UAV nằm trong danh mục công nghệ chiến lược có tiềm năng rất lớn

16:28, 01/06/2026

UAV là sản phẩm công nghệ nền tảng để đẩy mạnh không gian 4.0 tại Việt Nam.

Bưu điện Việt Nam thử nghiệm dùng UAV để vận chuyển bưu kiện gói nhỏ. Ảnh: VNP

Tại họp báo thường kỳ tháng 5-2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1-6, ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, UAV được xác định nằm trong danh mục công nghệ chiến lược có tiềm năng rất lớn.

UAV không chỉ được ứng dụng phục vụ cho quốc phòng an ninh mà còn trong các lĩnh vực khác như giao thông, logistics, môi trường, cứu hộ cứu nạn và đặc biệt là kinh tế tầm thấp.

Chính sách đối với UAV hiện nay đã được thiết kế theo đuổi song hành hai mục tiêu. Một mặt là thúc đẩy phát triển công nghệ và những sản phẩm ứng dụng mới của UAV; mặt khác là quản lý chặt chẽ các hoạt động bay để đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội.

Ở khía cạnh thúc đẩy phát triển, UAV được đưa vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao phát triển các thiết bị phương tiện bay không người lái và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV; đồng thời có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia để phát triển kinh tế tầm thấp.

Cũng theo ông Lưu Quang Minh, Việt Nam đã có một số doanh nghiệp, viện, trường làm chủ ở mức độ cao các khâu thiết kế, tích hợp hệ thống, điều khiển bay, trí tuệ nhân tạo (AI) tại biên, chế tạo vỏ vật liệu và các phần mềm.

Các doanh nghiệp trong nước đã đạt tỉ lệ nội địa hóa trong sản xuất UAV trung bình khoảng 70%; một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu.

Thông tin về quản lý hoạt động của UAV, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ cho biết, Việt Nam đã có hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác với các quy định đầy đủ về yêu cầu đăng ký, cấp phép, khai thác và bảo đảm an toàn bay.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, tập trung vào ưu tiên làm chủ công nghệ lõi, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế thử nghiệm pháp lý, phát triển hệ sinh thái và các ứng dụng UAV trong nông nghiệp, hạ tầng, cứu hộ, logistics và quản lý môi trường.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hơn 1.400 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ bị xử lý sau 3 tuần cao điểm
Tại buổi họp báo thường kỳ sáng 1-6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đáng chú ý, sau hơn 3 tuần triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
01/06/2026
CMC lần đầu vượt doanh thu 10.500 tỷ đồng, đặt AI-X làm động lực tăng trưởng mới
Năm tài chính 2025, Tập đoàn Công nghệ CMC ghi nhận doanh thu hơn 10.554 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng sau 33 năm phát triển. Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, doanh nghiệp này đang xác định AI-X (chuyển đổi AI toàn diện) là trọng tâm của giai đoạn phát triển mới, hướng tới thay đổi cách doanh nghiệp tư duy, vận hành, sáng tạo và tạo ra giá trị mới.
01/06/2026
FPT ký 6 hợp tác chuyển đổi AI với tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore
FPT hợp tác chiến lược với các tập đoàn Thái Lan và Singapore trong chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
01/06/2026
FPT đề xuất “bản đồ trưởng thành AI” chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi AI cho doanh nghiệp
Trong bối cảnh AI đang trở thành ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp toàn cầu nhưng tỷ lệ ứng dụng thành công vào vận hành thực tế vẫn còn hạn chế, FPT đã giới thiệu CASAN - Khung năng lực AI 5 cấp độ nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ mức độ trưởng thành AI và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.
01/06/2026