Tìm kiếm thỏa thuận mới về biến đổi khí hậu
08:04, 08/12/2010
Tại Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc 2010 đang diễn ra ở thành phố biển Cancun, Mexico, các đại biểu đến từ 192 quốc gia ngày 7/12 đã bước vào tuần thứ hai của những cuộc thảo luận tìm kiếm một thỏa thuận mới về biến đổi khí hậu.
![]() |
Tuần làm việc thứ hai và cũng là tuần bắt đầu các hoạt động cấp cao của COP16, một số nguyên thủ quốc gia và bộ trưởng các nước đã tới Cancun để chuẩn bị tham dự các cuộc họp sắp tới. Sự có mặt của các bộ trưởng được trông đợi sẽ phá vỡ thế bế tắc bao trùm cuộc đàm phán trong tuần vừa rồi, một thế bế tắc đang đe dọa sự sinh tồn của nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn chỉ trong 2 năm nữa.
Mâu thuẫn giữa các nước phát triển và đang phát triển, đứng đầu là Mỹ và Trung Quốc, xung quanh mức độ cam kết của mỗi bên đối với việc cắt giảm khí thải vẫn chưa được giải quyết.
Trong ngày làm việc cuối cùng trước các cuộc họp cấp cao, Trung Quốc đã có những nhượng bộ đầu tiên khi đề xuất sẽ đưa mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí carbon của nước này vào trong một nghị quyết có tính ràng buộc của Liên Hợp Quốc, nhưng nhấn mạnh rằng những mục tiêu này chỉ là tự nguyện, khác với tính chất những mục tiêu của các nước phát triển theo Nghị định thư Kyoto.
Ông Tạ Chấn Hoa, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc nói: “Trước nhất, tôi cho rằng chúng ta phải kiên định với Nghị định thư Kyoto, bởi vì nó chính là văn bản có tính ràng buộc pháp lý lâu dài duy nhất mà chúng ta đang có. Nhưng đối với các nước đang phát triển, họ nên có lựa chọn được hành động một cách tự nguyện, sử dụng nguồn lực của chính họ trong khuôn khổ do ban thư ký công ước đề ra. Và khi họ đã có cam kết, thì họ phải trung thành với những cam kết này.”
Tuy nhiên, thỏa hiệp này liệu có đáp ứng được Mỹ, với một đoàn đại biểu có quan điểm cứng rắn và hoàn toàn bất đồng với Trung Quốc trong định nghĩa về sự công bằng giữa các nước trong trách nhiệm cắt giảm khí thải.
Ông Todd Stern, Trưởng đoàn đại biểu Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ chỉ thay đổi quan điểm khi có một gói cam kết chống biến đổi khí hậu thành thực và cân bằng trong mọi vấn đề. Đây chính là chìa khóa để mở ra một thỏa thuận”.
Với bế tắc trên, và với việc Nhật Bản tuần vừa qua đã có tuyên bố sẽ không tiếp tục đặt bút ký, nghị định Kyoto đang đứng trước thách thức mang tính sống còn. Sự tồn tại của văn bản pháp lý quan trọng này đòi hỏi nỗ lực không mệt mỏi của tất cả những nước đề cao vai trò của môi trường và khí hậu ổn định.
Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu nói: “Hiện nay quan điểm của một số nước đang phát triển và Việt Nam cũng đã có phát biểu trên hội nghị toàn thể rằng, cần phải tiếp tục duy trì nghị định thư Kyoto, đấy là cơ sở để cho thế giới trong cái cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Chúng tôi được biết rằng hiện nay, với quyết tâm và nỗ lực của các bên tham gia nghị định thư này, cũng như của hội nghị, các nhóm công tác đang tiếp tục họp để thảo luận, để sớm ra được những văn bản có tính chất làm cơ sở cho các đàm phán tiếp theo”.
Ý kiến bạn đọc