếu ở đó ý thức bảo vệ môi trường của từng cá nhân, cộng đồng nơi đó chưa được nâng cao.
Năm 2009, để chống lại sự biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường sống cho trái đất, thế giới đã lấy năm 2009 là năm “chung tay giữ gìn môi trường sống” để bảo vệ trái đất, hành tinh của chúng ta. Vừa đây là hàng loạt hội nghị cao cấp của các nước toàn cầu cùng cam kết cắt giảm khí thải công nghiệp, đầu tư công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các hoạt động sử dụng tài nguyên, các khu công nghiệp, làng nghề... để đánh giá sự tác động môi trường. Chính phủ Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quy định chặt chẽ đến các hoạt động kinh tế có liên quan đến môi trường, nhằm đảm bảo phát triển bền vững.
Tại Hà Giang, rất nhiều các hoạt động để bảo vệ môi trường, chống lại sự biến đổi khí hậu đã được đề cao. Đã có rất nhiều sự đầu tư thiết thực để môi trường sống ngày một xanh, sạch hơn. Đi đầu là phong trào toàn dân trồng rừng, bảo vệ rừng, nguồn nước ngọt đầu nguồn. Đầu tư nhiều dự án xử lý nước sạch, nước sinh hoạt cho toàn dân, cùng với các giải pháp xử lý môi trường triệt để tại các cơ sở sản xuất, tạo cho môi trường ngày một sạch, đẹp. Ngày 5.6 là ngày “Môi trường thế giới” hơn lúc nào hết mỗi người hãy là người bảo vệ môi trường thì nhất định môi trường của chúng ta sẽ “Xanh - Sạch - Đẹp”.
Hãy chung tay vì môi trường sống - vì hành tinh - sự sống của mỗi chúng ta.
Ý kiến bạn đọc