Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động tham gia xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội đã khởi xướng thành lập Liên minh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn (Liên minh Bán dẫn) với hơn 30 thành viên là các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo từ năm 2018 đến nay, WEFAB 2026 có sự tham gia của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài trợ nghiên cứu hàng đầu.
![]() |
| Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, đại diện các tổ chức, quỹ đầu tư, doanh nghiệp cũng như bạn trẻ quan tâm công nghệ bán dẫn trong và ngoài nước. |
Trong đó, có nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn như Tiến sĩ Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Công ty Marvell Việt Nam; Giáo sư Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED); Giáo sư Behzad Razavi, Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ); Giáo sư Kazuo Umemura, Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản); ông Terry Teh Lim Wan (Advinno Technologies, Singapore); bà Reiko Yuguchi (Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - JST), cùng đại diện nhiều tập đoàn và tổ chức công nghệ quốc tế.
Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm: thiết kế, chế tạo vi mạch tích hợp; công nghệ cảm biến tiên tiến; mô hình xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm bán dẫn; chiến lược phát triển các dự án chế tạo vi mạch dùng chung (MPW), kết nối nghiên cứu với sản xuất và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao...
![]() |
| Toàn cảnh hội thảo, diễn ra sáng 19/6 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. |
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội đã sẵn sàng từ đầu tư hạ tầng nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu đến triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm nhằm tạo ra những sản phẩm cụ thể phục vụ doanh nghiệp và xã hội.
"Chúng tôi đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu trọng điểm, đồng thời xúc tiến xây dựng Trung tâm thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch quốc gia cùng hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung tại Hòa Lạc. Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 10 nghìn chuyên gia bán dẫn, góp phần hiện thực hóa chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia", ông cho hay.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Bảo Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. |
Chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là nhân lực, mà còn là khả năng kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp. Chúng tôi đang xây dựng mô hình hệ sinh thái "Lab-to-Market" (từ phòng thí nghiệm đến thị trường) để các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp có thể cùng phát triển công nghệ, thử nghiệm sản phẩm và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu".
Bên cạnh các phiên học thuật, WEFAB 2026 còn mở ra cơ hội kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, startup (khởi nghiệp) công nghệ với các quỹ đầu tư và tổ chức tài trợ nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ mới, gia tăng số lượng sản phẩm bán dẫn và vi mạch mang thương hiệu Việt Nam.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Ban tổ chức trao chứng nhận tặng những nhà khoa học, chuyên gia tại hội thảo. |
Thông qua WEFAB 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các công nghệ chiến lược và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn quan trọng của khu vực vào năm 2030.















Ý kiến bạn đọc