OpenAI thừa nhận AI vượt kiểm soát, gây ra vụ tấn công mạng

08:57, 23/07/2026

Sự cố cho thấy các tác nhân trí tuệ nhân tạo có thể tự lập kế hoạch, lựa chọn công cụ và vượt qua giới hạn bảo vệ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường giám sát và kiểm soát an toàn.

Ngày 21-7, OpenAI cho biết trong một cuộc thử nghiệm an ninh mạng nội bộ, một tác nhân AI (hệ thống AI có thể tự thực hiện chuỗi nhiệm vụ) đã vượt khỏi môi trường thử nghiệm được cô lập, tự kết nối Internet và xâm nhập hệ thống của Hugging Face - nền tảng lưu trữ và chia sẻ các mô hình AI cùng bộ dữ liệu.

Biểu tượng OpenAI. Ảnh chụp từ video của Reuters

Sự cố xảy ra trong cuộc kiểm tra được tiến hành tuần trước nhằm đánh giá khả năng an ninh mạng của các mô hình AI tiên tiến. Theo OpenAI, dù hệ thống được vận hành trong môi trường thử nghiệm được thiết kế để hạn chế truy cập ra bên ngoài, tác nhân AI vẫn tìm cách vượt qua các biện pháp bảo vệ để tiếp tục thực hiện mục tiêu của bài kiểm tra.

OpenAI mô tả đây là sự cố an ninh mạng chưa từng có liên quan đến các mô hình AI tiên tiến. Công ty cho biết đang rà soát quy trình thử nghiệm và tăng cường các biện pháp bảo vệ, nhưng chưa công bố mô hình AI liên quan, thời gian hệ thống truy cập hạ tầng của Hugging Face cũng như mức độ thiệt hại.

Trước đó, Hugging Face đã thông báo về vụ xâm nhập từ tuần trước và cho biết điểm bất thường là toàn bộ quá trình tấn công gần như do một hệ thống AI tự động thực hiện, thay vì được con người điều khiển từng bước.

Ông Clément Delangue, đồng sáng lập Hugging Face, cho biết mức độ tinh vi của vụ tấn công khiến công ty nghi ngờ nó có liên quan đến một phòng thí nghiệm AI hàng đầu. OpenAI sau đó xác nhận tác nhân AI của mình là nguyên nhân gây ra sự cố.

Vụ việc làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng kiểm soát các tác nhân AI có thể tự lên kế hoạch, tự lựa chọn công cụ và thực hiện nhiều bước liên tiếp để hoàn thành mục tiêu mà không cần con người chỉ đạo từng bước.

Trao đổi với Reuters, bà Katie Moussouris, Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Luta Security, cho rằng các phòng thí nghiệm AI và cơ quan quản lý cần sớm xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và cảnh báo khi các hệ thống AI có hành động ngoài dự kiến. Theo bà, những công cụ hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Ông Matt Suiche, kỹ sư tại công ty an ninh mạng AI Tolmo, nhận định năng lực tấn công mạng của các mô hình AI tiên tiến đang dần tiệm cận trình độ của những nhóm tin tặc có kỹ năng cao. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các kỹ thuật được sử dụng trong vụ việc không hoàn toàn mới và vẫn có thể được thực hiện bằng những công nghệ đã phổ biến, không nhất thiết phải sử dụng các mô hình AI mới nhất.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Samsung ra mắt 3 dòng điện thoại Galaxy gập mỏng và pin bền
Tích hợp AI để cá nhân hoá cho người dùng, Galaxy Z series mới tiên phong trong phân khúc điện thoại gập, đáp ứng nhu cầu bứt phá hiệu suất.
23/07/2026
Việt Nam-Nhật Bản triển khai 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn
Thông qua việc tài trợ 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản, Việt Nam tập trung phát triển các công nghệ cốt lõi của ngành bán dẫn, từ vật liệu, thiết kế vi mạch đến chip AI. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu và làm chủ các công nghệ chiến lược.
23/07/2026
Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Các chương trình kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch thông minh, công nghệ ứng dụng và hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm khu vực.
23/07/2026
Hoàn thành diễn tập đánh chặn với 3 mẫu UAV tích hợp AI
Ngày 22/7, Hội đồng Khoa học, Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) và Chủ tịch Công ty CP Công nghệ VisakAI đã chứng kiến chương trình diễn tập đánh chặn của ba mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) X1, X2, X3 tại Khu vực bay thử nghiệm, Viện Công nghệ không gian.
23/07/2026