Nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam đạt 95 tỷ USD vào năm 2030

11:01, 06/02/2026

Ngày 5-2, TikTok công bố báo cáo dự đoán đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam sẽ đạt 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,46 lần so với năm 2025.

Đại diện TikTok cùng với các nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện ra mắt báo cáo The Art and Science of Authenticity ngày 5-2. Ảnh: Khánh Linh

Tại châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung là 1,2 nghìn tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 2025.

Người tiêu dùng ít quan tâm đến những nội dung được dàn dựng kỹ lưỡng, mà quan tâm đến hình thức kể chuyện chân thực của nhà sáng tạo nội dung.

Ngoài ngành hàng thời trang, phong cách sống, đóng góp thương mại đang lan rộng ra các ngành khác, như trò chơi điện tử, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, ứng dụng và thiết bị điện tử.

Hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung được xem là chiến lược quan trọng giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, 95% người tiêu dùng cho biết, nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng. Người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng bởi nội dung livestream nhiều hơn 1,3 lần so với mức trung bình ở khu vực APAC, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến hành trình phát triển của thương hiệu.

76% người tiêu dùng tại Việt Nam có xu hướng tìm kiếm, nhấp vào xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung chân thực, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc.

Lý giải về dự báo đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung khu vực APAC đạt 1,2 nghìn tỷ USD, TikTok cho biết, con số này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung rộng lớn và đa dạng. Số lượng nhà sáng tạo có thể tạo ra thu nhập trên TikTok cũng tăng 1.267% so với cùng kỳ năm trước (tính đến quý III-2025), đưa nền tảng trở thành một trong những cộng đồng nhà sáng tạo phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò báo chí trong truyền thông về hoạt động sở hữu trí tuệ
Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tiếp tục được hoàn thiện, yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số đặt ra ngày càng cao, sáng 5-2, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Tọa đàm “Công tác thông tin, truyền thông về hoạt động sở hữu trí tuệ". Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long chủ trì tọa đàm.
06/02/2026
Hàng nghìn trẻ hào hứng trải nghiệm công nghệ tại Công viên Thống Nhất
Ngày hội “Trải nghiệm STEM - Robotics - AI” đã thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và người dân tham gia.
06/02/2026
Hội nghị SBV 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế - kỹ thuật Việt - Trung theo hướng công nghệ cao và bền vững
Ngày 4-2 tại Hà Nội, Hội nghị Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Việt – Trung 2026 (SBV 2026) chính thức khai mạc, với sự tham gia của 15 tập đoàn hàng đầu Trung Quốc và hơn 45 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam. Hội nghị tập trung trao đổi định hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị, hướng tới mô hình hợp tác thực chất và dài hạn.
05/02/2026
Nâng tầm đội ngũ cán bộ cơ sở trong kỷ nguyên số
Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm Chính trị xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và khối chính quyền địa phương.
05/02/2026