Doanh nghiệp hiến kế xây dựng AI có chủ quyền
Tại sự kiện Ngày trí tuệ nhân tạo Nvidia diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, 23-9, lãnh đạo VNG đã chia sẻ sáng kiến hoàn thiện nền tảng AI có chủ quyền.
Các diễn giả chia sẻ, thảo luận về chủ đề xây dựng AI có chủ quyền. Ảnh: BTC
Trong phiên thảo luận với chủ đề “Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, năng lực và cơ hội”, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) cho hay, Chính phủ đang tập trung xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt phục vụ việc nghiên cứu và phát triển AI.
Bên cạnh đó, phát triển nhân lực AI cũng đang được ưu tiên cùng với việc ban hành chính sách hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, startup, qua đó hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp AI trong vòng 5 năm tiếp theo.
Về việc xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNG Lê Hồng Minh chia sẻ, AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, nhất là trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn hạn chế, lại thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu AI và sự tích lũy các nền tảng công nghệ lõi.
“Để giải hai bài toán này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm và các cơ hội kinh doanh cụ thể. Người dùng không thể bị “ép” dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm”, ông Lê Hồng Minh nói.
GreenNode, đơn vị chuyên về AI Cloud thuộc VNG có sản phẩm mô hình suy luận ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên trên nền tảng Nvidia Nim. Mạng xã hội Zalo cũng đã phát triển mô hình LLM chủ quyền gắn với đặc thù tiếng Việt.
Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG đề xuất các giải pháp về xây dựng AI có chủ quyền. Ảnh: BTC
Mạng xã hội Zalo xây dựng các sản phẩm AI dành riêng cho người Việt. Zalo đã chính thức ra mắt trợ lý Công dân số AI, giúp 78,3 triệu người dùng thường xuyên của Zalo tra cứu các thông tin về thủ tục hành chính, quy định pháp lý một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác thông qua AI. Ứng dụng này góp phần hiện thực hoá mục tiêu mỗi người dân đều có một “trợ lý” AI.
Bên cạnh đó, các tính năng AI trên nền tảng Zalo như chuyển văn bản thành giọng nói, dịch tin nhắn, soạn thảo bằng giọng nói… đã thu hút hơn 20% người dùng Zalo trải nghiệm thường xuyên mỗi tháng. Zalo đặt mục tiêu sau 5 năm nữa, 100% người dân Việt Nam sẽ sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI thông minh do Zalo phát triển.
Theo Hanoimoi.vn
Ý kiến bạn đọc