Ngăn chặn thiết bị UAV uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay

15:35, 26/02/2026

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương có cảng hàng không, sân bay, đề nghị có biện pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Các UAV được phát hiện cách nơi tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh khoảng 3-12km, ở độ cao từ 1.000ft (khoảng 300m) đến 3.800ft (khoảng 1.100m).

Đơn cử, ngày 17/2 (mùng 1 Tết) có 2 vụ việc UAV hoạt động trong khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng làm 17 chuyến phải bay chờ, 1 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Tiếp đó, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết) có 1 vụ việc UAV và 1 vụ việc UAV hoặc bóng bay hoạt động trong khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng làm 18 chuyến phải bay chờ, 4 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 14 chuyến chờ khởi hành.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, các vụ việc đã gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thật sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Lực lượng quân đội phát hiện ông Trương N.T điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Chiều 24/2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện ông Trương N.T (sinh năm 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đối tượng điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay khác và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội trên địa bàn rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Đồng thời, tăng cường cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay; đẩy mạnh, tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư chung quanh cảng hàng không về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Các UAV được phát hiện cách nơi tàu bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh khoảng 3-12km, ở độ cao từ 1.000ft (khoảng 300m) đến 3.800ft (khoảng 1.100m).

Đơn cử, ngày 17/2 (mùng 1 Tết) có 2 vụ việc UAV hoạt động trong khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng làm 17 chuyến phải bay chờ, 1 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 15 chuyến chờ khởi hành.

Tiếp đó, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết) có 1 vụ việc UAV và 1 vụ việc UAV hoặc bóng bay hoạt động trong khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng làm 18 chuyến phải bay chờ, 4 chuyến bay chờ và chuyển tiếp đi sân bay dự bị, 14 chuyến chờ khởi hành.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, các vụ việc đã gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Những vụ việc trên có chiều hướng tái diễn, diễn biến phức tạp, cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thật sự hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn bay và an ninh quốc gia, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Lực lượng quân đội phát hiện ông Trương N.T điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Chiều 24/2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện ông Trương N.T (sinh năm 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đối tượng điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Để chủ động ngăn chặn kịp thời tình trạng mất an ninh, an toàn bay đối với hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay khác và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng công an, quân đội trên địa bàn rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực giữa lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không dân dụng nhằm giám sát, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Đồng thời, tăng cường cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; xem xét áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay; đẩy mạnh, tuyên truyền và cảnh báo cộng đồng, đặc biệt tại các khu dân cư chung quanh cảng hàng không về nguy cơ, hậu quả pháp lý, chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay; các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Du khách Việt dẫn đầu châu Á về xu hướng sử dụng AI khi lên kế hoạch du lịch
Du khách Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về mức độ sẵn sàng sử dụng trí tuệ nhân tạo khi lên kế hoạch du lịch. Theo đó, người Việt đã sử dụng AI để gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng và lựa chọn ẩm thực, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực.
26/02/2026
6 quy tắc "vàng" để không trở thành nạn nhân khi tội phạm mạng lợi dụng AI
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, năm 2026 được dự báo là thời điểm tội phạm mạng bước vào giai đoạn gia tăng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng deepfake, voice clone và nhân vật ảo để mạo danh tinh vi hơn qua các video giả, giả danh cán bộ hoặc người thân...
26/02/2026
Huawei gây bất ngờ khi gia nhập Liên minh AI nguồn mở toàn cầu
Ngày 26-2, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tập đoàn công nghệ Huawei Technologies của nước này đã gia nhập Agentic AI Foundation (AAIF) – tổ chức thúc đẩy tiêu chuẩn nguồn mở trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tác nhân (agentic AI).
26/02/2026
Viettel Telecom được đề cử giải GLOMO Awards nhờ sáng kiến “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) ngày 25/2 cho biết đã được đề cử Giải thưởng GLOMO Awards tại hạng mục “Tech4Good” với sáng kiến “Connected Vietnam 2025: No One Left Behind from 2G to 5G” (Kết nối Việt Nam 2025: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình từ 2G lên 5G).
26/02/2026