Doanh nghiệp đầu tiên chính thức mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam

16:27, 01/06/2026

Samsung điện tử Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên mua điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời) trực tiếp từ một đơn vị phát điện tư nhân tại Việt Nam.

Toàn cảnh SEVT tại Khu Công nghiệp Yên Bình, Phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Huyền Trang

Ngày 1-6, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) thuộc Samsung Electronics (Khu Công nghiệp Yên Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) đã ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) tại Việt Nam thông qua lưới điện quốc gia và sử dụng nguồn điện tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất.

Với hợp đồng DPPA này, SEVT sẽ được bảo đảm sản lượng điện từ nguồn điện mặt trời với quy mô khoảng 70 GWh mỗi năm, tương đương với sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình tại Việt Nam.

Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy Điện mặt trời Đức Huệ 2 (công suất thiết kế 49 MWp/ 41,4 MWAc, nằm tại tỉnh Tây Ninh). Việc đưa nhà máy điện này vào vận hành góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia của Việt Nam.

Toàn cảnh nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2. Ảnh: H.Tr

Đây là hợp đồng giao dịch thực tế đầu tiên kể từ sau khi cơ chế DPPA của Việt Nam được chính thức ban hành. Dự án cũng được kỳ vọng mang lại hiệu quả giảm phát thải khoảng 46.000 tấn CO2 mỗi năm.

Theo ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, thông qua hợp đồng DPPA đầu tiên này, Samsung Việt Nam hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, đồng thời tích cực đồng hành ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trước đó, năm 2025, hai pháp nhân khác của Samsung Việt Nam là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh sử dụng nguồn điện tái tạo thông qua việc triển khai các dự án điện mặt trời áp mái tại chỗ. Hiện tại hai pháp nhân này cũng đang xúc tiến bổ sung, tăng thêm nguồn cấp điện DPPA.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nghiên cứu khoa học cơ bản - Nền móng tri thức của quốc gia
Nước ta đang hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
30/05/2026
Vinh danh 142 giải pháp có "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" năm 2026
Năm nay, chương trình "Biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số" (Vietnam I4 Impact Awards) có sự đổi mới trong cách tiếp cận khi mở rộng khái niệm I4 dựa trên các trụ cột: Industry/Công nghiệp, Innovation/Đổi mới, Intelligence/Trí tuệ, Impact/Tác động.
01/06/2026
Vị thế của Việt Nam và khát vọng trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới
Trong các ngày từ ngày 17-19/7/2026, chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Việt Nam (Vietnam AI Innovation Challenge 2026) sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, hứa hẹn quy tụ đông đảo chuyên gia, các start-up, nhà quản lý... trong nước và quốc tế tham dự.
01/06/2026
Việt Nam-Singapore trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế số
Ngày 30/5, tại Singapore, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã có buổi làm việc với Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore nhằm trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế số.
01/06/2026