Phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc chấn hưng văn hóa

14:52, 18/08/2025

Ngày 12/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của báo chí trong công cuộc chấn hưng văn hóa”.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh cho biết, hiện chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 95 năm thành lập Đảng và nhiều mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới.

Đây là thời điểm chúng ta cần nhìn nhận rõ vai trò của văn hóa như một nền tảng của xã hội, có sức lan tỏa và tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống từ tư tưởng, tình cảm, nhận thức đến hành vi ứng xử của mỗi cá nhân.

Trong bối cảnh đó, báo chí trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam nói riêng và báo chí nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Hệ thống báo chí không chỉ là cầu nối thông tin, mà còn kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, góp phần quyết định vào thành công của công cuộc chấn hưng văn hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phó Tổng Thư ký Liên hiệp hội Việt Nam, Tiến sĩ Lê Công Lương khẳng định: Chấn hưng văn hóa là quá trình phục hồi, phát triển và nâng cao các giá trị văn hóa; tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy bản sắc dân tộc song song với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chấn hưng văn hóa còn gắn liền với bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể, nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo điều kiện để môi trường văn hóa lành mạnh phát triển. Nhu cầu chấn hưng văn hóa càng trở nên cấp bách khi đạo đức xuống cấp, lối sống thực dụng lan rộng, các tệ nạn xã hội gia tăng, văn hóa ngoại lai tiêu cực xâm nhập hoặc khi đất nước cần xây dựng nền văn hóa mới đáp ứng yêu cầu thời đại. Văn hóa khi được đề cao sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí, ông Lương cho rằng báo chí là kênh thông tin chiến lược, góp phần định hình nhận thức xã hội, truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán những biểu hiện lệch lạc, phản văn hóa.

Hệ thống báo chí thuộc Liên hiệp hội Việt Nam, với đặc thù gắn liền với đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ, có thế mạnh lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, bồi đắp nền tảng văn hóa.

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng cơ quan báo chí tuy đông nhưng chưa mạnh, chất lượng bài viết về văn hóa chưa cao; đội ngũ phóng viên am hiểu sâu lĩnh vực văn hóa còn ít; số tạp chí được quốc tế chỉ số hóa còn hạn chế; ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ.

Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan phát biểu tại hội thảo.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Thị Loan, trong tiến trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, báo chí khoa học-kỹ thuật không chỉ truyền tải tri thức mà còn là cầu nối giữa thành tựu khoa học với đời sống văn hóa. Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bảo tồn di sản số hóa đã được phổ biến qua báo chí, góp phần định hướng xã hội và khơi dậy sáng tạo.

Để tiếp tục nâng cao vai trò của báo chí Liên hiệp hội Việt Nam trong công cuộc chấn hưng văn hóa thời gian tới, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, đề xuất một số giải pháp:

Trước hết, các tờ báo của Liên hiệp hội Việt Nam cần chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên về văn hóa. Liên hiệp hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong hệ thống, đặc biệt trong các hoạt động chấn hưng văn hóa.

Liên hiệp hội Việt Nam cần tăng cường định hướng thông tin, truyền thông về các sự kiện chính trị, văn hóa, tổ chức các diễn đàn chấn hưng văn hóa để các cơ quan báo chí tham gia, tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn cho các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí về các vấn đề văn hóa.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng sự trao đổi, chia sẻ thông tin hỗ trợ các cơ quan báo chí, xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ quan báo chí, ấn phẩm trong hệ thống, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, gắn kết của cơ quan báo chí với các hoạt động chung của Liên hiệp hội Việt Nam.

Theo Nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực nghiên cứu định lượng trong kinh tế và quản trị
Khóa đào tạo chuyên sâu với chủ đề “Ứng dụng các mô hình phân tích định lượng trong kinh tế và quản trị” đã được tổ chức thành công tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
18/08/2025
Gỡ khó khi sử dụng phần mềm hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 16-8, Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này đã có giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
18/08/2025
Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển chuyển đổi số
Chuyển đổi số là xu thế, giải pháp quan trọng, làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Từ xác định này, thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành tham gia của người dân, công tác chuyển đổi số ở Quảng Ngãi đạt được những kết quả quan trọng.
18/08/2025
Hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực với Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc
Mới đây, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đoàn công tác của Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với Cục 2 (Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc) nhằm cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược với tham vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận và làm chủ công nghệ thi công hiện đại, sẵn sàng tham gia các dự án giao thông trọng điểm sắp tới.
18/08/2025