Mỹ: Nhiệm vụ mặt trăng Artemis II đang diễn ra thuận lợi

09:25, 03/04/2026

Tối 2-4, truyền thông Mỹ tiếp tục đưa tin đậm nét về hoạt động của phi hành đoàn trên tàu Orion thực hiện nhiệm vụ Artemis II - đưa con người trở lại mặt trăng lần đầu tiên sau nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm.

Hình ảnh livestream góc nhìn về trái đất từ tàu Orion của nhiệm vụ Artemis II. Ảnh: NASA.

Theo CNN, trung tâm điều khiển nhiệm vụ tại Houston (Mỹ) và phi hành đoàn trên tàu Artemis II đã có cuộc trao đổi ngắn.

Trong cuộc gọi này, Chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman mở đầu bằng việc chia sẻ về khung cảnh Trái đất ngoạn mục mà ông quan sát được từ tàu vũ trụ, trước khi trả lời các câu hỏi liên quan đến chất lượng âm thanh liên lạc và nhiệt độ trong khoang.

Theo yêu cầu từ phi hành đoàn, trung tâm điều khiển đã tăng nhiệt độ trong khoang, nhưng phi hành gia Wiseman cho biết vẫn cảm thấy “luồng không khí rất mạnh và vẫn khá lạnh”. Do đó, trung tâm điều hành ở Houston đã giảm tốc độ luồng khí thêm 1.000 vòng/phút.

Phi hành gia Wiseman cũng phản ánh một số vấn đề về “độ khuếch đại” (gain) của các camera mà phi hành đoàn mang theo, cho rằng việc chụp ảnh Trái đất từ tàu Orion khó không kém việc chụp ảnh Mặt trăng từ Trái đất.

Về vấn đề này, trung tâm điều khiển cho biết sẽ sớm đưa ra giải pháp.

Cuối cùng, phi hành gia Christina Koch tiếp tục bày tỏ ấn tượng với “khung cảnh tuyệt vời” của Trái đất, đồng thời mô tả những chi tiết như các con sông và đám mây dông nổi bật dưới ánh hoàng hôn.

“Ngày bay đầu tiên rất xuất sắc,” trung tâm điều khiển nhiệm vụ Artemis II tại Houston kết luận trước khi ngắt liên lạc để phi hành đoàn nghỉ ngơi.

Trước đó, phi hành đoàn của Artemis II đã thực hiện thành công một thao tác “đốt nâng điểm cận địa” (perigee raise burn) kéo dài khoảng một phút, nhằm điều chỉnh quỹ đạo của tàu vũ trụ Orion.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước một cột mốc lớn – thao tác đốt đưa tàu vào quỹ đạo chuyển tiếp lên Mặt trăng (translunar injection burn - TLI), dự kiến diễn ra vào khoảng 20 giờ tối 2-4 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Sau bước này, Artemis II sẽ chính thức bắt đầu hành trình hướng tới Mặt trăng.

Phi hành gia Christina Koch trước thềm nhiệm vụ Artemis II. Ảnh: CNN

Lúc 5h35 ngày 2-4 (giờ Hà Nội), Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đã đưa tàu Orion, chở phi hành đoàn Artemis II, rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida,

Chuyến bay là dấu mốc lịch sử khi đưa con người trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm.

Artemis II cũng chính là cột mốc quan trọng trong chương trình Artemis, tạo bước đệm cho việc thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên bề mặt Mặt Trăng.

Ngoài thử nghiệm công nghệ cho chương trình, chuyến bay kéo dài 10 ngày này sẽ thu thập cả dữ liệu về mức độ phơi nhiễm bức xạ, sức khỏe và khả năng hoạt động của con người ngoài quỹ đạo Trái Đất thấp, đồng thời quan sát Mặt Trăng từ các góc nhìn hiếm.

(theo NASA, CNN, NBC News)

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
VinFast mang xe điện 7 chỗ VF MPV 7 đến Ấn Độ
Ngày 2-4, VinFast bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe đa dụng thuần điện 7 chỗ VF MPV 7 tại thị trường Ấn Độ, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong chiến lược phát triển sản phẩm và hệ sinh thái xe điện tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
03/04/2026
Chính sách mới nhất về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ
Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Trong đó, đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ.
03/04/2026
“Mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo tại các phiên livestream
Hiện nay, các phiên livestream bán hàng, tư vấn dịch vụ, tử vi, tướng số trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng việc để lại số điện thoại, ngày tháng năm sinh hay thông tin cá nhân ở phần bình luận lại trở thành “mồi ngon” để tội phạm công nghệ cao lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.
02/04/2026
Doanh thu ngành khoa học và công nghệ đạt hơn 516 nghìn tỷ đồng trong tháng 3
Ngày 1/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
02/04/2026