Sinh viên từ 22 quốc gia tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026
Cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 đã thu hút 439 đội thi với 1.439 thí sinh đến từ 22 quốc gia châu Á đăng ký tham gia sau hơn một tháng phát động. Nhiều đội thi đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và châu Á, tập trung phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức về môi trường và phát triển bền vững.
![]() |
| Đội đoạt giải Quán quân của cuộc thi VinUni Hackathon 2025. Ảnh: Trường ĐH VinUni |
Được đồng tổ chức bởi Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Nhân tài Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, cuộc thi hướng tới mục tiêu tìm kiếm, phát triển các sáng kiến công nghệ có tính ứng dụng cao, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong giới trẻ châu Á.
Theo Ban Tổ chức, các đội thi đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó Việt Nam dẫn đầu với 174 đội đăng ký, tiếp theo là Ấn Độ với 114 đội, Philippines có 44 đội, Trung Quốc gồm Hong Kong và Đài Loan có 23 đội, Indonesia có 20 đội...
Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự tham gia của nhiều đội đến từ các trường đại học nằm trong top đầu bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 và QS Asia University Rankings 2026. Trong đó có: National University of Singapore, Nanyang Technological University, The University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Seoul National University, Yonsei University, Kyoto University, University of Malaya hay Indian Institute of Technology Madras.
Ngoài ra, nhiều đội thi cũng đến từ các cơ sở đào tạo có thứ hạng cao tại châu Á như: Universitas Indonesia, Ateneo de Manila University và Nazarbayev University. Tại Việt Nam, các trường có đội thi tham dự gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học VinUni.
Ba nhóm chủ đề chính của cuộc thi cho thấy sự quan tâm lớn của giới trẻ đối với các thách thức môi trường hiện nay. Trong đó, chủ đề “Tài nguyên nước và Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu” chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 37% số đội đăng ký. Chủ đề “Chất lượng không khí đô thị và Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” chiếm 33%, trong khi “Năng lượng tái tạo và Giao thông phát thải thấp” chiếm 30%.
Các lĩnh vực học thuật của thí sinh cũng rất đa dạng, trải rộng từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, phát triển bền vững, nông nghiệp, logistics đến y tế và khoa học môi trường. Điều này cho thấy tính liên ngành mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trong khu vực cùng phát triển các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo tác động lâu dài cho cộng đồng.
![]() |
| Asian Hackathon for Green Future hướng tới trở thành nền tảng thúc đẩy giao lưu, hợp tác xuyên biên giới của giới trẻ khu vực để phát triển những giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: Trường ĐH VinUni |
Tiến sĩ Lê Thái Hà, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, thông qua Asian Hackathon for Green Future 2026, Quỹ Vì tương lai xanh tiếp tục khẳng định định hướng vươn tầm quốc tế trong các sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Theo bà, Quỹ không chỉ đồng hành cùng hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam mà còn hướng tới vai trò kết nối nguồn lực tri thức trẻ của toàn khu vực châu Á nhằm giải quyết các thách thức môi trường và phát triển trong tương lai.
Sau vòng sơ loại, Top 30 đội xuất sắc nhất dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 6-2026. Các đội sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia quốc tế trước khi bước vào vòng Hackathon trực tiếp kéo dài 36 giờ, diễn ra từ ngày 2 đến 5-7 tại Trường Đại học VinUni.
Top 30 đội thi sẽ cạnh tranh các giải thưởng có tổng trị giá 24.000 USD, gồm một giải Nhất trị giá 8.000 USD, một giải Nhì trị giá 5.000 USD, hai giải Ba trị giá 3.000 USD mỗi giải và năm giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD mỗi giải.
Theo Ban Tổ chức, vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi công nghệ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đang từng bước trở thành nền tảng kết nối các tài năng trẻ trong khu vực, góp phần hình thành hệ sinh thái hợp tác xuyên biên giới nhằm phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững.
Theo Báo Hà Nội Mới












Ý kiến bạn đọc